Thể thao

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người

17/10/2026 08:46 GMT+7 Google News

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) sẽ diễn ra ngày 18/10 tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản, với chủ đề "WABI – We Are Beautiful Individuals". Chương trình kết hợp nghệ thuật đương đại với văn hóa truyền thống Nhật Bản, truyền tải thông điệp về sự hòa nhập, tôn trọng khác biệt và nghị lực vượt qua giới hạn của các vận động viên.

Ngày 18/10, Asian Para Games 2026 chính thức khai mạc tại Aichi–Nagoya, mở ra kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật lớn nhất châu Á trong năm nay. Trước thềm sự kiện, Ban tổ chức đã công bố ý tưởng nghệ thuật, các tiết mục biểu diễn và những điểm nhấn đặc biệt trong chương trình khai mạc, hướng đến việc tôn vinh giá trị của mỗi cá nhân thông qua thể thao và nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc mang chủ đề "WABI – We Are Beautiful Individuals", có thể hiểu là "Chúng ta đều là những cá thể tuyệt đẹp". Thông điệp này nhấn mạnh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi con người, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, bất kể sự khác biệt về thể chất, quốc gia hay văn hóa.

Ý tưởng chương trình được lấy cảm hứng từ triết lý thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là tinh thần Wabi gắn với nghệ thuật trà đạo. Thông qua âm nhạc, vũ đạo, thơ ca và các hình thức biểu diễn dân gian, nước chủ nhà mong muốn truyền tải những giá trị nhân văn của thể thao người khuyết tật, trong đó mỗi cá nhân đều có giá trị riêng và xứng đáng được tôn trọng, tạo điều kiện để phát huy khả năng.

Nghệ thuật đương đại kết hợp bản sắc Nhật Bản

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 1.

Bên cạnh nghệ thuật đương đại, chương trình khai mạc còn lồng ghép các nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Aichi. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật do nghệ sĩ múa, biên đạo Moriyama Kaiji dàn dựng. Các tiết mục được xây dựng bằng ngôn ngữ hình thể, âm thanh, giọng nói và thơ ca, tạo nên cách thể hiện giàu tính biểu tượng về con người, sự khác biệt và khả năng kết nối trong cộng đồng.

Đáng chú ý, nghệ sĩ khiếm thị Sekiba Rio sẽ tham gia chương trình, góp phần thể hiện tinh thần hòa nhập thông qua nghệ thuật biểu diễn. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ có những trải nghiệm và khả năng khác nhau cũng phù hợp với thông điệp xuyên suốt của Đại hội: sự khác biệt không phải là rào cản ngăn con người kết nối và cùng tạo nên những giá trị chung.

Bên cạnh nghệ thuật đương đại, chương trình còn lồng ghép các nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Aichi, với những hình thức biểu diễn lễ hội truyền thống và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ địa phương. Qua đó, nước chủ nhà không chỉ giới thiệu bản sắc văn hóa Nhật Bản tới bạn bè châu Á mà còn tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Một điểm nhấn khác là đài lửa của Đại hội, được chế tác từ đất lấy tại ba vùng sản xuất gốm nổi tiếng của tỉnh Aichi gồm Seto, Tokoname và Sanshu. Công trình có sự chung tay của các nghệ nhân và người dân địa phương, tượng trưng cho mối liên kết giữa truyền thống, thiên nhiên và con người.

Khi ngọn lửa được thắp sáng trong lễ khai mạc, hình ảnh này sẽ mang ý nghĩa vượt ra ngoài nghi thức mở màn một sự kiện thể thao. Đó còn là biểu tượng cho nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vượt qua thử thách của các vận động viên người khuyết tật, những người không ngừng nỗ lực để chinh phục các mục tiêu trong thể thao và cuộc sống.

Lễ khai mạc hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi khán giả

Một trong những điểm đáng chú ý của Asian Para Games 2026 là nỗ lực nâng cao khả năng tiếp cận đối với khán giả, đặc biệt là người khuyết tật.

Theo công bố của Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ có dịch vụ thuyết minh bằng âm thanh và phụ đề trên điện thoại thông minh. Những hỗ trợ này giúp khán giả có thể theo dõi nội dung chương trình thuận lợi hơn, đồng thời tiếp nhận đầy đủ thông điệp của các tiết mục nghệ thuật.

Việc chú trọng khả năng tiếp cận cũng thể hiện sự nhất quán giữa hình thức tổ chức và tinh thần của Đại hội. Không chỉ tôn vinh các vận động viên trên sân đấu, sự kiện còn hướng đến xây dựng môi trường thể thao và văn hóa cởi mở, nơi mọi người đều có cơ hội tham gia, thưởng thức và hòa mình vào các hoạt động chung.

Theo lịch trình được công bố, chương trình biểu diễn trước lễ khai mạc bắt đầu lúc 16 giờ ngày 18/10 theo giờ Nhật Bản. Nghi thức khai mạc chính thức diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày, tương đương 16 giờ theo giờ Việt Nam.

Ngọn lửa Đại hội hội tụ từ 31 địa phương

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 2.

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 3.

Chiều 15/10, hoạt động hợp nhất ngọn lửa Asian Para Games 2026 được tổ chức tại công viên Tsuruma ở thành phố Nagoya. Ảnh: BTC

Trước thời điểm khai mạc, Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo không khí chào đón các đoàn thể thao và lan tỏa tinh thần Đại hội.

Chiều 15/10, hoạt động hợp nhất ngọn lửa Asian Para Games 2026 được tổ chức tại công viên Tsuruma ở thành phố Nagoya. Ngọn lửa được lấy bằng nhiều phương thức khác nhau tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi, sau đó hội tụ thành một ngọn lửa chung, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của cộng đồng đối với thể thao người khuyết tật.

Theo kế hoạch, ngọn lửa tiếp tục được rước qua một số địa điểm tại Nagoya trước khi hành trình kết thúc tại công viên Meijo ngày 17/10. Sau đó, ngọn lửa sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc ngày 18/10, đánh dấu thời điểm Đại hội chính thức bắt đầu.

Hướng tới lễ khai mạc diễn ra vào Chủ nhật, ngày 18/10/2026, nhiều dự án cộng đồng cũng lần lượt được triển khai. Trong đó, dự án cùng người dân tham gia chế tác đài đuốc là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự chung tay của cộng đồng trong sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật hàng đầu châu Á.

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 4.

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 5.

Hoạt động chào đón các đoàn thể thao tại Nhật Bản. Ảnh: BTC

Không khí chào đón các đoàn thể thao cũng được thể hiện qua những lễ đón đoàn tại khu vực Garden Pier ở Nagoya. Các nghệ sĩ trong trang phục kimono nhiều màu sắc và trang phục ninja biểu diễn trên nền trống taiko truyền thống, mang đến màn giới thiệu văn hóa Nhật Bản cho các vận động viên đến từ khắp châu Á.

Theo Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), tính đến ngày 16/10, 30 Ủy ban Paralympic quốc gia và vùng lãnh thổ đã được chào đón; thêm 15 đoàn dự kiến tham gia các buổi lễ đón vào ngày 17/10.

Trong khi đó, hoạt động thi đấu của Đại hội đã bắt đầu từ ngày 16/10 ở các môn cầu lông người khuyết tật, bóng đá người khiếm thị, bóng bàn người khuyết tật và bóng rổ xe lăn. Như vậy, một số nội dung tranh tài diễn ra trước lễ khai mạc hai ngày.

Về công tác đón khán giả, chính quyền tỉnh Aichi cho biết tình hình bán vé ở nhiều môn thể thao đạt kết quả tích cực. Theo thông tin được công bố ngày 16/10, tính đến ngày 14/10, tỷ lệ bán vé của 5 môn, trong đó có quần vợt xe lăn, đã vượt 90%; một số môn khác, bao gồm bóng rổ xe lăn, đạt tỷ lệ trên 80%.

