HLV Hữu Thắng: 'Đẳng cấp Lee Nguyễn là mãi mãi'

21/08/2022 05:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chủ tịch kiêm HLV tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng thở phào nhẹ nhõm khi giúp CLB TPHCM đánh bại Sài Gòn FC 2-1 ở trận “chung kết ngược” lượt đi V-League 2022. Lee Nguyễn là nhân tố toả sáng để giúp đội bóng của HLV Hữu Thắng vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

 

Lee Nguyễn toả sáng, TP.HCM nhấn chìm Sài Gòn FC

Lee Nguyễn toả sáng, TP.HCM nhấn chìm Sài Gòn FC

Tiền vệ 36 tuổi ngoài đường chuyền quyết định cho Samson ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM trước Sài Gòn FC tối 20/8 còn thể hiện đẳng cấp trong việc dẫn dắt lối chơi của đội nhà. Thắng trận “derby Sài thành”, đội bóng của Lee Nguyễn còn nhấn chìm Sài Gòn FC vào khủng hoảng sâu.

Nói trong phòng họp báo sau trận thắng tối 20/8 ở sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Với tôi, Lee Nguyễn là cầu thủ đẳng cấp. Dù năm nay đã lớn tuổi và 1 năm không chơi bóng đỉnh cao nhưng Lee Nguyễn vẫn thể hiện rõ đẳng cấp là mãi mãi như các bạn chứng kiến. Lee Nguyễn đã làm được nhiều điều trận này.

Lee Nguyễn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Phùng Thanh Phương, Vleague, bxh Vleague, vleague, lịch thi đấu vleague vòng 13, trực tiếp bóng đá vleague
Lee Nguyễn đã toả sáng để giúp TP.HCM thắng trận đầu tiên dưới tay HLV tạm quyền Hữu Thắng. Ảnh: TPHCM

Về trận “derby Sài thành” gặp Sài Gòn FC, HLV Hữu Thắng nói: “Đây là trận đấu nhiều cảm xúc với tôi. Xin cảm ơn các học trò của tôi đã không buông xuôi và đã luôn đồng lòng đoàn kết vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

May mắn là chúng tôi đã ngược dòng và có chiến thắng, điều này khiến tôi rất vui và càng hạnh phúc hơn nữa”.

Lee Nguyễn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Phùng Thanh Phương, Vleague, bxh Vleague, vleague, lịch thi đấu vleague vòng 13, trực tiếp bóng đá vleague
Tiền đạo Daniel Green là sự bổ sung chất lượng của TPHCM. Ảnh: VPF

Hiện tại, CLB TP.HCM kết thúc lượt đi với 12 điểm. Sau trận này, HLV tạm quyền Hữu Thắng sẽ nhường ghế chỉ đạo đội lại cho HLV Trương Việt Hoàng và vẫn giữ chức Chủ tịch CLB TP.HCM để quản lý chung.

HLV Hữu Thắng tái xuất giúp CLB TP.HCM trong 2 trận mùa này và đã 5 năm ông Thắng mới cầm sa bàn. Việc giúp TP.HCM cải thiện tinh thần và có 3 điểm sau 2 trận, thoát khỏi vị trí áp chót cũng là điều đáng ghi nhận.

HLV Trương Việt Hoàng sẽ làm công việc của mình ở vòng 13 và trùng hợp là CLB TP.HCM sẽ chạm trán ngay Hải Phòng trên sân khách (diễn ra lúc 18h00 ngày 26/8).

Hải Phòng là CLB cũ của HLV Việt Hoàng và đang có phong độ rất cao. HLV Việt Hoàng sẽ chỉ có không tới 1 tuần làm việc để hy vọng mục tiêu 1 điểm cho TP.HCM trên sân Lạch Tray.

TP.HCM đã đẩy Sài Gòn FC lâm nguy nhiều hơn và họ cũng trực tiếp đưa Nam Định thay thế mình ở vị trí thứ 12 sau khi khép lại lượt đi. TP.HCM có 12 điểm, nhiều hơn Nam Định 2 điểm và hơn Sài Gòn FC tới 5 điểm.

HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC cho biết sau trận thua tối 20/8: “Dù chúng tôi đang tạm đứng chót bảng và mọi người thường nói CLB nào đứng cuối lượt đi thì khả năng cao sẽ rớt hạng vào cuối mùa, nhưng chúng tôi vẫn tự tin Sài Gòn FC sẽ thoát hiểm ở giai đoạn tới. Điểm số thực tế hiện nay thì đội vẫn chưa bị phần còn lại bỏ xa.

Tôi rất tiếc khi chúng tôi đã bị thua ngược trận này. Sài Gòn FC đã đặt mục tiêu là phải có điểm. Tuy nhiên, bóng đá thì đâu thể nói trước chuyện gì. Chúng tôi muốn thắng, nhưng đối thủ cũng không hề muốn thua.

Sài Gòn FC đang hy vọng sự bổ sung các ngoại binh sẽ giúp đội tốt hơn. Họ cũng cần thêm thời gian để hoà nhập vào lối chơi chung của đội, làm quen với các đồng đội mới”.

Ở vòng đấu đầu tiên lượt về, Sài Gòn FC sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 19h15 ngày 27/8 trên sân Thống Nhất.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm