Tin nóng thể thao tối 7/10: ĐT Việt Nam chưa chắc có Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11; Tương lai HLV Malaysia bất định dù vừa thắng ĐT Việt Nam; Án phạt nào cho Ronaldo?
ĐT Việt Nam chưa chắc có Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11
Khả năng tiền đạo Nguyễn Xuân Son kịp bình phục chấn thương để trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 vẫn đang bỏ ngỏ, khi chân sút này được dự báo cần 4-6 tuần để hồi phục.
Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 26/9. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 cần khoảng 4-6 tuần mới có thể trở lại thi đấu.
Nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng dự kiến, Xuân Son có thể chạy đua với thời gian để góp mặt trong đợt tập trung tháng 11. Theo kế hoạch, FIFA Days sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17/11, trong đó đội tuyển Việt Nam dự kiến có các trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.
Không chỉ Xuân Son, HLV Kim Sang Sik còn đối mặt với bài toán nhân sự khi Đỗ Hoàng Hên cũng đang điều trị chấn thương cơ đùi sau. Tiền vệ này phải rời sân trong trận Việt Nam thắng Pakistan 4-2 ngày 2/10 và được cho là cần khoảng một tháng để hồi phục.
Ngoài hai trường hợp trên, đội tuyển Việt Nam còn có một số cầu thủ đang gặp vấn đề về thể trạng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Tài Lộc. Tiến trình hồi phục cụ thể của những cầu thủ này chưa được công bố.

Xuân Son được dự báo cần 4-6 tuần để hồi phục chấn thương. Ảnh: FBNV
Cử tạ và điền kinh Việt Nam sẵn sàng hướng tới Asian Para Games 5
Những ngày trước giờ lên đường tham dự Asian Para Games 5 tại Nhật Bản, các VĐV cử tạ và điền kinh người khuyết tật Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm đạt thành tích cao nhất.
Ở môn cử tạ, Việt Nam có 4 VĐV tranh tài, gồm Lê Văn Công ở hạng 49kg nam, Nguyễn Bình An ở hạng 54kg nam, Đặng Thị Linh Phượng ở hạng 50kg nữ và Châu Hoàng Tuyết Loan ở hạng 55kg nữ. Đây đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm, từng ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế.
Trong khi đó, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam có 7 VĐV, tham dự tổng cộng 13 nội dung. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trương Bích Vân, Nguyễn Ngọc Hiệp cùng các đồng đội đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Đằng sau mỗi lần nâng tạ, mỗi cú ném hay từng bước chạy là nhiều tháng miệt mài tập luyện, vượt qua giới hạn bản thân và chuẩn bị cho thử thách tại đấu trường châu lục.
Asian Para Games 2026 sẽ diễn ra tại 19 địa điểm thi đấu ở Aichi - Nagoya, Nhật Bản, quy tụ các VĐV hàng đầu châu Á tranh tài ở 18 môn thể thao. Đại hội sẽ không chỉ bắt đầu từ lễ khai mạc, mà còn có nhiều dấu mốc đáng chú ý trước và trong thời gian diễn ra. Từ ngày 10 đến 17/10, hành trình rước đuốc sẽ hướng về Nagoya, trước khi Lễ khai mạc Asian Para Games 2026 diễn ra vào ngày 18/10. Từ 19 đến 24/10, các VĐV Para châu Á chính thức bước vào những ngày tranh tài. Đại hội sẽ khép lại vào ngày 24/10 với lễ bế mạc, đánh dấu kết thúc hành trình Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản.

Cử tạ và điền kinh Việt Nam sẵn sàng hướng tới Asian Para Games 5. Ảnh: Parasports
Tương lai HLV Malaysia bất định dù vừa thắng ĐT Việt Nam
Dù giúp Malaysia khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ ba và chấm dứt 12 năm chờ đợi chiến thắng trước tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa biết mình có tiếp tục dẫn dắt "Hổ Malaya" trong thời gian tới hay không.
Ông Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia từ tháng 6. Sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), nhà cầm quân này cho biết tương lai của ông hoàn toàn nằm trong tay Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
"Tôi để FAM quyết định vị trí của mình. Chừng nào còn có thể, tôi sẽ cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia", Tan Cheng Hoe chia sẻ.
Lần gần nhất ĐT Malaysia giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam là tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014, khi họ thắng 4-2. Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia cũng sở hữu những thống kê đáng chú ý tại giải đấu. Đội bóng này giữ sạch lưới trong cả 4 trận, đồng thời ghi được 10 bàn thắng. Tuy nhiên, HLV 46 tuổi cho rằng những kết quả tích cực mới chỉ là bước khởi đầu.
"Chúng tôi tự hào về màn trình diễn, nhưng phải nỗ lực nhiều hơn. Chúng tôi không biết điều gì đang chờ phía trước, vì vậy cần luôn sẵn sàng", ông nói.
Ông Tan Cheng Hoe từng dẫn dắt tuyển Malaysia từ năm 2017 đến 2021, sau khi có thời gian làm trợ lý HLV từ năm 2009 đến 2013. Việc FAM có trao cho ông cơ hội tiếp tục công việc hay lựa chọn một nhà cầm quân khác vẫn chưa được xác định.

Ông Tan Cheng Hoe (giữa) được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia từ tháng 6/2026. Ảnh: NST
Hàng loạt ngôi sao cầu lông rút khỏi Đan Mạch Open vì kiệt sức sau ASIAD 2026
Hàng loạt tay vợt hàng đầu châu Á đồng loạt rút khỏi Đan Mạch Open 2026 sau khi trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt tại ASIAD 206, trong đó đáng chú ý có cặp VĐV nữ Hàn Quốc Baek Hana - Lee So Hee và nhiều ngôi sao Trung Quốc.
Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà vô địch ASIAD 20 Baek Hana và Lee So Hee đã quyết định không tham dự Đan Mạch Open 2026, giải đấu cấp độ Super 750 diễn ra tại Odense (Đan Mạch). Cặp VĐV đứng thứ 2 thế giới nội dung đôi nữ được cho là cần thời gian hồi phục sau chuỗi giải đấu liên tiếp trong những tháng qua, đặc biệt là kỳ ASIAD tại Aichi-Nagoya.
Ngày 29/9, Baek Hana và Lee So Hee đánh bại cặp số 1 thế giới Liu Shengshu - Tan Ning với tỷ số 2-1 sau 1 giờ 51 phút để giành HCV. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm cầu lông nữ Hàn Quốc giành HCV đôi nữ ASIAD. Sau khi ghi điểm quyết định, cả hai gần như kiệt sức và đổ gục xuống sân. Lịch thi đấu dày đặc tại ASIAD 2026 được cho là nguyên nhân khiến nhiều VĐV chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về thể lực.
Không chỉ Baek Hana và Lee So Hee, cặp Liu Shengshu và Tan Ning cũng rút khỏi Đan Mạch Open. Trung Quốc còn vắng nhiều tên tuổi khác như Chen Yufei, Ji Yifan - Zhang Shuwen và tay vợt nam từng giữ vị trí số 1 thế giới trong 52 tuần liên tiếp, Shi Yuqi.
Đáng chú ý, Kim Ga Eun của Hàn Quốc cũng không thể dự giải vì chấn thương đùi. Tay vợt này từng phải bỏ trận bán kết đồng đội nữ ASIAD 2026, sau đó tiếp tục rút lui ở vòng 1/8 nội dung đơn nữ khi đối đầu Wang Zhiyi.
Lịch thi đấu tại ASIAD 2026 trở thành tâm điểm tranh luận khi một số tay vợt phải chơi hai trận đơn trong cùng một ngày. Các trận đấu diễn ra vào sáng và chiều, thậm chí có cuộc so tài kéo dài đến gần 2 giờ sáng.
Trong khi nhiều ngôi sao rút lui, An Se Young - tay vợt nữ số 1 thế giới và là người đầu tiên giành hai HCV đơn nữ liên tiếp tại ASIAD, vẫn có tên trong danh sách dự Đan Mạch Open 2026.

Hàng loạt ngôi sao cầu lông rút khỏi Đan Mạch Open vì kiệt sức sau ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap News
Cristiano Ronaldo có thể bị treo giò bao nhiêu trận ở ĐT Bồ Đào Nha?
Cristiano Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha giữa đợt tập trung quốc tế tháng 9-10/2026. Siêu sao 41 tuổi đồng thời chấp nhận mọi án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), trong bối cảnh tương lai của anh ở đợt FIFA Days tháng 11 vẫn chưa được xác định.
Ronaldo được HLV Jorge Jesus triệu tập cho 4 trận UEFA Nations League trong đợt tập trung này. Anh đá chính ở trận gặp Wales, nhưng không được sử dụng ở trận đấu tiếp theo. Theo một số nguồn tin, Ronaldo cho rằng mình đã được hứa sẽ thi đấu khoảng 30 phút. Sau đó, tiền đạo này rời đội tuyển và không góp mặt trong hai trận còn lại gặp Đan Mạch và Na Uy.
Trong tuyên bố mới nhất, Ronaldo thừa nhận hành động của mình có thể phải chịu hậu quả và khẳng định sẵn sàng chấp hành án phạt nếu FPF đưa ra quyết định kỷ luật. "Tôi hiểu rằng hình phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và đó là tình tiết làm tăng mức độ trách nhiệm. Tôi đã xin lỗi, nhưng hiểu rằng mọi hành động đều phải có hậu quả", Ronaldo cho biết.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ronaldo có thể đối mặt án đình chỉ từ 1 đến 6 tháng. Tuy nhiên, FPF chưa chính thức công bố hình thức hay thời hạn kỷ luật đối với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Nếu án phạt được áp dụng trong khoảng thời gian trên, Ronaldo có nguy cơ bỏ lỡ tối đa 4 trận đấu của Bồ Đào Nha tại Nations League.

Án phạt nặng nhất dành cho Ronaldo là phạt tiền và đình chỉ thi đấu 6 tháng. Ảnh: Ronaldo IG