Chelsea: Lampard tái xuất, Boehly điên hay tỉnh?

07/04/2023 06:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thay vì vội vã chốt hạ một phương án thay thế Graham Potter ngay tức thì, Todd Boehly quyết định đem Frank Lampard trở lại Chelsea. Đó là một quyết định điên rồ nữa hay ông đủ tỉnh táo trước một bước đi quan trọng tiếp theo?

Mất đến 10 tháng, tiêu tốn 600 triệu bảng và sa thải hai đời HLV để vị tỷ phú người Mỹ nhận ra những bài học đầu tiên cho bản thân trong thế giới bóng đá. Việc mời Lampard làm HLV tạm quyền ở Stamford Bridge đến hết mùa này dù bản chất giống như một sự cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng lại là khoảnh khắc thể hiện lý trí trong con người ông.

Không cần vội vàng tìm người thay Potter

Ban lãnh đạo Chelsea đang tiến hành một cuộc tuyển mộ có tổ chức cho nhà cầm quân thứ ba dưới kỷ nguyên Boehly. Hai ứng viên sáng giá nhất hiện nay gồm Julian Nagelsmann và Luis Enrique, trong lúc các lựa chọn khác như Mauricio Pochettino, Luciano Spalletti hay người cũ Antonio Conte cũng bắt đầu được nhắc đến. Tại sao phải vội vã đưa ra một chọn lựa nếu muốn tránh mắc thêm một sai lầm với học phí cao nữa? Có thêm thời gian đồng nghĩa những lựa chọn sẽ càng mở rộng khi nhiều CLB hàng đầu châu Âu sẽ tìm HLV mới mùa Hè này.

Chelsea vẫn còn những mục tiêu để phấn đấu mùa này và đừng loại trừ một HLV được yêu mến như Lampard có thể tạo ra sự khác biệt. Việc kém vị trí thứ 4 của MU đến 13 điểm khiến nhiệm vụ lọt vào Top 4 của đội bóng Tây London gần như bất khả thi. Mặt khác, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn hy vọng hướng đến một suất dự Europa League hoặc Conference League. Họ chỉ kém vị trí thứ 5 của Tottenham và thứ 7 của Aston Villa lần lượt là 11 và 5 điểm. Nếu thấy con đường ở Premier League quá hiểm trở, Chelsea chỉ cần nỗ lực thêm 4 trận nữa để hướng đến trận chung kết Champions League thứ hai trong vòng 2 năm trước khi tìm kiếm cơ hội tham dự sân chơi này mùa tới bằng cách trở thành nhà vua châu Âu lần thứ ba trong lịch sử. Hai lần thay tướng giữa dòng vào các năm 2012 và 2021, Chelsea đều vô địch Champions League.

Lampard tái xuất, Boehly điên hay tỉnh? - Ảnh 1.

Việc đưa Lampard trở lại tạm quyền Chelsea là một nước cờ giúp Boehly và các cộng sự có thêm thời gian chọn lựa HLV chính thức

 Hạ thấp kỳ vọng, Lampard sẽ tái sinh ở Stamford Bridge?

Sự hiện diện của một huyền thoại ở Stamford Bridge như Lampard được kỳ vọng sẽ làm cải thiện bầu không khí u ám sau hai lần thay tướng. Liệu có gì thừa thãi khi đề cập một HLV có những hiểu biết sâu sắc về Chelsea như ông? Sau những hỗn loạn suốt một năm qua, sự trở lại của cây săn bàn vĩ đại nhất sân Stamford Bridge sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các cầu thủ, CĐV và cả đội ngũ nhân viên phục vụ Chelsea.

Sẽ không cần một buổi ra mắt thật hoành tráng cho Lampard. Cựu tiền vệ Chelsea trở lại băng ghế chỉ đạo trong tâm trạng thoải mái với kỳ vọng tối thiểu. Nó khác hẳn với sự tổn thương trong tâm trí cách đây hai năm. Đó không chỉ là quyết định sa thải tàn nhẫn từ ông chủ tiền nhiệm Roman Abramovich hồi đầu năm 2021, mà còn nằm ở cách vị HLV kế nhiệm Thomas Tuchel lột xác đội ngũ của mình thành nhà vô địch Champions League mùa 2020-21. Cảm giác chạnh lòng là điều khó tránh trong lần trở lại này khi Lampard chỉ đóng vai trò chữa cháy trong 11 trận còn lại mùa này của Chelsea (sẽ tăng thêm nếu Chelsea tiến sâu ở Champions League) trong lúc ban lãnh đạo Chelsea vẫn miệt mài tiếp xúc với các ứng viên thay thế Graham Potter.

Nhìn theo một khía cạnh khác, Lampard hiểu được vị thế của mình sau khi bị Everton sa thải và trải qua hai tháng thất nghiệp. Áp lực cho người đàn ông 44 tuổi này trong lần thứ hai làm HLV Chelsea nhẹ hơn rất nhiều. Không ai trách Lampard nếu ông không thể cải thiện vị thế của Chelsea bởi những gì đang diễn ra là hệ quả từ một chuỗi sai lầm trước đó. Còn nếu thành công? Đó là một màn đánh bóng tên tuổi hoàn hảo của ông cho một công việc toàn thời gian tiếp theo tại Premier League. Năng lực của HLV Lampard đang bị đặt dấu hỏi sau những kết quả đối lập nhau ở Derby County, Chelsea và Everton.

Những quyết định bổ nhiệm tạm quyền thường tạo ra hiệu ứng ban đầu ấn tượng. Chelsea vô địch Champions League lần đầu vào tháng 5/2012 khi Roberto Di Matteo còn là HLV tạm quyền hay những kết quả miễn chê của Ole Gunnar Solskjaer khi dẫn dắt MU trong ba tháng tạm quyền đầu tiên. Cả hai sau đó gây thất vọng khi chuyển đổi thành những HLV chính thức. Trường hợp của Lampard lại không mang đến nỗi lo ấy. Ông chỉ cần đưa Chelsea về đích an toàn ở Premier League, tạo ra một điều kì diệu nào đó tại Champions League trước khi đội bóng xác định danh tính nhà cầm quân chính thức thứ ba dưới kỷ nguyên Boehly vào mùa Hè này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm