Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên tại Tokyo, Nhật Bản

17/10/2025 12:56 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 17/10, tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững".

Hội nghị là sự kiện nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025), đồng thời diễn ra sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2023). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột bền vững cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

Theo nhận định của BTC, công nghiệp văn hóa chứng minh sức mạnh như một động lực chiến lược của nhiều nền kinh tế sáng tạo, nơi văn hóa vừa là bản sắc vừa là nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng, lan tỏa tri thức và khơi dậy đổi mới. Nhiều quốc gia xem công nghiệp văn hóa là bệ phóng phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối toàn cầu thông qua sản phẩm, dịch vụ và không gian văn hóa.

Từ tinh thần đó, Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững" tập trung thảo luận các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đồng thời hướng đến việc đề xuất chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp sáng tạo như một trụ cột của nền kinh tế tri thức.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Hội nghị cũng là dịp để Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm văn hóa, qua đó tăng cường giao lưu và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, nhà báo Nguyễn Lệ Hằng - Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Phó TBT tạp chí Ngày Nay - nhấn mạnh, Hội nghị quốc tế thường niên giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Việt Nam và Nhật Bản đã được thiết lập, tạo nên một không gian đối thoại ổn định, nơi các sáng kiến được hình thành, các kinh nghiệm được chia sẻ, và tinh thần UNESCO được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể.

"Chủ đề của hội nghị năm nay: "Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững" – là chủ đề được cả hai bên lựa chọn, cho thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tầm nhìn và cách thức hoạt động. Nhật Bản, với nền tảng công nghiệp sáng tạo tiên tiến, và Việt Nam, với kho tàng di sản phong phú đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, có thể tìm thấy trong nhau những kinh nghiệm quý giá về cách gìn giữ bản sắc mà vẫn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo" - nhà báo Nguyễn Lệ Hằng phát biểu thêm.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị "Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững"

Tham dự Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Nhật Bản – phát biểu: Công nghiệp văn hóa, trong cách hiểu của chúng tôi, không chỉ là ngành kinh tế sáng tạo, mà còn là một dòng chảy kết nối ký ức, bản sắc và tương lai. Khi một bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản thiết kế một poster lễ hội bằng công cụ AI, khi một nhóm sinh viên tổ chức livestream giới thiệu món ăn quê hương, khi một doanh nghiệp Việt tại Nhật hợp tác với nghệ sĩ Nhật để ra mắt sản phẩm văn hóa chung – đó chính là công nghiệp văn hóa đang sống động từng ngày".

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng khẳng định, việc lan tỏa văn hóa không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại Nhật Bản giữ gìn bản sắc, mà còn góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Theo đó, mỗi sự kiện văn hóa là một dịp để người Nhật hiểu hơn về Việt Nam, và để người Việt cảm nhận sâu sắc hơn về sự tôn trọng và đồng hành từ phía bạn bè Nhật Bản.

"Trong thời đại số ngày nay, khi áp dụng công nghệ trong việc quảng bá văn hóa đã trở nên phổ biến và hiệu quả, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức như Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản để phát triển các nền tảng văn hóa số, đào tạo kỹ năng sáng tạo cho giới trẻ, và xây dựng các dự án hợp tác văn hóa xuyên quốc gia Việt Nam – Nhật Bản" – ông Sơn nhấn mạnh

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh 3.

Múa Yosakoi - Nhật Bản tại Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội vừa diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là một trong những thành viên năng động của phong trào UNESCO toàn cầu, với nhiều sáng kiến nổi bật trong giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy mục tiêu chung về hòa bình, hiểu biết và phát triển bền vững. Những năm gần đây, tổ chức đã từng bước mở rộng hoạt động ra phạm vi quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong mạng lưới UNESCO thế giới.

Sau thành công của Hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tổ chức tại trụ sở UNESCO Paris (Pháp) ngày 22/8/2025, đánh dấu một cột mốc hợp tác văn hóa quan trọng giữa Việt Nam và Phong trào UNESCO toàn cầu, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại thông qua Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững" tại Tokyo (Nhật Bản). Hai hội nghị này nằm trong chương trình hành động toàn cầu của Liên hiệp hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025) và 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức, thể hiện nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc kết nối các sáng kiến văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm