Thể thao

Asian Para Games 2026: Cầu lông và bóng bàn Việt Nam xuất trận trước lễ khai mạc

16/10/2026 05:32 GMT+7 Google News

Tay vợt Văn Anh Tuấn cùng hai VĐV bóng bàn Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Asian Para Games 2026 từ ngày 16/10, hai ngày trước lễ khai mạc chính thức. Đây là những môn thi đấu sớm, mở đầu chiến dịch của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản).

Asian Para Games lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Theo danh sách được Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố, đội tuyển cầu lông có 1 VĐV là Văn Anh Tuấn, trong khi đội tuyển bóng bàn có 2 VĐV góp mặt theo suất đặc cách. Dù lực lượng không đông, ba tuyển thủ ở hai môn này sẽ là những người mở màn hành trình thi đấu của đoàn Việt Nam tại đại hội.

Asian Para Games 2026: Cầu lông và bóng bàn Việt Nam xuất trận trước lễ khai mạc - Ảnh 1.

Tay vợt Văn Anh Tuấn mở màn cho Thể thao NKT Việt Nam tại Asian Para Games 2026.Ảnh: JPBF

Ở môn cầu lông, Văn Anh Tuấn đã có những buổi tập làm quen với điều kiện sân bãi tại Nhật Bản. Theo thông tin từ Ủy ban Paralympic Việt Nam, ngày 14/10, tay vợt Việt Nam đã tham gia tập luyện cùng VĐV Nepal tại nhà thi đấu Gifu, thành phố Ichinomiya. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để Văn Anh Tuấn thích nghi với không gian thi đấu, điều chỉnh cảm giác cầu và duy trì trạng thái chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

Trong khi đó, hai tuyển thủ bóng bàn Việt Nam cũng tích cực hoàn tất quá trình chuẩn bị, tập trung vào việc duy trì thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và thích nghi với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản.

Theo lịch của Ban tổ chức, cầu lông và bóng bàn bắt đầu tranh tài từ ngày 16/10, tiếp tục thi đấu ngày 17/10 và trong giai đoạn từ 19 đến 23/10. Các cuộc tranh tài môn cầu lông được tổ chức tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya, trong khi bóng bàn diễn ra tại Sky Hall Toyota.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn cầu lông bắt đầu lúc 9h00 giờ Nhật Bản, tương ứng 7h00 giờ Việt Nam. Với bóng bàn, các trận đấu khởi tranh từ 9h30 giờ Nhật Bản, tức 7h30 giờ Việt Nam. Đây là thời gian bắt đầu các phiên thi đấu của hai môn, còn lịch ra sân cụ thể của từng VĐV phụ thuộc vào kết quả bốc thăm.

Trước khi lên đường sang Nhật Bản, các đội tuyển cầu lông và bóng bàn đã trải qua đợt tập huấn nâng cao từ ngày 18/9 tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ Quốc gia. Quá trình chuẩn bị tập trung vào hoàn thiện kỹ thuật, duy trì thể lực và nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu thi đấu quốc tế.

Sau khi có mặt tại Nhật Bản, các tuyển thủ tiếp tục tập luyện theo lịch do Ban tổ chức bố trí, đồng thời làm quen với điều kiện sân bãi và môi trường thi đấu. Đối với những VĐV phải xuất trận sớm như Văn Anh Tuấn cùng hai tuyển thủ bóng bàn, ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Theo thông tin từ đoàn Việt Nam ngày 15/10, sức khỏe của các thành viên cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc cần can thiệp y tế. Các đội tuyển cũng tiến hành những thủ tục chuyên môn bắt buộc, đặc biệt là kiểm tra phân hạng thương tật và trang thiết bị thi đấu.

Việc cầu lông và bóng bàn thi đấu trước lễ khai mạc đặt ra yêu cầu thích nghi nhanh với lịch trình tại Nhật Bản. Các VĐV không có nhiều thời gian để điều chỉnh sau khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng và phải sớm chuyển sang trạng thái thi đấu chính thức.

Bên cạnh công tác chuyên môn, vấn đề di chuyển và sinh hoạt cũng được đoàn Việt Nam chú trọng. Các đội tuyển được bố trí lưu trú tại những địa điểm khác nhau, một số nơi có khoảng cách tương đối xa địa điểm thi đấu. Vì vậy, việc chủ động phương tiện, sắp xếp lịch tập luyện và bảo đảm thể lực có ý nghĩa quan trọng trong những ngày đầu đại hội.

Asian Para Games 2026: Cầu lông và bóng bàn Việt Nam xuất trận trước lễ khai mạc - Ảnh 2.

Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tự tin bước vào các cuộc tranh tài tại Asian Para Games 2026.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam

Asian Para Games 2026 cũng là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam đánh giá lực lượng sau quá trình chuẩn bị, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và điểm số hướng tới Paralympic Los Angeles 2028.

Tại kỳ Asian Para Games gần nhất, tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, đoàn Việt Nam giành 20 huy chương, gồm 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp. Thành tích này là cơ sở để các đội tuyển tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.

Ở kỳ đại hội năm nay, cử tạ và bơi tiếp tục được xem là những môn có khả năng cạnh tranh thành tích của đoàn Việt Nam, với các gương mặt đáng chú ý như Lê Văn Công, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Vi Thị Hằng.

Tuy nhiên, trước khi những gương mặt được kỳ vọng bước vào các nội dung tranh huy chương, Văn Anh Tuấn ở môn cầu lông và hai tuyển thủ bóng bàn sẽ là những người xuất trận đầu tiên.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm