Tin tức 24h

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ (2016-2021)

10/03/2026 16:37 GMT+7 Google News

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22/5/2016 đã thu hút hơn 67 triệu cử tri tham gia, với tỷ lệ đi bầu đạt 99,35%. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV ghi dấu bằng nhiều đổi mới mạnh mẽ trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bầu cử Quốc hội khóa XIV (ngày 22/5/2016)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016, là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút hơn 67 triệu cử tri cả nước tham gia, đạt tỷ lệ đi bầu 99,35%. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Nhân dân đã sáng suốt lựa chọn 494 đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ (2016-2021) - Ảnh 1.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồ hoạ: TTXVN

Dấu ấn nhiệm kỳ (2016-2021)

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) là nhiệm kỳ thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hành động và trách nhiệm cao trước Nhân dân. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Quốc hội khóa XIV đã ban hành nhiều luật quan trọng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, như Luật An ninh mạng, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)...

Bên cạnh đó, công tác giám sát tối cao được tăng cường, với nhiều nội dung bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một điểm nổi bật của nhiệm kỳ là tinh thần nói đi đôi với làm, thể hiện rõ qua các phiên chất vấn sôi nổi, đổi mới, mang tính tranh luận cao.

Quốc hội khóa XIV cũng là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề và theo tinh thần đối thoại. Những đổi mới đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị và trong lòng cử tri cả nước.

Với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV (23/10/2018).

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ (2016-2021) - Ảnh 2.

Sáng 22/5/2016, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 73 luật, 135 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã hiện thực hóa những đổi mới về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 lần đầu tiên được thông qua, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cả trong ngắn hạn và trung hạn đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bảo đảm an toàn nợ công, tính bền vững của ngân sách; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình quan trọng quốc gia; phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ (2016-2021) - Ảnh 3.

Tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp được tuyên truyền đến người dân. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được tăng cường có sự đổi mới. Trong đó, việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thảo luận kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, có tính xây dựng, góp phần bảo đảm tổ chức và thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đúng quy định. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được cải tiến, chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy trình.

Hoạt động đối ngoại phong phú, đa dạng

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV ngày càng đa dạng, phong phú, được triển khai ở tất cả các cấp độ và thông qua nhiều hình thức, đặc biệt đối ngoại nghị viện, đóng góp vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động vì lợi ích của Nhân dân, Quốc hội khóa XIV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực giám sát và quyết định những chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội trong hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước.

Tùng Lâm/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm