15/08/2025 15:13 GMT+7 | Bóng chuyền
Sau sự cố đáng tiếc tại Giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp nhằm tránh lặp lại tình huống tương tự, đồng thời tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB).
Những ngày qua, làng bóng chuyền Việt Nam xôn xao khi một vận động viên của U21 Việt Nam bị xác định không đủ điều kiện thi đấu và bị cấm tham gia giải bóng chuyền U21 nữ thế giới. Hệ quả, đội còn bị xử thua các trận có VĐV này góp mặt, từ vị trí vào vòng 16 đội phải xuống tranh vòng xếp hạng 17–24. Hiện thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã vượt qua vòng đầu tiên và hướng tới mục tiêu đứng trong nhóm 17–20.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đã hoàn tất hồ sơ khiếu nại gửi FIVB kèm toàn bộ giấy tờ liên quan. Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định: "Chúng tôi đã gửi hai văn bản khiếu nại và hiện chỉ có thể chờ phản hồi. FIVB chưa đưa ra câu trả lời và cũng không thông báo thời điểm phản hồi".
Đội U21 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới năm 2025. Ảnh FIVB
Ông Trường nhấn mạnh, các thủ tục kiểm tra hồ sơ VĐV đều đã được thực hiện đầy đủ trước giải. Điều bất thường là FIVB bất ngờ yêu cầu rà soát giữa giải, ngay giai đoạn nhạy cảm của vòng bảng – điều chưa từng xảy ra. "Quan điểm của chúng tôi không nhằm thay đổi kết quả, mà để chứng minh mình không làm sai. Theo nguyên tắc, mọi thay đổi hoặc bổ sung quy định đều phải được FIVB thông báo cho các liên đoàn thành viên. Lần này, họ không có bất kỳ thông báo nào", ông nói.
Theo VFV, đội tuyển đã sử dụng các VĐV này từ vòng loại năm 2024 với hồ sơ hợp lệ, nhưng FIVB lại yêu cầu kiểm tra lại cá nhân khi vòng bảng đã kết thúc. VFV cho rằng quy trình này không công bằng và cần được giải thích rõ. Sự việc không phải lỗi của VĐV hay liên đoàn, bởi tất cả giấy tờ đều đúng quy định.
Ban đầu, truyền thông Thái Lan và Indonesia cho biết có hai VĐV Việt Nam bị yêu cầu kiểm tra hồ sơ. Tuy nhiên, ông Trường tiết lộ con số thực tế là ba. Trong đó, hai người bị cấm thi đấu ở trận cuối vòng bảng và một người sau cùng bị cấm hoàn toàn, khiến U21 Việt Nam chỉ còn 11 VĐV ra sân.
Nguyên nhân xuất phát từ việc một số VĐV có giấy khai sinh làm trễ 1–2 năm. VFV đã giải thích đây là đặc thù xã hội Việt Nam trước đây, và phía FIVB không có ý kiến thêm. Dù vậy, quyết định cấm thi đấu và hủy kết quả vẫn được ban hành, điều mà VFV đang yêu cầu làm rõ.
Sự cố này diễn ra chỉ ít tuần trước Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan (khai mạc 22-8), nơi đội tuyển quốc gia sẽ góp mặt. Lo ngại nguy cơ lặp lại, VFV đã lên kế hoạch rà soát, làm việc với ban huấn luyện và các VĐV để rút kinh nghiệm.
"Về nguyên tắc, nếu FIVB muốn kiểm tra hoặc đánh giá vấn đề nào, họ phải có văn bản chính thức. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có cơ sở khuyến cáo cho các CLB và VĐV. Một số quy định là bắt buộc, nhưng cũng có quy định mang tính tự nguyện, và FIVB chưa từng ban hành văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân chi tiết để rà soát. Liên đoàn sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi, đồng thời tránh tái diễn sự cố", ông Lê Trí Trường khẳng định.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất