Jannik Sinner đã chính thức vượt qua Carlos Alcaraz trong cuộc đua "Big Titles" sau chức vô địch tại Internazionali d'Italia 2026 ở Rome, Italy.
Tay vợt người Ý đã đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết trên sân Foro Italico để giành danh hiệu Masters 1000 thứ 10 trong sự nghiệp, đồng thời nâng tổng số "Big Titles" lên con số 16. Thành tích này bao gồm các danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 và HCV đơn Olympic.
Sau chức vô địch Australian Open hồi đầu năm, Alcaraz từng dẫn Sinner với tỷ số 15-11 trong cuộc đua giữa 2 ngôi sao trẻ lớn nhất ATP Tour hiện tại. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, Sinner đã tạo nên màn tăng tốc ngoạn mục khi liên tiếp đăng quang tại các giải Masters 1000 ở Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid và Rome.
Với chiến tích này, Sinner trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử ATP Masters 1000 (từ năm 1990) giành chức vô địch ở 5 giải Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải. Tay vợt 24 tuổi cũng trở thành người thứ 2 hoàn tất Career Golden Masters, tức vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000 khác nhau, sau Novak Djokovic.

Sinner đã vượt Alcaraz về số danh hiệu lớn
Bên cạnh đó, Sinner còn nối dài chuỗi vô địch Masters 1000 liên tiếp lên con số 6, tính từ danh hiệu tại Paris Masters cuối năm ngoái. Anh hiện là tay vợt thứ 7 trong lịch sử sở hữu ít nhất 10 danh hiệu Masters 1000, gia nhập nhóm huyền thoại gồm Djokovic (40), Rafael Nadal (36), Roger Federer (28), Andre Agassi (17), Andy Murray (14) và Pete Sampras (11).
Danh hiệu lớn đầu tiên của Sinner mới xuất hiện cách đây 3 năm tại Toronto Masters. Kể từ thời điểm đó, anh giành trung bình một Big Title sau mỗi 2,1 giải đấu tham dự. Và với hiệu suất trung bình 4,4 giải/1 danh hiệu, Sinner chỉ kém Djokovic (3,3), Nadal (3,5), và Alcaraz (3,9).