Lampard nói gì khi chính thức trở lại ghế nóng để 'cứu' Chelsea?

07/04/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

Lampard trở lại Chelsea với tư cách là HLV tạm quyền đến cuối mùa. Anh khẳng định rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ The Blues.

Lampard trở lại Chelsea

Lampard đã thừa nhận rằng anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi từ Chelsea. Đồng thời cựu tiền vệ của The Blues cũng chia sẻ rằng đây là một 'quyết định dễ dàng' để chấp nhận vị trí huấn luyện viên tạm quyền cho đến khi mùa giải kết thúc.

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 2.

Frank Lampard trả lời trước truyền thông sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Chelsea

Huyền thoại của Stamford Bridge đã trở lại sau khi Graham Potter bị sa thải vào cuối tuần trước và sẽ đặt mục tiêu cải thiện vị trí thứ 11 hiện tại của họ tại Premier League và tiến xa tại Champions League. Lampard khẳng định anh không coi đó là 'công việc còn dang dở' sau khi nhiệm kỳ trước đó của anh với tư cách là huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng một vụ sa thải vào tháng 1 năm 2021.

Phát biểu với giới truyền thông ngay sau khi Chelsea chính thức xác nhận sự trở lại của mình, Lampard nói: "(Đó là) một bất ngờ khi bạn không bao giờ biết quyết định mà câu lạc bộ sẽ đưa ra. Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ở nhà. Khi bạn có thời gian ở nhà, bạn có thể chia sẻ cùng gia đình mình.

"Nhưng đó là quyết định dễ dàng đối với tôi, đây là câu lạc bộ của tôi. Tôi cũng là một người rất thực tế. Tôi đã đi trên một con đường khác kể từ khi rời Chelsea nhưng sẽ quay lại khi tôi được yêu cầu và tôi trở lại với niềm tin rằng mình có thể giúp đỡ cho đến cuối mùa giải. Tôi rất vui khi có cơ hội và tôi rất biết ơn. Tôi hiểu rất rõ về đội bóng, sân tập, sân vận động và người hâm mộ và tôi sẽ cố gắng hết sức".

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 3.

Lampard đã tới xem trận hòa không bàn thắng của Chelsea với Liverpool hôm thứ Ba trước khi được bổ nhiệm. Ảnh: Daily Mail

Khi được hỏi liệu anh có bao giờ thấy mình ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea một lần nữa không, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ nói thêm: "Tôi không nghĩ mình sẽ không bao giờ ngồi vào chiếc ghế này. Tôi hiểu câu lạc bộ và các trận đấu".

Lampard, bị Everton sa thải vào tháng Giêng, sẽ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến làm khách của Chelsea tới Wolves vào thứ Bảy khi họ đặt mục tiêu vươn lên từ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League. Sau đó, The Blues sẽ gặp Real Madrid trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League vào thứ Tư tuần sau.

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 4.

Hình ảnh Lampard rời khỏi nhà để đến Cobham hôm qua và có buổi tập luyện cùng các học trò. Ảnh: Jeremy Selwyn

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 5.

Buổi tập luyện đầu tiên của Lampard với các học trò kể từ khi nhận chức HLV tạm quyền

Lampard không hề nao núng trước dàn sao của Chelsea

Thử thách quản lý đội hình đông đảo của Chelsea khá khó khăn với Potter, nhưng Lampard không hề nao núng. Anh chia sẻ: "Các CLB hàng đầu có đội hình lớn. Bạn phải làm cho các cầu thủ cảm thấy mình được tham gia. Ở đây trong thời gian ngắn là một điều tích cực bởi vì mọi người đều có thể có một cái nhìn thẳng thắn. Các cầu thủ sẽ thúc đẩy lẫn nhau và tôi sẽ cố gắng làm tốt."

Khi được hỏi về mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Lampard bày tỏ: "Tạo ra sự tự tin cao nhất và chúng tôi muốn thắng càng nhiều trận càng tốt. Có những trận đấu lớn phía trước chúng tôi nhưng chúng tôi phải có niềm tin vào các cầu thủ và tôi sẽ nói với họ điều đó hôm nay".

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 6.

Lampard là huyền thoại của câu lạc bộ đã giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào năm 2012. Ảnh: AFP

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 7.

Graham Potter đã bị Chelsea sa thải vào Chủ nhật và hiện tại câu lạc bộ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng

Lampard không có cơ hội dẫn dắt Chelsea ở vòng loại trực tiếp Champions League 2020-21, nhưng người thay thế anh là Thomas Tuchel đã đưa đội bóng đi hết chặng đường và giành chức vô địch. Huyền thoại của Chelsea nói tiếp: "Đó chắc chắn là một cơ hội với hai trận đấu sắp tới của chúng tôi. Real Madrid là một câu lạc bộ bóng đá khổng lồ, một đội bóng tuyệt vời. Tôi sẽ không điên, trận chung kết còn rất xa và tôi muốn đi từng bước một.

"Trong năm đầu tiên của tôi, chúng tôi đã bị Bayern Munich hạ gục và trong năm thứ hai, câu lạc bộ đã giành chiến thắng. Tất nhiên tôi rất hào hứng được chiến đấu trong giải đấu này một lần nữa."

Lampard cho biết rằng bản thân mong muốn được làm việc với Mason Mount một lần nữa nhưng từ chối bình luận về những khó khăn của Mount tại Stamford Bridge mùa này" "Tôi không biết đủ về cậu ấy (Mount) và tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu tôi đi sâu vào".

Lampard: 'Đây là CLB của tôi và thật dễ dàng khi trở về Chelsea" - Ảnh 8.

Lampard trở lại dẫn dắt câu lạc bộ trong 18 tháng từ mùa hè 2019 đến đầu năm 2021


Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm