Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá

16/09/2025 17:30 GMT+7 | Giải trí

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng: kỷ niệm 30 năm thành lập. Diễn ra từ ngày 17 đến 26/9 tại Trung tâm Điện ảnh Busan (Busan Cinema Center) và các địa điểm khác ở thành phố Busan (Hàn Quốc), sự kiện này không chỉ là dịp để tôn vinh điện ảnh châu Á mà còn là nền tảng để giới thiệu những tác phẩm mới mẻ, các đạo diễn tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Với chủ đề nhấn mạnh vào việc phản ánh lịch sử chung và tinh thần đoàn kết của điện ảnh châu Á, BIFF 2025 hứa hẹn mang đến một bữa tiệc điện ảnh phong phú, thu hút hàng ngàn khán giả, nhà làm phim và các ngôi sao quốc tế. 

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá - Ảnh 1.

Park Kwang Su (giữa), Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan, phát biểu trong buổi họp báo tại tòa nhà Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: Ban tổ chức BIFF

Theo thông tin từ trang web chính thức của BIFF, năm nay liên hoan phim sẽ chiếu 241 bộ phim từ 64 quốc gia, tăng 17 phim so với năm 2024, trong đó có 90 phim ra mắt thế giới. Sự gia tăng này phản ánh sự phát triển không ngừng của BIFF, từ một liên hoan phim quốc tế đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1996 đến một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á hiện nay.

"Busan Awards" - Lần đầu tiên có hạng mục giải cho phim châu Á nổi bật

Lịch sử của BIFF bắt nguồn từ năm 1996, khi nó được thành lập với mục tiêu giới thiệu các bộ phim mới và các đạo diễn lần đầu từ châu Á. Ban đầu, liên hoan phim chỉ tập trung vào việc quảng bá điện ảnh châu Á, nhưng dần dần mở rộng để trở thành cầu nối giữa điện ảnh châu Á và thế giới. BIFF đã phát triển từ một sự kiện nhỏ với vài chục phim đến một nền tảng lớn, thu hút hơn 200.000 khán giả hàng năm.

Ý nghĩa của BIFF nằm ở việc nó không chỉ là nơi chiếu phim mà còn là diễn đàn thảo luận về các vấn đề xã hội, văn hóa qua lăng kính điện ảnh. Trong 30 năm qua, BIFF đã góp phần đưa điện ảnh Hàn Quốc và châu Á lên bản đồ thế giới, với các bộ phim như Parasite (Ký sinh trùng) của Bong Joon Ho từng được giới thiệu tại đây trước khi chinh phục Oscar. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của giám đốc mới Jung Han Seok, BIFF tiếp tục đổi mới để thích ứng với bối cảnh điện ảnh toàn cầu hậu đại dịch, nhấn mạnh vào sự đa dạng và tiếp cận khán giả rộng rãi hơn.

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá - Ảnh 2.

Cảnh trong "Two Seasons, Two Strangers", phim tranh giải Busan Awards. Ảnh: Variety

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của BIFF 2025 là sự chuyển đổi từ định dạng không cạnh tranh sang cạnh tranh, với việc ra mắt phần thi mới mang tên Busan Awards. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm, BIFF giới thiệu một phần tranh giải chính thức dành cho 14 bộ phim châu Á nổi bật. Theo thông cáo từ trang web chính thức của BIFF, các phim này sẽ tranh tài ở năm hạng mục: giải Phim hay nhất (Best Film), Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director), giải Đặc biệt của Ban giám khảo (Special Jury Award), Diễn viên xuất sắc nhất (Best Actor, trao cho hai cá nhân), và giải Đóng góp Nghệ thuật (Artistic Contribution Award). 

Các giải thưởng sẽ được công bố tại lễ bế mạc, nhằm duy trì sự hồi hộp cho khán giả. Ban giám khảo ở các hạng mục tranh giải do đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin dẫn dắt, cùng với các thành viên khác như Jessica Kiang, Alexandre Koberidze và Oh Seung Uk cho giải New Currents; Ito Shiori, Kim Mire và Basil Tsiokos cho giải BIFF Mecenat (dành cho phim tài liệu) và nhiều người khác cho các hạng mục ngắn phim và phim châu Á độc lập.

Đa dạng các phim tranh giải

Danh sách 14 phim tranh giải Busan Awards bao gồm nhiều tác phẩm đa dạng, phản ánh bức tranh điện ảnh châu Á đương đại. Trong số đó, có 10 phim ra mắt thế giới, với bốn phim từ Hàn Quốc, gồm By Another Name của Lee Jeahan, En Route To của Yoo Jaein, Funky Freaky Freaks của Han Chang Lok và Seven O'Clock Breakfast Club for the Brokenhearted của Lim Sun Ae. Hai phim từ Nhật Bản: BAKA's Identity của Nagata Koto và Leave the Cat Alone của Shigaya Daisuke. Các phim khác bao gồm Gloaming in Luomu của Trương Luật (Trung Quốc), Spying Stars của Vimukthi Jayasundara (Sri Lanka, phim khoa học viễn tưởng), Without Permission của Hassan Nazer (Iran), Another Birth của Isabelle Kalandar (Tajikistan, Mỹ, Qatar), Girl của Thư Kỳ (Đài Loan, Trung Quốc), Left-Handed Girl của Trâu Thời Kình (Đài Loan, Trung Quốc, sản xuất bởi Sean Baker), Resurrection của Tất Cống (Trung Quốc), và Two Seasons, Two Strangers của Miyake Sho (Nhật Bản, với diễn viên Hàn Quốc Shim Eun Kyung). 