Đại hội dự kiến quy tụ khoảng 4.000 thành viên các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin từ phía Nhật Bản. Trong khi đó, IPC cho biết chương trình thi đấu có khoảng 2.700 vận động viên tranh tài để giành 492 huy chương vàng ở 18 môn thể thao. Các con số về quy mô đoàn và số lượng vận động viên được công bố theo những phạm vi thống kê khác nhau.

Đoàn Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt và nghị lực con người - Ảnh 6.

Đoàn Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài. Ảnh: Việt Nam Parasports

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026 với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Đoàn do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Ngày 16/10, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên trong lễ thượng cờ tại khuôn viên Làng thể thao Villas Garden Pier Athlete Plaza ở Nagoya, đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn tại Đại hội.

Dù lễ khai mạc chưa diễn ra, các vận động viên Việt Nam đã bước vào tranh tài ở một số môn. Tại môn cầu lông, Văn Anh Tuấn thất bại 0-2 trước Kim Gi Yeon của Hàn Quốc trong trận ra quân ngày 16/10. Ở môn bóng bàn, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn cũng gặp khó khăn trước các đối thủ được đánh giá cao trong những trận đấu đầu tiên.

Ở các môn còn lại, cử tạ và bơi được kỳ vọng mang về thành tích cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là gương mặt đáng chú ý ở hạng cân 49kg nam. Trên đường đua xanh, các vận động viên như Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Vi Thị Hằng được kỳ vọng cạnh tranh thành tích ở những nội dung sở trường.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản. Với 18 môn thể thao trong chương trình, Đại hội không chỉ là nơi các vận động viên hàng đầu châu lục cạnh tranh thành tích mà còn là dịp lan tỏa nhận thức về quyền tham gia thể thao, sự bình đẳng và khả năng hòa nhập của người khuyết tật.

Thông qua lễ khai mạc mang chủ đề "WABI – We Are Beautiful Individuals", nước chủ nhà Nhật Bản kỳ vọng gửi đi thông điệp rằng mỗi con người đều có vẻ đẹp và giá trị riêng. Trên sân đấu cũng như trong đời sống, tinh thần đoàn kết, sự kiên trì và khả năng vượt qua giới hạn mới là những yếu tố góp phần kết nối cộng đồng và tạo nên ý nghĩa lâu dài của thể thao.

Asian Para Games 2026 thông báo quy định dành cho khán giả dự lễ khai mạc

Ban tổ chức Asian Para Games 2026 đưa ra một số lưu ý dành cho khán giả tham dự lễ khai mạc ngày 18/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tình trạng ùn tắc.

Theo lịch trình, công tác xác minh danh tính bắt đầu lúc 13h30, mở cửa đón khách lúc 14h, chương trình biểu diễn trước lễ khai mạc diễn ra lúc 16h và buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 18h, dự kiến kết thúc lúc 20h (giờ Nhật Bản).

Ban tổ chức dự kiến áp dụng quy định hạn chế ra vào khu vực từ 16h đến 17h20. Sau lễ khai mạc, việc rời sân vận động sẽ được điều tiết trong khoảng 19h30 đến 20h30 nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho khán giả.

Người tham dự cần đăng ký thông tin trước khi đến địa điểm tổ chức. Khi vào cửa, khán giả phải xuất trình vé cùng giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính. Ban tổ chức khuyến cáo sử dụng phương tiện giao thông công cộng do địa điểm không bố trí bãi đỗ ô tô và xe đạp.

Mỗi người về nguyên tắc chỉ được mang theo một kiện hành lý và cần kiểm tra trước danh sách vật dụng bị cấm. Khán giả cũng cần lưu ý không được quay lại địa điểm tổ chức sau khi đã ra ngoài.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm