19/08/2025 10:42 GMT+7 | Bóng chuyền
Những ồn ào đáng tiếc tại giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới đã vô tình che khuất một thời khắc rất quan trọng của bóng chuyền và cả với thể thao Việt Nam: Lần đầu tiên góp mặt tại giải vô địch thế giới (VĐTG) – World Cup của bóng chuyền. Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là dấu son của cả một nền thể thao.
Tất nhiên, thể thao Việt Nam (TTVN) có nhiều môn thể thao vẫn đang dự giải thế giới, nhưng đa số đều là các môn chơi cá nhân và các điều kiện được tham dự thường không khắt khe, chủ yếu phụ thuộc vào kinh phí. Nhưng với những môn chơi tập thể thì khác. Đó là những thách thức vô cùng lớn, thậm chí đã từng có những lúc việc dự World Cup hay giải vô địch thế giới ở các môn tập thể được xem là ngoài tầm với, là "giấc mơ".
Ấy vậy mà việc tham dự giải VĐTG đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ là do giải đấu này được mở rộng lên 32 đội. Cuối năm 2024, sau khi Thái Lan (vô địch châu Á 2023) chọn làm nước chủ nhà, mặc nhiên có suất tham dự, thì 3 suất của châu Á thuộc về Nhật Bản, Trung Quốc (hạng nhì, hạng 3 châu Á) và Việt Nam, đội giành vị trí thứ 4 châu Á. Cần lưu ý là giải VĐTG 2022 châu Á có đến 5 suất dù giải chỉ có 24 đội, thế nên việc Việt Nam có suất dự giải 2025 hoàn toàn là do năng lực của chúng ta khi là 1 trong 4 đội châu Á góp mặt.
Điều này được thể hiện ngay trên bảng điểm xếp hạng của LĐBC thế giới (FIVB). Sau 2 năm thi đấu tưng bừng, bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang có hạng 22 thế giới và là hạng 4 châu Á.
Rất nhiều đội bóng dự giải thế giới năm nay có thứ hạng thấp hơn Việt Nam. Nói cách khác, các đội thuộc top 30 thì gần như sẽ giành quyền tham gia giải VĐTG hiện sẽ tổ chức theo chu kỳ 2 năm. Vì vậy, bóng chuyền nữ sẽ là môn tập thể có cơ hội thường xuyên dự World Cup nhất.
Bóng chuyền nữ là môn thể thao tập thể hiếm hoi mà thể thao Việt Nam vươn tới tầm thế giới. Ảnh: Hoàng Linh
Không cần phải nhắc đến mức độ danh giá của giải VĐTG vốn có từ năm 1952 đến nay. Thái Lan chỉ mới có lần đầu tiên giành quyền đăng cai, cũng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra ở Đông Nam Á và tại châu Á, Thái Lan mới là nước thứ 3 (sau Nhật Bản, Hàn Quốc) nhận được vinh dự này. Thái Lan là một tượng đài bóng chuyền khu vực, từng vươn lên hạng 5 thế giới, nhưng thành tích cao nhất mà họ từng có trong 6 lần dự giải thế giới là hạng 13.
Nhìn vào mức độ khó khăn của giải VĐTG, và vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, thì có thể nói đây là một sự kiện thực sự quan trọng của thể thao nước nhà. Vấn đề không phải là "góp mặt", mà là cách chúng ta đến với sân chơi cao nhất toàn cầu.
Dù Việt Nam là đội duy nhất trong số 32 đội tại giải VĐTG 2025 có lần đầu góp mặt, nhưng người hâm mộ lại có quyền kỳ vọng rất nhiều. Có thể nói đây là lần đầu tiên ở một môn chơi tập thể mà việc dự giải thế giới lại không bị xem là "góp mặt cho vui".
Những chiến thắng trước Hàn Quốc, đội từng có hơn chục lần dự giải, hay mới nhất là việc đánh bại Thái Lan ở giải Đông Nam Á, đã khẳng định đẳng cấp của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Đó là một bước tiến khổng lồ đối với một môn chơi tập thể và cũng phụ thuộc khá nhiều vào chiều cao, sức mạnh. Từ vị trí ngoài Top 50 cách đây 3 thập niên, bóng chuyền nữ đã dần thu hẹp khoảng cách bằng sự thay đổi ngoạn mục về chiều cao lẫn bản lĩnh thi đấu.
Đó chính là một bài học tuyệt vời, một minh chứng cho khả năng vươn cao của TTVN. Bóng chuyền là môn tập thể duy nhất mà chúng ta góp mặt trong tốp đầu châu Á và khả năng tham dự giải VĐTG gần như thường xuyên nếu duy trì được đà tiến bộ như hiện nay.
Tiến bộ, tiến bộ liên tục để vượt qua các giới hạn, đó mới thực sự là câu chuyện truyền cảm hứng đáng giá nhất.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất