Khánh Hòa là địa phương có đường bờ biển dài nhất nước với gần 500 km và hơn 200 đảo lớn, nhỏ.
Để bảo đảm mọi cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa bàn ven biển, hải đảo.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai đa dạng, phù hợp với đời sống sinh hoạt của ngư dân. Tại các xã, phường ven biển trải dài từ xã Đại Lãnh đến xã Cà Ná, chính quyền các địa phương đang tăng cường cung cấp thông tin qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp tổ dân phố; đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển.

Cử tri phường Đông Hải (Khánh Hòa) tìm hiểu thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Đông Hải. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Bà Huỳnh Minh Trân, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải cho biết, toàn phường có 38.010 cử tri, trong đó có 357 chủ tàu và 623 thuyền viên thường xuyên khai thác hải sản trên biển. Ủy ban Bầu cử phường đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, cảng cá và các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu, ngư dân đánh bắt xa bờ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như quyền, nghĩa vụ của cử tri. Bên cạnh đó, địa phương rà soát danh sách, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng tạo điều kiện để thuyền viên tham gia bầu cử, phấn đấu bảo đảm 100% cử tri là ngư dân đủ điều kiện đều thực hiện quyền bỏ phiếu theo quy định.
Dù bận rộn với những chuyến biển dài ngày, nhiều ngư dân vẫn chủ động sắp xếp công việc để trở về đất liền đúng ngày bầu cử. Cử tri Nguyễn Văn Sáu (phường Đông Hải) chia sẻ: "Gia đình tôi có con cháu đang hành nghề trên biển nên luôn nhắc nhở mọi người sắp xếp thời gian trở về trước ngày bầu cử để đi bỏ phiếu vào sáng 15/3; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, sáng suốt, biết lắng nghe và phản ánh nguyện vọng của bà con ngư dân".

Thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền qua các kênh thông tin số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Chia sẻ với phóng viên, nhiều ngư dân cho rằng cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng đối với bà con, tiêu chí khi lựa chọn đại biểu là người phải nói đi đôi với làm, thực sự thấu hiểu những khó khăn, vất vả của nghề biển.
Ngư dân Đỗ Tuấn Đông, phường Ninh Chử bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe, nắm bắt những khó khăn của ngư dân, từ chi phí nhiên liệu, giá hải sản, những rủi ro do thiên tai trên biển, cải thiện hệ thống luồng lạch tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” lưu động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tới bà con ngư dân trên địa bàn phường Ninh Chử (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Tại các cảng cá, bến tàu và khu neo đậu tàu thuyền, nơi tập trung đông ngư dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương treo băng rôn, pano; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và trách nhiệm của cử tri; quy trình, thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Cùng với đó, các địa phương đến trực tiếp những hộ gia đình có người thường xuyên đi biển dài ngày để cung cấp thông tin, bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đúng quy định.
Đại úy Ngân Bá Kiêm, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đông Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết, từ đầu tháng 3 đơn vị đã triển khai mô hình "Tiếng loa Biên phòng" nhằm tuyên truyền về cuộc bầu cử tới bà con ngư dân trên địa bàn. "Thông qua loa lưu động, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tuyên truyền tại các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền và các khu dân cư ven biển vào nhiều khung giờ khác nhau. Nhờ đó, khi ngư dân đi biển dài ngày trở về cập bến, bà con vẫn có thể kịp thời tiếp nhận thông tin về thời gian, địa điểm cũng như các quy định liên quan đến cuộc bầu cử để đi bỏ phiếu đầy đủ", Đại úy Kiêm nói.

Pa-nô tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn phường Ninh Chử (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, đến nay 65/65 xã, phường và đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách hơn 1,6 triệu cử tri; đồng thời công khai tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang tiếp tục được tổ chức theo đúng kế hoạch.
Tỉnh Khánh Hòa có 20 người ứng cử tại 4 đơn vị bầu cử để bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 108 người ứng cử để bầu 67 đại biểu; ở cấp xã dự kiến bầu 1.392 đại biểu HĐND. Tỉnh đã phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.123 tổ bầu cử.
Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, dễ tiếp cận, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu để mọi cử tri, trong đó có cử tri vùng biển, hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội toàn dân; từ đó tích cực tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công.