Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích'

09/01/2023 08:15 GMT+7 | Giải trí

Giải thưởng âm nhạc lâu đời nhất của nhạc Việt vừa khép lại năm thứ 25, đánh dấu một phần tư thế kỷ hiện diện và từng có những ảnh hưởng nhất định đến sự nổi tiếng của nghệ sĩ, tai nghe của công chúng, cũng như thị trường nhạc Việt.

Năm nay, lại một lần nữa được xem là "năm của Hoàng Thùy Linh", nếu nhìn qua các giải thưởng mà cô gặt hái được trong mùa Làn sóng xanh 2022 này. Cùng với DTAP và ê-kíp, Hoàng Thùy Linh thành chủ nhân của 5 giải: Top 10 ca khúc được yêu thích (See tình), Ca khúc của năm (See tình), Hòa âm phối khí (See tình), Album của năm (Link) và Nữ ca sĩ của năm, với chiến thắng áp đảo với 68,8%. Cô cũng là nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất của Làn sóng xanh năm nay.

Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích' - Ảnh 1.

Hoàng Thùy Linh là nữ ca sĩ chiếm nhiều giải thưởng nhất của Làn sóng xanh 2022

Cải lương và những lần đầu khác

Lần đầu tiên, giải thưởng tân nhạc Việt Nam có sự góp mặt và đoạt giải của một nghệ sĩ cải lương. Đó là NSND Bạch Tuyết và sự kiện này khiến bà trở thành người cao tuổi nhất nhận giải thưởng Làn sóng xanh (năm nay bà đã ở tuổi 78) và kỷ lục này xem ra sẽ khó có ai soán ngôi trong tương lai.

Đó là do năm qua Bạch Tuyết kết hợp trong một dự án âm nhạc, ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của Hoàng Dũng, 14 Casper, Hứa Kim Tuyền. Một bài hit khá đình đám với công chúng trẻ, thậm chí nhận được nhiều ý kiến khác nhau của việc kết hợp cải lương trong ca khúc nhạc trẻ, trước khi nhận giải hạng mục Sự kết hợp xuất sắc tại Làn sóng xanh 2022.

Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích' - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết lên nhận giải thưởng cùng ê-kip thực hiện bài hát “Về nghe mẹ ru”

Như vậy, ở tuổi thất thập cổ lai hy, nữ nghệ sĩ gạo cội của cải lương đã lần đầu chạm đến một chiếc cup của một giải thưởng tân nhạc. Một lĩnh vực mà bà cũng đã từng dạo chơi một quãng thời gian ngắn những ngày còn trẻ, với cuốn băng cassette Bạch Tuyết - Trăm năm nỗi niềm cách đây hơn 30 năm.

Dù vẫn có mặt biểu diễn thường xuyên trong các lễ trao giải Làn sóng xanh, nhưng đây là lần đầu tiên Mỹ Tâm quay trở lại để nhận giải thưởng Làn sóng xanh: Biểu tượng của năm. Một giải thưởng mà Ban tổ chức đã trao tặng riêng cho cô, mà cô không thể nào từ chối, dù từ lâu Mỹ Tâm đã rút lui khỏi tất cả các đề cử giải thưởng ở Việt Nam.

Bởi những hoạt động âm nhạc nổi bật trong năm qua, là giữ kỷ lục vé live show được tiêu thụ nhanh nhất trong lịch sử live show của thị trường nhạc Việt.

Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích' - Ảnh 3.

Mỹ Tâm với giải thưởng bất ngờ cho chính cô: Biểu tượng của năm

Mỹ Tâm cũng chia sẻ rằng, hành trình 20 năm làm nghề của mình nằm trong hành trình lớn 25 năm của Làn sóng xanh, khi cô là thế hệ ca sĩ thứ 2 trưởng thành từ giải thưởng này. Mỹ Tâm cũng là một trong số rất ít ca sĩ từng đoạt giải Làn sóng xanh vẫn giữ vững sự yêu thích bền bỉ của công chúng, vốn không hề hạ nhiệt trong suốt những năm qua.

Năm nay là năm thứ 2 của hạng mục Thành tựu, ghi nhận những đóng góp của các ca sĩ kỳ cựu của giải thưởng này. Hai ca sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của Làn sóng xanh vốn từng hát cặp với nhau là Đan Trường và Cẩm Ly, là 2 chủ nhân của Thành tựu. Khi cặp đôi này tái hiện một loạt hit mang dấu ấn của họ, đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh cũng là lúc mà công chúng ôn lại những ký ức thanh xuân đẹp đẽ của một lớp thế hệ khán giả và nhớ lại những gu thưởng thức âm nhạc từng một thời được ưa chuộng như thế nào.

Sự xuất hiện của những bài hit của Đan Trường - Cẩm Ly bên cạnh những ca khúc ăn khách của Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Tăng Duy Tân, Mono… trên cùng một sân khấu  cũng là dịp để thấy xu hướng nghe nhạc thay đổi chóng mặt như thế nào trong 2 thập niên qua.

Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích' - Ảnh 4.

Đan Trường và Cẩm Ly, bộ đôi một thời được yêu thích của Làn sóng xanh

Một tân binh của làng nhạc Việt

Trở lại sau 8 năm đoạt giải Nam ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh, Trúc Nhân tiện thể "thâu tóm" luôn ba giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Có không giữ mất đừng tìm), MV của năm (Có không giữ mất đừng tìm), Nam ca sĩ của năm.

Bước tiến dài và ấn tượng của Trúc Nhân có lẽ sẽ là động lực lớn cho một hậu bối của anh, như Mono. Đây là tân binh của làng nhạc Việt trong năm qua, nhưng đã kịp sở hữu độ hot khá khủng trên mạng xã hội và dĩ nhiên góp phần quan trọng để nam ca sĩ trẻ mới toanh này kịp sở hữu các giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc (áp đảo với 55,4%, trong khi vị trí thứ 2 chỉ có 16,6%) và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Làn sóng xanh - 25 năm chưa là 'cổ tích' - Ảnh 5.

Tân binh của nhạc Việt, cũng là tân binh của giải thưởng Làn sóng xanh 2022: Mono

Bước khởi đầu như thế xem ra quá thuận lợi với gương mặt mới, nhưng cũng là áp lực cho những bước đi tiếp theo của chàng ca sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn này.

Lẽ ra Mono có thể sở hữu thêm một giải thưởng nữa nếu không bị một gương mặt mới khác của Làn sóng xanh chiến thắng trong tỷ lệ rất sít sao ở hạng mục Bài hát hiện tượng. Vì ca khúc Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân đạt 37,6%, cao hơn vị trí thứ 2 Waiting for you của Mono với 36,9%, nghĩa là chưa tới 1%.

Ngoài giải thưởng này, Tăng Duy Tân cũng nhận giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Một cái kết đẹp cho gần một năm Bên trên tầng lầu làm mưa làm gió tai nghe khán giả trẻ, kể từ khi nó bất ngờ được yêu thích từ mạng xã hội TikTok.

Sự thành công của Bên trên tầng lầu, cũng như của nhiều bài hát khác trong Làn sóng xanh 2022, cho thấy sự quan trọng của mạng xã hội trong trong tai nghe của công chúng trẻ hiện nay. Với khán giả trẻ, đặc biệt thế hệ GEN Z hiện nay, nếu như họ được kể rằng từng có lúc, khán thính giả của Làn sóng xanh chỉ có thể tìm nghe bài hát qua làn sóng radio, bình chọn qua từng lá thư gửi từ bưu điện, thì có vẻ là cổ tích thật.

Và, may mắn cho Làn sóng xanh, cho đến bây giờ, giải thưởng này chưa là cổ tích!

Văn hóa dự giải thưởng


Điều đáng nói, lần đầu tiên trong lịch sử trao giải của Làn sóng xanh, một chương trình có thời lượng kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, mà hầu hết nghệ sĩ lẫn các khán giả đều ở lại đến giây phút cuối. Một điều đáng nhớ cho giải thưởng này và đáng quý trong tình hình nhiều giải thưởng thời gian qua bị diễn ra trong tình trạng bất lực của nhà tổ chức.


Nói về văn hóa dự một giải thưởng, âu có lẽ là một điều không thừa khi có một thực tế không vui thời gian qua. Đó là tình trạng nghệ sĩ có ứng cử mà không có giải thì không thiết tha đến; còn tới dự lễ, xong việc trao, nhận giải thì về, khán giả xong phần xuất hiện của thần tượng mình, cũng lục tục bỏ về.

Lê Minh Hạ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm