Mỗi lễ hội Meltdown đều là một bất ngờ lớn. Mới đây, Harry Styles vừa công bố danh sách các nghệ sĩ mà anh chọn cho lễ hội năm nay, diễn ra tại Trung tâm Southbank, London, từ ngày 11 đến 21/6/2026.
Các lựa chọn của Styles được giới mộ điệu vô cùng quan tâm. Đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người khám phá sâu tầm nhìn nghệ thuật của anh.
Cá nhân hóa nghệ thuật
Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993, lễ hội Meltdown hiện là một trong những sự kiện âm nhạc thường niên được mong đợi nhất ở Vương quốc Anh. Mỗi năm, Meltdown sẽ mời một nghệ sĩ lớn tới tổ chức lễ hội. Người này không chỉ có hòa nhạc riêng mà còn được toàn quyền chọn dàn nghệ sĩ và thiết kế tổng thể của lễ hội.
Trong những năm đầu, Meltdown đi theo hướng cổ điển đương đại. Các nhà soạn nhạc George Benjamin, Louis Andriessen và Magnus Lindberg nằm trong số những giám tuyển âm nhạc thời đầu của lễ hội.
Meltdown của nhạc sĩ Elvis Costello năm 1995 đã có một chút khác biệt, nhất là việc đưa giọng ca đặc biệt bậc nhất thập niên 1990 Jeff Buckley vào danh sách biểu diễn. Đáng buồn, đây lại là buổi biểu diễn cuối cùng của anh tại Vương quốc Anh.
Vào năm 1998, dưới sự dẫn dắt của cố nhạc sĩ John Peel, lễ hội đã có bước ngoặt đáng kể: trọng tâm chuyển sang các nghệ sĩ indie, từ Cornershop và Gorky's Zygotic Mynci đến Sonic Youth và The Jesus and Mary Chain.

David Bowie là giám tuyển của Meltdown 2002
Trong lịch sử, Meltdown đã thu hút nhiều tên tuổi lớn vào vai trò giám tuyển âm nhạc, có thể kể tới như David Bowie, Yoko Ono, Patti Smith, Morrissey, Grace Jones, Nick Cave, Robert Wyatt, John Peel, Scott Walker…
Lễ hội đặc biệt nổi tiếng khi mang đến những màn hợp tác độc quyền và những trải nghiệm âm nhạc gần gũi, có một không hai. Năm 2004, nơi đây là địa điểm diễn ra buổi hòa nhạc tái hợp của New York Dolls - nhóm trở lại trong lễ hội Meltdown của Morrissey. Và năm 2007, sân khấu Royal Festival Hall đã đón chào dàn sao bao gồm Nick Cave, Grace Jones và Pete Doherty hát các ca khúc của Disney cùng với giám tuyển Jarvis Cocker.
Từ Robert Smith đến M.I.A., David Byrne đến Christine and the Queens, thập kỷ qua chứng kiến Meltdown tiếp tục giữ vững danh tiếng của mình, với những mùa lễ hội vô cùng đa dạng, tới từ những nghệ sĩ huyền thoại và có tầm ảnh hưởng lớn.
Sau khi buộc phải tạm ngừng hoạt động vào năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19, Meltdown đã trở lại mạnh mẽ vào năm 2022 khi Grace Jones đảm nhiệm vai trò giám tuyển phiên bản thứ 27 của lễ hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Và giờ đây là siêu sao toàn cầu Harry Styles.
Những lựa chọn của Harry Styles
Harry Styles luôn là nghệ sĩ khó đoán và vô cùng thú vị. Thế nên, ngay khi có thông tin anh là giám tuyển Meltdown, mọi người đều tò mò muốn biết anh sẽ mang tới những gì.
Mới đây, Styles đã tiết lộ dàn nghệ sĩ anh mời về Meltdown. Thật vô cùng đa dạng, trải dài các thể loại nhạc jazz, pop, indie rock và nhạc điện tử!
Về mảng nhạc jazz, sẽ có hai buổi biểu diễn của nghệ sĩ saxophone người Mỹ Kamasi Washington. Một buổi tập trung vào album mới nhất của anh là Fearless Movement (2024). Trong buổi còn lại, có tựa đề Jazz Legends Reimagined, Washington sẽ diễn giải lại các tác phẩm kinh điển của giới jazz.

Harry Styles và tên các nghệ sĩ được chọn cho Meltdown 2026
Huyền thoại nhạc jazz người Ethiopia, Mulatu Astatke, đã biểu diễn tại Trung tâm Southbank trong khuôn khổ chuyến lưu diễn chia tay năm ngoái. Năm nay, ông lại trở lại trước lời mời của Styles. Đại diện cho làng nhạc jazz Vương quốc Anh là tay trống Yussef Dayes và ngôi sao nhạc cụ hơi Shabaka - những người sẽ cùng biểu diễn với "bạn bè" của họ.
Nhóm nhạc rock Warpaint đến từ Los Angeles - diễn buổi duy nhất trong năm nay của họ - và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Nilüfer Yanya là những tên tuổi indie hàng đầu tại lễ hội năm nay. Bên cạnh đó, Styles cũng lựa chọn nhóm nhạc "lười biếng" Bar Italia, nhạc sĩ kỳ cựu Stephen Fretwell và nhóm nhạc trẻ đầy triển vọng Getdown Services.
Orlando Weeks, ca sĩ chính của nhóm Maccabees, sẽ mang tới tiết mục kết hợp giữa âm nhạc và kể chuyện. Còn Devonte Hynes - được biết đến với nghệ danh Blood Orange - sẽ trình diễn nhạc cổ điển cùng với Adam Tendler, Cæcilie Trier và Tariq Al-Sabir.
Ở mảng pop có hai nghệ sĩ đang tạo ra những bản nhạc pop sôi động và tiên tiến nhất hiện nay là Erika de Casier và Foushee.
Dòng điện tử đặc biệt được ưu ái với những bản nhạc ambient trong trẻo của Beverly Glenn-Copeland; các tác phẩm ngẫu hứng của nhóm nghệ sĩ Jon Hopkins, Maddie Ashman và Leo Abrahams; và nhạc EDM, trance sôi động của Ninajirachi đến từ Australia; cộng thêm màn trình diễn DJ của James Murphy - thủ lĩnh LCD Soundsystem, nhóm đã truyền cảm hứng lớn cho album mới nhất của Styles.

Thủ lĩnh LCD Soundsystem, James Murphy, sẽ là khách mời đặc biệt của Harry Styles
Có thể thấy, dàn nghệ sĩ của Styles không phải là những tên tuổi đình đám nhưng đều có cá tính rất riêng, chuẩn vị nghệ thuật!
"Âm nhạc là cuộc sống của tôi. Mỗi nghệ sĩ tham gia lễ hội Meltdown năm nay đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cả với tư cách là người hâm mộ lẫn nhạc sĩ" - Styles cho biết - "Thật vinh dự khi được đón tiếp những huyền thoại đã mở đường cho các thế hệ tiếp theo, cũng như những nghệ sĩ mới đã truyền cảm hứng để tôi vượt qua những giới hạn sáng tạo của mình".
"Khoảnh khắc văn hóa"
Trong vài năm qua, không ít lễ hội lâu năm đã biến mất trước những thách thức, từ thiếu tài trợ tới thiếu nhu cầu. Riêng ở Vương quốc Anh, từ năm 2019 tới nay đã có hàng trăm lễ hội bị hủy bỏ, trong khi một số lễ hội được yêu thích như Wide Awake cũng tuyên bố "tạm nghỉ". Ngược lại, có những lễ hội dường như miễn nhiễm trước mọi biến động, luôn mới mẻ và hấp dẫn, điển hình là Meltdown.
Trưởng bộ phận Âm nhạc Đương đại tại Trung tâm Southbank, bà Jane Beese, miêu tả Meltdown là sự phản ánh "khoảnh khắc văn hóa", đưa ra "lời mời độc đáo cho những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời đại chúng ta".
Theo bà, kể từ khi thành lập vào năm 1993, lễ hội luôn duy trì bản sắc cốt lõi của mình, cho phép các nghệ sĩ "ở đỉnh cao sự nghiệp" biến lễ hội thành của riêng họ. Điều thú vị là những giám tuyển này luôn rất khó đoán. "Khi mời ai đó làm giám tuyển cho Meltdown, chúng tôi thực sự không biết nó sẽ đi theo hướng nào" - bà Beese nói.

Giám tuyển Nile Rodgers tại Meltdown 2019
"Có năm lễ hội sẽ nghiêng về nghệ thuật thị giác, như trường hợp Meltdown của David Bowie, nơi trưng bày tác phẩm của những nghệ sĩ ông yêu thích. Tại Meltdown của Patti Smith, thơ ca và văn học là một phần không thể thiếu; nghệ thuật trình diễn và khiêu vũ là trọng tâm của David Byrne, trong khi giám tuyển James Lavelle kết hợp trưng bày tư liệu lưu trữ từ hãng thu âm huyền thoại Mo' Wax của ông" - bà tiếp tục - "Một năm khác, lễ hội có thể nghiêng về văn hóa club hoặc diễn giải lại âm nhạc giao hưởng, nhạc underground hoặc giai điệu phổ biến toàn cầu".
Năm 2026, kỷ niệm 74 năm thành lập Trung tâm Southbank, bà Beese cho biết Meltdown sẽ hướng tới tương lai và nắm bắt những nhu cầu của văn hóa hiện đại, như tiếp tục ủng hộ "giới trẻ, sự tò mò, tự do sáng tạo và thử nghiệm". Và họ đã chọn Harry Styles.
"Nếu nghĩ về những nghệ sĩ trẻ người Anh hiện đang định hình văn hóa đương đại, trong và ngoài lĩnh vực âm nhạc, thì có lẽ không ai làm được điều đó giống như Harry Styles" - bà Beese lý giải - "Điều hấp dẫn ở Styles là sự đa dạng trong thế giới nghệ thuật của cậu ấy. Ảnh hưởng của cậu trải rộng khắp nhạc pop, soul, rock, nhạc điện tử và cả những dòng nhạc underground và mới nổi, và cậu là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng văn hóa vượt ra ngoài âm nhạc, sang cả thời trang, điện ảnh và ngôn ngữ hình ảnh".
Theo bà, có cảm giác thật mạnh mẽ khi một nghệ sĩ có "tầm cỡ toàn cầu" như Styles lại tập trung vào một trung tâm nghệ thuật và lao vào cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, được thúc đẩy bởi niềm tin rằng việc dễ dàng tiếp cận với âm nhạc đỉnh cao là rất quan trọng và là động lực tích cực.
Luôn "hào phóng và cởi mở" - đó là tinh thần của Meltdown và rõ ràng Harry Styles là lựa chọn hoàn hảo của lễ hội năm nay!
Các giám tuyển của Meltdown trong 10 lễ hội gần đây
- 2026: Biểu tượng pop hiện đại Harry Styles
- 2025: Tiếng nói đương đại Vương quốc Anh Little Simz
- 2024: Nữ hoàng funk-soul Chaka Khan
- 2023: Nghệ sĩ tái định nghĩa pop Christine and the Queens
- 2022: Biểu tượng văn hoá toàn cầu Grace Jones
- 2019: Huyền thoại disco-funk Nile Rodgers
- 2018: Linh hồn của nhóm The Cure lừng lẫy, Robert Smith
- 2017: Người tái lập ngôn ngữ pop đương đại M.I.A
- 2016: Nhà kiến tạo rock Vương quốc Anh Guy Garvey
- 2015: Huyền thoại đa ngành David Byrne