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá - Ảnh 3.

Cảnh trong "Left-Handed Girl" - phim tranh giải Busan Awards. Ảnh: Netflix

Những bộ phim này không chỉ khám phá các chủ đề sâu sắc như bản sắc cá nhân, xã hội và tương lai mà còn đại diện cho sự đa dạng văn hóa châu Á. Chủ tịch BIFF Park Kwang Su nhấn mạnh rằng phần thi này sẽ giúp tái đánh giá điện ảnh châu Á qua lăng kính của người châu Á, mang đến góc nhìn mới mẻ.

Bên cạnh phần tranh giải, BIFF 2025 còn có nhiều phần khác hấp dẫn. Phim mở màn là No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook, một bộ phim hài đen gay cấn đã được mời tranh giải tại Liên hoan phim Venice năm nay – lần đầu tiên sau 13 năm một phim Hàn Quốc được chọn. Nam tài tử Lee Byung Hun, ngôi sao của phim, là người dẫn dắt lễ khai mạc BIFF năm nay. Lễ bế mạc do nữ diễn viên Claudia Kim làm MC. Phần "Gala Presentation" giới thiệu bốn phim lớn: Frankenstein của Guillermo del Toro (Mỹ, Netflix), Good News của Byun Sung Hyun (Hàn Quốc), It Was Just an Accident của Jafar Panahi (Iran, thắng Cành cọ Vàng tại Cannes 2025), và Kokuho của Lee Sang Il (Nhật Bản, hit phòng vé). Các đạo diễn và diễn viên sẽ tham dự, tạo nên dàn sao đình đám.

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá - Ảnh 4.

Cảnh trong "Romantics Anonymous" - serie phim được giới thiệu ở phần "On Screen"

Phần "Icons" tập trung vào các bộ phim từ các đạo diễn nổi tiếng thế giới, như A Big Bold Beautiful Journey của Kogonada (Mỹ), A House of Dynamite của Kathryn Bigelow (Mỹ), Alpha của Julia Ducournau (Pháp), và Bugonia của Yorgos Lanthimos (Anh, Mỹ, Hàn Quốc). Phần "Vision – Asia" mở rộng để bao quát phim độc lập châu Á ngoài Hàn Quốc, với 11 phim ra mắt thế giới như Girlfriends của Tracy Choi, Mothernet của Ho Wi Ding, và On Your Lap của Reza Rahadian. BIFF còn giới thiệu phần "On Screen" dành cho serie truyền hình, với sáu serie được chọn: Ba từ Hàn Quốc (As You Stood By, Dear X, The Murky Stream) và ba quốc tế (Last Samurai Standing từ Nhật, Romantics Anonymous – phim Nhật Hàn hợp tác với Han Hyo Joo thủ diễn chính, The Resurrected từ Đài Loan, Trung Quốc).

Dàn khách mời "đỉnh cao" nhất từ trước tới nay

Về khách mời, BIFF 2025 tự hào với lineup "đỉnh cao nhất từ trước đến nay", theo lời giám đốc Jung Han Seok. Các ngôi sao như Sean Baker (sản xuất Left-Handed Girl, phim của ông Anora thắng bốn Oscar 2024), Guillermo del Toro, Jafar Panahi (nhận giải Nhà làm phim châu Á của Năm), Chung Ji Young (giải Điện ảnh Hàn Quốc), Trương Ngải Gia (nhà làm phim Đài Loan nhận giải Camellia) và Marco Bellocchio (giải Bậc thầy Điện ảnh danh dự BIFF) sẽ tham dự. Các chương trình đặc biệt bao gồm "Những khoảnh khắc định hình của Điện ảnh châu Á" với 9 đạo diễn và diễn viên giới thiệu 10 tác phẩm kinh điển; chương trình hồi tưởng về Marco Bellocchio và Juliette Binoche; "A Little History Of Our Own, Take Care Of Our Future" với năm nữ đạo diễn Hàn Quốc chọn phim cổ điển ảnh hưởng đến họ; và "Carte Blanche" mời các nhân vật nổi bật trình bày phim yêu thích.

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025: Kỷ niệm 30 năm với dàn sao đình đám và những đổi mới đột phá - Ảnh 5.

Chung Ji Young nhận giải Điện ảnh Hàn Quốc tại BIFF 2025. Ảnh: Screen Daily

Bên cạnh đó, BIFF 2025 còn có sự kiện "Forum BIFF" từ 18-21/9 thảo luận về tương lai điện ảnh châu Á, bao gồm ngành công nghiệp, chính sách, phê bình, công nghệ và giáo dục. Thị trường Nội dung và Phim châu Á (ACFM) diễn ra từ 20-23/9, với sáng kiến mới "The A" nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành nội dung châu Á. Netflix tổ chức "Creative Asia" lần thứ hai vào ngày 20/9. Trước ngày khai mạc, sự kiện "30th Eve" tại BIFF Square vào 16/9 sẽ tôn vinh các đạo diễn địa phương như Yoon Je Kyoon và Jung Woo.

Với poster chính thức tượng trưng cho 30 năm phát triển, BIFF 2025 không chỉ kỷ niệm quá khứ mà còn định hình tương lai điện ảnh. Liên hoan phim này khẳng định vị thế của Busan như "thủ phủ điện ảnh châu Á", góp phần thúc đẩy sự trao đổi văn hóa và sáng tạo. Dù đối mặt với thách thức từ ngành công nghiệp Hàn Quốc, BIFF tiếp tục là nơi hội tụ tài năng, mang đến những trải nghiệm điện ảnh khó quên cho khán giả toàn cầu.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm