Thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam, cần thiết nhưng không nóng vội

23/10/2024 05:41 GMT+7 | Thể thao

Sự phát triển mạnh mẽ của pickleball trong thời gian qua sẽ thúc đẩy sự ra đời Liên đoàn pickleball Việt Nam sớm nhưng các nhà chuyên môn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Người chơi, CLB và địa phương đều mong mỏi

Ghi nhận từ một loạt các giải đấu diễn ra gần đây, hầu hết ý kiến của các VĐV, đến CLB và địa phương đều cho thấy sự mong mỏi về định hướng phát triển rõ ràng và sự ra đời của Liên đoàn pickleball Việt Nam. Trong bối cảnh môn thể thao mới mẻ này đang phát triển phát và theo trào lưu, việc hình thành một tổ chức điều hành, chuẩn hóa về hệ thống, công nhận đẳng cấp, các kỹ thuật chuyên môn và xây dựng chiến lược phát triển, hỗ trợ tham gia các hoạt động quốc tế thực sự cần thiết.

Từ giải vô địch pickleball các CLB quốc gia (giải đấu chính thức đầu tiên do Cục TDTT tổ chức) vừa khép lại vào trung tuần tháng 10 tại Thái Bình có thể cảm nhận được sự háo hức về một giải đấu được chuẩn hóa, chính thống từ các VĐV phong trào đến chuyên nghiệp của rất nhiều CLB cũng như của địa phương đăng cai. Điều này là khác biệt đáng kể so với không khí ở các giải đấu phong trào đã được tổ chức trước đó từ hơn một năm qua, cùng với đó, nhiều ý kiến thể hiện sự mong muốn liên đoàn sớm được thành lập.

Theo chia sẻ của VĐV Trịnh Linh Giang (từng nhiều năm là VĐV của ĐTQG quần vợt mới chuyển sang thi đấu pickleball), "Đây là môn thể thao mới nhưng đã có sự phát triển rất nhanh và được đón nhận nồng nhiệt. Cá nhân tôi rất mong muốn được dự các giải đấu chính thức, được tiếp cận với những phương pháp huấn luyện chuẩn quốc tế nhưng thực sự vẫn còn rất hạn chế. Nếu liên đoàn được thành lập, ngoài việc tổ chức thi đấu chuyên nghiệp hơn, chắc chắn sẽ thúc đẩy phong trào phát triển và hỗ trợ cho các VĐV giỏi của Việt Nam hội nhập với quốc tế".

Dưới góc độ của địa phương, bà Đinh Thị Hoàn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thái Bình cho biết thêm, "Toàn tỉnh có hơn 50 cụm sân đã hình thành và thu hút đông đảo người chơi. Chúng tôi đã cử cán bộ tham dự các chương trình tập huấn của Cục TDTT, sau đó tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân tập luyện. Rất mong muốn bộ môn này sớm hình thành hệ thống thi đấu quốc gia, từ đó, địa phương thuận lợi và xác định rõ hơn trong việc đào tạo lực lượng thành tích cao thi đấu trong nước hoặc quốc tế, cũng như phát triển phong trào trong quần chúng".

Ghi nhận ở riêng ở giải đấu vừa qua tại Thái Bình, con số 61 CLB với gần 400 VĐV góp mặt, trên thực tế chỉ chiếm một phần và chưa phản ánh hết sự phát triển của phong trào pickleball trên toàn quốc. Dù vậy, đây cũng là tín hiệu rất tích cực đối với một môn thể thao mới du nhập kể từ năm 2018 và thực sự phát triển mạnh kể từ cuối năm 2023.

Điều đáng nói, nhiều CLB ở các tỉnh miền núi như Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn… cũng có VĐV tham gia tranh tài. Đặc biệt, phần lớn đều tự tìm hiểu, tự tìm HLV hướng dẫn tập luyện và hình thành CLB do cùng yêu thích pickleball. Đối với thành viên các CLB này, họ đều bày tỏ mong muốn được tham dự những giải đấu chính thức và rất cần hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật để có thể nâng cao trình độ.

Thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam: Cần thiết nhưng không nóng vội! - Ảnh 1.

Giải vô địch pickleball các CLB quốc gia được tổ chức lần đầu tiên thu hút sự quan tâm của nhiều tay vợt

Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, có rất nhiều lượt VĐV của Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế cấp châu lục và thế giới diễn ra ở nước ngoài song phần lớn tự đăng ký tham dự theo các CLB chứ không đại diện cho quốc gia hoặc được Cục TDTT ra quyết định chính thức cử đi. "Nếu như có liên đoàn quản lý và hỗ trợ, việc hội nhập với phong trào quốc tế sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", một tay vợt chia sẻ.

Liên đoàn pickleball Việt Nam sẽ thành lập vào năm 2025

Theo thông tin TT&VH có được, hiện đã có 7 hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam được gửi tới Cục TDTT. Các nhà chuyên môn của Cục TDTT đang nghiên cứu, tìm hiểu, sau đó sẽ đưa ra quyết định thành lập, tiếp theo hướng dẫn ban vận động thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập liên đoàn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chưa có thời hạn chính xác về thời điểm hoàn tất việc ra quyết định thành lập ban vận động nhưng qua số lượng hồ sơ được gửi tới cho thấy nhu cầu thành lập liên đoàn pickleball ngày một lớn dần so với thời điểm cuối năm 2023 chỉ có 1 bộ hồ sơ. Trong phát biểu mới đây trên truyền thông, ông Lê Thanh Hà - Phó phòng Thể thao thành tích cao II - Cục TDTT cho biết, "Việc thành lập liên đoàn pickleball là cần được xem xét một cách thấu đáo. Nếu thành lập liên đoàn, cần có sự kết hợp với cơ quan quản lý nhà nước để phát triển pickleball một cách tốt nhất".

Như vậy có thể thấy, pickleball đang phát triển khá "nóng" và việc thành lập liên đoàn để định hướng phát triển là cần thiết nhưng vẫn cần sự thận trọng. Hơn hết, cần đánh giá nhiều yếu tố, đặc biệt về tiềm năng và xu thế của pickleball tại Việt Nam, bởi bên cạnh những tín hiệu tích cực ban đầu, vẫn còn những ý kiến thể hiện sự lo ngại pickleball sẽ rơi vào tình trạng "sớm nở, tối tàn".

Ngoài ra, theo đánh giá của Cục TDTT, pickleball có những đặc thù riêng, không thể kết hợp với cầu lông, bóng bàn hay quần vợt nên hình thành bộ môn và liên đoàn riêng để quản lý. Từ ngày 28/6, theo chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Cục TDTT thành lập bộ môn nhằm quản lý pickleball một cách có hệ thống, từ đó làm nền tảng cho các bước tiếp theo, kể cả tiến tới thành lập liên đoàn và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025.

Hiện tại, liên đoàn pickleball đầu tiên ở địa phương được hình thành tại TP.HCM, khi Đại hội Liên đoàn Quần vợt TP.HCM khóa VII nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vào tháng 6 đã quyết định sáp nhập môn pickleball và chính thức đổi tên thành Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM. "Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ, hy vọng Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM nhân cơ hội này quản lý, tổ chức các giải đấu, xây dựng, đào tạo lực lượng HLV, VĐV có sự phát triển bền vững", theo Phó giám đốc Sở VH, TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân.

Pickleball sớm có mặt tại SEA Games và ASIAD

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Cục TDTT vào tháng 9, Chủ tịch Liên đoàn picklball châu Á Hogan Lai cho biết, Liên đoàn pickleball châu Á được thành lập năm 2020 với trụ sở chính tại Singapore. Tính đến thời điểm này, đã có 21 tổ chức quốc gia thành viên với khoảng 50.000 người tham gia chơi pickleball ở khu vực châu Á.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Pickleball châu Á tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho khoảng 600 trọng tài và tổ chức thường xuyên các giải chính thức là giải vô địch châu Á và giải vô địch châu Á mở rộng. Liên đoàn Pickleball châu Á kỳ vọng môn thể thao này sẽ sớm được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games, ASIAD và thậm chí là Olympic trong tương lai gần.

Theo đánh giá của tổ chức này, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển pickleball nhanh nhất châu Á. Chính vì vậy, Liên đoàn Pickleball châu Á mong muốn thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và hội thảo, hỗ trợ để môn thể thao này được phát triển một cách hiệu quả, quy củ tại Việt Nam.

Ngoài ra, để pickleball phát triển theo hướng chuyên nghiệp, cần nhận được sự quan tâm, đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước, kết hợp cùng các doanh nghiệp tài trợ, cụ thể là sớm thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam để có mục tiêu, định hướng phát triển rõ ràng trong việc đào tạo lựa chọn đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, tuyển chọn vận động viên bài bản…

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm