Chấn thương của Xuân Son đang đặt đội tuyển Việt Nam trước một bài toán không dễ giải: tìm một trung phong đủ sức lấp khoảng trống mà chân sút nhập tịch người Brazil để lại.
HLV Kim Sang Sik không thể quá mạo hiểm với Xuân Son
Trong bối cảnh đó, cái tên Olaha Mạnh Đức lập tức được nhắc đến. Nhưng liệu tiền đạo của Công an TP.HCM có thực sự là lời giải cho hàng công của HLV Kim Sang Sik?
Xuân Son không đơn thuần là một tiền đạo có khả năng ghi bàn. Kể từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh nhanh chóng trở thành điểm tựa trong cách tổ chức tấn công nhờ khả năng càn lướt, làm tường, kéo giãn hàng phòng ngự và đặc biệt là hiệu suất dứt điểm. Anh đã ghi 16 bàn sau 18 trận cho đội tuyển trước khi gặp chấn thương.
Ngay ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines, Xuân Son phải rời sân sau một tình huống tự xoay người bứt tốc. Kết quả kiểm tra xác định anh bị tổn thương, rách cơ đùi sau và mới nhất được đánh giá cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Xuân Son dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Ảnh: VFF
Thiếu Xuân Son tuyển Việt Nam không chỉ mất một chân sút biết ghi những bàn thắng quan trọng. Khi không có Xuân Son, đội bóng của HLV Kim Sang Sik thiếu một điểm đến đáng tin cậy cho những đường bóng trực diện, một người có thể giữ bóng giữa vòng vây hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho tuyến hai.
Chính việc thiếu một "số 9" đủ mạnh khiến khả năng duy trì sức ép, giữ bóng trên phần sân đối phương cũng như hiệu quả tấn công và khả năng ghi bàn của "Những chiến binh sao vàng" bị ảnh hưởng. Chúng ta đã thấy điều đó rất rõ ràng trong các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup mới rồi sau khi Xuân Son phải nghỉ đấu.
Đó là lý do tuyển Việt Nam cần một phương án thay thế thực sự, thay vì đơn giản là xếp một tiền đạo khác vào vị trí của Xuân Son. Sau FIFA ASEAN Cup 2026, mục tiêu lớn tiếp theo của chúng ta là Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.
Nếu đúng tiến độ hồi phục khoảng 8 tuần, Xuân Son về lý thuyết có thể trở lại trước khi Asian Cup khởi tranh. Tuy nhiên, "kịp bình phục" và "kịp đạt phong độ cao nhất" là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Với tiền sử từng trải qua một chấn thương nghiêm trọng ở cuối ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không thể mạo hiểm sử dụng Xuân Son khi anh chưa đạt trạng thái thể chất tốt nhất. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn cần chuẩn bị một phương án dự phòng đủ tin cậy, ngay cả trong trường hợp Xuân Son kịp trở lại Saudi Arabia.
Olaha Mạnh Đức có nét tương đồng với Xuân Son
Điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Olaha là nền tảng thể chất. Tiền đạo cao 1m86 này có sức mạnh, khả năng tì đè, làm tường và tranh chấp tốt. Anh cũng không phải mẫu trung phong chỉ quen "cắm trại" trong vòng cấm đối mà có thể di chuyển rộng, tham gia kết nối lối chơi và gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Đó chính là những phẩm chất tương đồng với Xuân Son.

Liệu Olaha Mạnh Đức có thể thay thế Xuân Son ở tuyển Việt Nam? Ảnh: CLB Công An TPHCM
Sau nhiều năm thi đấu tại Việt Nam, Olaha cũng sở hữu kinh nghiệm V.League rất dày dặn và quen thuộc với môi trường bóng đá Việt Nam. Mùa 2025/26, anh từng ghi 9 bàn cho SLNA và là chân sút số một của đội bóng xứ Nghệ ở thời điểm đó.
Olaha đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ ngày 18/9/2026. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập quốc tịch nhưng không có quan hệ huyết thống với quốc gia mới phải đáp ứng điều kiện cư trú liên tục tối thiểu 5 năm sau tuổi 18. Với Olaha, quá trình cư trú liên tục được tính từ khi anh trở lại Việt Nam năm 2022. Như vậy, sang năm 2027 tiền đạo này sẽ đáp ứng điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Điều đó cũng có nghĩa nếu Xuân Son chưa kịp bình phục hoặc bình phục chấn thương nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất khi Asian Cup 2027 diễn ra, Olaha có thể trở thành một lựa chọn rất đáng để HLV Kim Sang Sik cân nhắc.
Tất nhiên, không ai biết Olaha có phải là "Xuân Son thứ hai" hay không, nhưng anh có thể mang đến thứ mà tuyển Việt Nam đang thiếu: một trung phong có thể hình tốt, giàu kinh nghiệm và sở hữu những phẩm chất tương đồng với Xuân Son.
Đó là mẫu cầu thủ mà ông Kim Sang Sik đang rất cần. Nếu Olaha thi đấu tốt, anh có thể thay thế Xuân Son, cũng có thể trở thành người "chia lửa" khi Xuân Son sẵn sàng trở lại, giúp ông Kim Sang Sik có thêm phương án tấn công và giúp tuyển Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào Xuân Son. Trong mọi trường hợp, nếu Olaha Mạnh Đức thi đấu tốt, anh sẽ trở thành Son sự bổ sung đáng giá cho tuyển Việt Nam.