Lee Nguyễn phải đá thực dụng dưới thời HLV Việt Hoàng?

23/08/2022 15:53 GMT+7 | V-League

Tân HLV Trương Việt Hoàng được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM mạnh mẽ hơn để lọt nhóm giữa bảng xếp hạng sau khi khép lại V-League 2022. Lee Nguyễn cùng các đồng đội có thể phải chơi phòng ngự chủ động hơn dưới thời cựu thuyền trưởng Viettel.

 

HLV Hữu Thắng: 'Đẳng cấp Lee Nguyễn là mãi mãi'

HLV Hữu Thắng: 'Đẳng cấp Lee Nguyễn là mãi mãi'

Chủ tịch kiêm HLV tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng thở phào nhẹ nhõm khi giúp CLB TPHCM đánh bại Sài Gòn FC 2-1 ở trận “chung kết ngược” lượt đi V-League 2022. Lee Nguyễn là nhân tố toả sáng để giúp đội bóng của HLV Hữu Thắng vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng cũ mà HLV Việt Hoàng làm việc hay trước đó là Hải Phòng được biết đến là những CLB tôn thờ lối chơi thực dụng.

Các CLB mà cựu tiền vệ Thể Công làm việc chỉ cần không để thủng lưới và thắng tối thiểu là hoàn thành mục tiêu.

Lee Nguyễn, HLV Trương Việt Hoàng, Vleague, HLV Trần Minh Chiến, HLV Nguyễn Hữu Thắng, lịch thi đấu Vleague, Hải Phòng vs TPHCM, trực tiếp bóng đá, bxh Vleague
HLV Trương Việt Hoàng đã chính thức nhận công việc tại CLB TPHCM sáng 23/8. Ảnh: TPHCM

Hai đội bóng này rất thành công với HLV Trương Việt Hoàng khi Hải Phòng có danh hiệu Á quân 2016 và sau đó 4 năm, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam đưa Viettel vô địch V-League.

Dù xuất thân là một tiền vệ tài hoa nhưng HLV Trương Việt Hoàng lại xây dựng lối chơi chắc chắn và khô cứng đã trở thành thương hiệu.

Viettel vô địch V-League với 7 chiến thắng 1-0 và điều đó nói lên thứ bóng đá đặc trưng của HLV Trương Việt Hoàng.

Khi đến CLB TP.HCM, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kỳ vọng sẽ vượt khó nếu HLV Trương Việt Hoàng phát huy được hết khả năng.

CLB TP.HCM cần hạn chế bàn thua. TP.HCM đã thủng lưới 14 bàn sau lượt đi và chỉ ghi được 9 bàn thắng. Hiệu số bàn thắng bại -5 của TP.HCM ngang bằng Nam Định và chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC. 

Với HLV Trương Việt Hoàng, CLB TP.HCM có thể phát huy lợi thế với những cầu thủ như Hoàng Thịnh, Ngọc Đức, Thanh Bình, Trọng Long. Lee Nguyễn là trường hợp cá biệt và CLB TP.HCM sẽ kỳ vọng nhiều vào tiền vệ 36 tuổi để làm mềm mại lối chơi.

HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Trước khi về đội, tôi nghiên cứu và trao đổi với ban huấn luyện về lối chơi.

Lee Nguyễn là mẫu cầu thủ kiểm soát bóng, cầm bóng rất tốt. CLB TP.HCM chưa gặp may ở lượt đi, lực lượng của đội khá tốt. Chiến thắng ở trận đấu gặp Sài Gòn FC tạo tâm lý tốt cho lượt về”.

HLV Trương Việt Hoàng nếu củng cố được hàng phòng ngự thì đó sẽ là cơ sở để CLB TP.HCM thoát khỏi sa lầy.

Thực tế, TP.HCM đang có đội hình không hề tồi khi họ vừa mua về 3 cái tên nổi bật là Lee Nguyễn và cặp tiền đạo đương kim Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Jamaica là Green và Bygrave. 

Những cầu thủ này sẽ rất lợi hại khi CLB TP.HCM chơi phòng ngự chặt chẽ đúng với sở trường của HLV Trương Việt Hoàng. Green có tốc độ bứt phá cao và kỹ năng săn bàn tốt hơn Bygrave, người mạnh mẽ trong tranh chấp và không chiến.

CLB TP.HCM so về thực lực nổi trội hơn 2 CLB cuối bảng là Sài Gòn FC và Nam Định. Nếu so sánh thêm với những Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa, B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng, chất lượng đội hình của TP.HCM thậm chí tốt hơn. 

Điều băn khoăn lớn nhất với HLV Trương Việt Hoàng có lẽ chỉ là làm sao đả thông tinh thần cho các cầu thủ sau giai đoạn lượt đi bết bát.

CLB TP.HCM chí ít cũng đã tìm lại sự tự tin khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC vòng cuối lượt đi.

HLV Việt Hoàng là người mới đến, được kỳ vọng sẽ phân xử công bằng trong phòng thay đồ của CLB TP.HCM.

Ông Hoàng là người trung lập, có thể không gặp vấn đề khó khăn như người tiền nhiệm Trần Minh Chiến từng viết trên trang cá nhân ca thán rằng, mình bị can thiệp vào chuyên môn.

Khi không phải quân anh, cũng chẳng là quân tôi do HLV Việt Hoàng là người được thay giữa dòng, TP.HCM nhiều khả năng sẽ không quá khó khăn để trụ hạng năm nay.

Tài năng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ được kiểm chứng ngay vòng 14 diễn ra lúc 18h00 ngày 26/8 tới khi TP.HCM phải làm khách của Hải Phòng vừa toàn thắng 2 trận liên tiếp và tiến vào TOP 3.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định: “"Tôi nhận lời về đây làm việc để giúp CLB có thành tích tốt hơn. Chúng tôi còn hướng đến nhiều mục tiêu khác nữa, năm nay mục tiêu trước mắt của đội là trụ hạng.

Về phần Hải Phòng, họ đang có phong độ rất tốt, chúng tôi đặt mục tiêu có 1 điểm trên sân Lạch Tray”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm