Liên đoàn Pickleball Việt Nam đã đến lúc phải ra đời!

29/10/2025 05:45 GMT+7 | Pickleball

Pickleball du nhập Việt Nam từ năm 2018 nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ đầu năm 2024 đến nay. Số người chơi tăng theo cấp số nhân, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Các sân tập luôn kín lịch và các giải đấu phong trào diễn ra liên tục gần như hàng tuần, hàng tháng. Pickleball cũng đã được đưa vào hệ thống thi đấu đỉnh cao quốc gia, các tay vợt Việt Nam bắt đầu ghi dấu ấn với những thành tích quốc tế...

Nhưng không thể phủ nhận, đằng sau bước phát triển nóng này, còn là tình trạng "bát nháo" từ công tác tổ chức, đến chuyên môn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

1. Theo thống kê từ báo chí, cộng đồng Pickleball Việt Nam hiện ước tính có khoảng 30.000 người chơi thường xuyên với đủ lứa tuổi lẫn thành phần - một con số có thể sánh ngang với các môn thể thao phổ biến lâu năm như tennis, cầu lông hay bóng chuyền, nhưng có tốc độ tăng trưởng kỷ lục hơn nhiều.

Nhiều câu lạc bộ Pickleball hình thành trên khắp cả nước thu hút đông đảo số lượng người chơi nhờ đáp ứng mọi nhu cầu, từ việc nâng cao sức khỏe, đến nhu cầu gắn kết, mở rộng các mối quan hệ xã hội thông qua việc tập luyện, thi đấu những giải phong trào thường xuyên.

Ở góc độ đỉnh cao, kể từ năm 2024, Pickleball cũng đã được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia khi có tới 61 CLB tham gia và tới đây sẽ là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại TP.HCM . Không chỉ vậy, Pickleball sẽ trở thành môn biểu diễn tại SEA Games 2005, rồi thành môn chính thức tại SEA Games 2027, cũng như nhiều khả năng sẽ có mặt tại các đại hội thể thao lớn của châu lục, thế giới...

Và dù phát triển chưa lâu, nhưng với đặc điểm chuyên môn phù hợp với khả năng khéo léo của người Việt, các tay vợt Việt Nam nhanh chóng ghi dấu ấn bằng những thành tích trên đấu trường châu Á, thế giới. Đây cũng chính là cơ sở để hàng loạt giải đấu có đẳng cấp quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian qua.

Nhìn cả từ 2 góc độ - Phong trào và Đỉnh cao, rõ ràng, Pickleball Việt Nam rất có nhiều tiềm năng để phát triển...

2. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nóng đó, cũng bộc lộ ra những khoảng trống đáng lo ngại. Thực tế, Pickleball ở Việt Nam lại đang diễn ra một cách tự phát, thiếu hệ thống tổ chức bài bản. Hiện chưa có liên đoàn quốc gia cho môn thể thao này nên thiếu đi công cụ tổ chức, quản lý quy chuẩn về chuyên môn từ mảng phong trào đến cả đỉnh cao.

Hiện số lượng người chơi đông nhưng ít người được đào tạo một cách thực sự bài bản dẫn tới những lỗ hổng từ kiến thức chuyên môn tới sức khỏe, chưa kể việc nhiều tay vợt được xem là hàng đầu quốc gia hiện tại cũng là chuyển sang từ "tay ngang" - quần vợt, cầu lông, bóng bàn.. Các giải đấu do nhiều nhóm và đơn vị khác nhau tổ chức, dẫn đến tình trạng phân tán và thiếu tiêu chuẩn chung do không có bộ quy tắc chấm điểm, luật thi đấu thống nhất hay quy trình xử lý vi phạm chung trên toàn quốc

Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đã đến lúc phải ra đời! - Ảnh 1.

Việc thiếu một hệ thống quản lý thống nhất đã dẫn đến không ít sự cố và tranh cãi trong cộng đồng Pickleball Việt Nam. Điển hình gần đây là sự kiện "24 giờ hỗn loạn" liên quan đến tay vợt Trần Ngọc Triệu (biệt danh "Triệu Cầu Lông") – một gương mặt nổi tiếng trong làng Pickleball.

Vận động viên này đã đăng ký thi đấu ở 3 giải đấu khác nhau trong cùng một ngày: Buổi sáng ở Quảng Ninh, buổi chiều tại Hà Nội và buổi tối tranh chung kết đôi nam ở TP.HCM. Hệ quả là Triệu đã bỏ lỡ trận đấu tại Hà Nội (thậm chí bỏ luôn trận tranh hạng ba) để bay vào TP.HCM, nhưng do chuyến bay trễ, anh đến sân gần 23h - khiến trận chung kết tại đây không thể diễn ra đúng kế hoạch. Vụ việc vẫn gây làn sóng phẫn nộ lẫn cả tranh cãi trên mạng xã hội không chỉ làm xấu hình ảnh vận động viên mà còn làm xấu hình ảnh môn thể thao mới nổi mà nguyên nhân chính là sự thiếu chuyên nghiệp của từ cá nhân tham dự đến đơn vị tổ chức.

3. Những "mảng tối" và tình trạng bát nháo trong tổ chức, thi đấu Pickleball thời gian qua cho thấy một khoảng trống quản lý cần sớm được lấp đầy. Vì thế, việc thành lập một Liên đoàn Pickleball quốc gia là nhu cầu đang trở nên cực kỳ cấp thiết. Một liên đoàn chính thức sẽ tạo ra hành lang pháp lý và bộ máy chuyên trách để quản lý, định hướng cho môn thể thao này.

Theo các chuyên gia về thể thao, Liên đoàn Pickleball Việt Nam khi ra đời sẽ đem lại các lợi ích quan trọng sau: Quy chuẩn hoá công tác tổ chức và luật lệ - Liên đoàn có thể ban hành bộ luật thi đấu, quy tắc chấm điểm và quy trình xử lý kỷ luật thống nhất trên toàn quốc, phù hợp thông lệ quốc tế. Nhờ đó, mọi giải đấu sẽ tuân theo một chuẩn mực chung, nâng cao tính minh bạch và công bằng.

Liên đoàn cấp quốc gia sẽ tổ chức các giải vô địch quốc gia, hệ thống xếp hạng chính thức, qua đó tạo động lực thi đấu và cạnh tranh lành mạnh cho vận động viên, đồng thời, có thể mở các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ huấn luyện viên, trọng tài nhằm chuẩn hóa đội ngũ nhân sự chuyên môn. Việc giám sát chặt chẽ hơn cũng giúp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho vận động viên cùng các thành viên tham gia trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Một liên đoàn quốc gia cũng sẽ là đầu mối liên lạc, hợp tác với các tổ chức quốc tế. Cụ thể, Liên đoàn Pickleball Việt Nam có thể kết nối với Liên đoàn Pickleball châu Á và thế giới, đăng ký cho Việt Nam tham dự các giải quốc tế và vận động đưa pickleball vào các đại hội thể thao chính thức. Điều này mở ra cơ hội để Việt Nam cử vận động viên thi đấu tại SEA Games, ASIAD hoặc thậm chí xa hơn.

Ở góc độ phong trào, Liên đoàn quốc gia sẽ định hướng và kết nối các câu lạc bộ, hội nhóm và Liên đoàn cấp tỉnh (khi được thành lập) vào một mạng lưới chung. Nhờ đó, phong trào ở các địa phương sẽ nhận được hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tổ chức. Sự ra đời của Liên đoàn Pickleball Việt Nam còn tạo hành lang pháp lý và thu hút tài trợ.

Tóm lại, một Liên đoàn Pickleball Việt Nam sẽ giúp đưa môn thể thao này thoát khỏi tính tự phát, bước vào quỹ đạo chuyên nghiệp. Như giới chuyên môn nhận định: việc thành lập Liên đoàn không phải chỉ là hình thức, mà là điều kiện tiên quyết để Pickleball thực sự trưởng thành ở Việt Nam.

Vậy nên, Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đã đến lúc "phải" ra đời!

Trên thế giới, việc thành lập liên đoàn/hiệp hội Pickleball quốc gia là xu hướng tất yếu để quản lý và phát triển môn thể thao này. Tính đến tháng 3/2025, đã có 77 quốc gia là thành viên của Liên đoàn Pickleball Quốc tế (IPF). IPF được tái thành lập năm 2023 đặt mục tiêu thống nhất luật lệ, tổ chức giải đấu quốc tế và vận động đưa Pickleball trở thành môn thi đấu Olympic. Điều này cho thấy cộng đồng Pickleball toàn cầu đang hướng đến một mô hình quản trị chuyên nghiệp, hội nhập sâu với hệ thống thể thao thành tích cao.

Tại Mỹ, Pickleball bùng nổ mạnh mẽ nhất và đã sớm có hệ thống quản lý hoàn chỉnh. USA Pickleball (tiền thân là USAPA) đóng vai trò như liên đoàn quốc gia, ban hành luật thi đấu chính thức (được nhiều nước khác chấp nhận), tổ chức các giải vô địch quốc gia thường niên và nhiều giải đấu ở mọi cấp độ. Nhờ cách tổ chức khoa học và quảng bá rộng rãi, Pickleball đã trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ ba năm liên tiếp; đến năm 2023 số người chơi thường xuyên tại Mỹ đạt 13,6 triệu người (gần bằng số người chơi bóng đá)

Tại Singapore, dù quy mô dân số nhỏ hơn, cũng rất chú trọng phát triển Pickleball có tổ chức. Hiệp hội Pickle-Ball Singapore (SPA) được công nhận là Hiệp hội Thể thao Quốc gia chính thức quản lý môn này.

Tại Thái Lan, đất nước này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về phong trào Pickleball. Thái Lan đã tổ chức nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế (ví dụ Thailand Open Pickleball hàng năm), đồng thời chú trọng đào tạo để nâng cao trình độ. Chính nhờ có sự chuẩn bị bài bản đó, Thái Lan đủ tự tin đăng cai và đưa Pickleball vào chương trình SEA Games 33 với tư cách môn thể thao biểu diễn.

Thực tế đáng mừng là những bước đầu tiên để hình thành Liên đoàn Pickleball Việt Nam đã được triển khai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam vào tháng 9/2025, gồm 14 thành viên đại diện cho giới thể thao, doanh nghiệp và truyền thông, do ông Lê Văn Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thể thao Động Lực - Ảnh nhỏ) làm Trưởng ban. Ban vận động này hiện đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý và dự thảo điều lệ; dự kiến sẽ tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn lần thứ nhất vào cuối năm 2025.

nam khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm