Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh, chiều 1/6, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức chuỗi hoạt động gồm Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc", lễ ra mắt sách song ngữ Việt - Nga *Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga* và triển lãm ảnh *115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch*.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả trong và ngoài nước. Hội thảo tập trung làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm *Đường Cách mệnh* - công trình được Nguyễn Ái Quốc xuất bản năm 1927, đặt nền móng về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Phủ Chủ tịch
Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày tác phẩm ra đời, nhưng những luận điểm về vai trò của cách mạng, về xây dựng lực lượng cách mạng và phát huy sức mạnh của nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư duy, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không chỉ nhìn lại giá trị lịch sử, hội thảo còn hướng tới việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn phát triển đất nước hiện nay, góp phần làm rõ hơn con đường phát triển của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ.
Cùng với hội thảo, lễ ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Nga *Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga* đã mang đến góc nhìn sinh động về mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và nhân dân Nga.

Ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Nga “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga”.
Cuốn sách tập hợp hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích, hiện vật cùng nhiều câu chuyện, hồi ức của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những tư liệu quý giá đó, hình ảnh Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hiện lên không chỉ là một nhà cách mạng kiệt xuất mà còn là người bạn lớn của nhân dân Nga, người đã góp phần đặt nền móng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay.
Nếu hội thảo mang đến những góc nhìn học thuật, cuốn sách gợi mở chiều sâu của tình hữu nghị quốc tế, thì triển lãm *115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch* lại đưa công chúng đến gần hơn với cuộc sống đời thường của Người.
115 bức ảnh tư liệu được lựa chọn từ kho tư liệu của Khu Di tích tái hiện sinh động những hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như những khoảnh khắc đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 15 năm cuối đời tại Phủ Chủ tịch. Đó là hình ảnh vị lãnh tụ làm việc với Trung ương Đảng, Chính phủ, tiếp đón bạn bè quốc tế, thăm hỏi nhân dân hay những giây phút giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Triển lãm ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch.
Mỗi bức ảnh không chỉ là một tư liệu lịch sử quý giá mà còn là một câu chuyện về nhân cách, đạo đức và phong cách sống của Người. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội cảm nhận rõ hơn hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, gần gũi, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước.
Chuỗi hoạt động được tổ chức tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của Người mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Hơn một thế kỷ kể từ ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, ánh sáng từ tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình phát triển. Từ những trang sách, những công trình nghiên cứu đến những bức ảnh lưu giữ ký ức thời gian, hình ảnh và di sản của Người vẫn luôn hiện hữu, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.