Kristen Stewart: Tuổi 30 qua thời 'Chạng vạng'

11/04/2020 08:08 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Kristen Stewart là một nữ diễn viên người Mỹ, được biết đến nhiều với thành công từ loạt phim Twilight (Chạng vạng). Cô được công chúng “săn đón” vì mối tình với bạn diễn Robert Pattinson. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cô không còn giữ được sự “chú ý” này trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hôm qua, 9/4, cô chính thức bước sang tuổi 30 với gần 20 năm cống hiến cho ngành điện ảnh.

Kristen Stewart hóa thiên thần nóng bỏng trong ‘Những thiên thần của Charlie’ phiên bản mới

Kristen Stewart hóa thiên thần nóng bỏng trong ‘Những thiên thần của Charlie’ phiên bản mới

Những thiên thần của Charlie sẽ trở lại màn ảnh rộng vào năm sau.Lần này sẽ là ba cô gái xinh đẹp đa chủng tộc, đứng đầu là Kristen Stewart, dưới sự chỉ đạo của một nữ đạo diễn.

Kristen Stewart sinh năm 1990 và lớn lên tại Los Angeles (Mỹ). Gia đình cô đều làm việc trong ngành giải trí. Mẹ là Jules Mann Stewart - người gốc Australia, làm giám sát kịch bản và cũng là đạo diễn phim mà con gái từng tham gia. Cha là ông John Stewart, từng làm quản lý sân khấu và nhà sản xuất truyền hình cho Fox.

Ấn tượng trong diễn xuất và ngoại hình

Vì bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật liên quan tới điện ảnh, nên từ nhỏ cô đã yêu thích và mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Học hết lớp 7, cô phải học từ xa cho đến hết trung học vì thường xuyên tham gia đóng phim. Vai diễn đầu tiên của cô là vào năm 9 tuổi, trong bộ phim truyền hình The Thirteenth Year trên kênh Disney Channel.

Từ đó, cô tham gia rất nhiều bộ phim và nhận được nhiều nhận xét có cánh về khả năng diễn xuất. Đáng kể như hai bộ phim liên tiếp đều được đề cử cho Giải Nghệ sĩ trẻ là Panic Room (2002) và Cold Creek Manor (2003). Hay như với vai diễn Melinda Sordino trong phim Speak (2004), cô được báo The New York Times nhận xét: “Diễn viên trẻ Kristen đã tạo ra một nhân vật hoàn toàn thuyết phục, lột tả được đầy đủ sự đau đớn và hỗn loạn bên trong”.

Chú thích ảnh
Kristen Stewart

Tuy chỉ xuất hiện một vai nhỏ trong bộ phim Into The Wild (2007), nhưng cô được đánh giá rất cao. “Mãnh liệt và diễn xuất đầy xúc cảm” là những lời khen của báo điện tử Salon dành cho Kristen, còn tờ Chicago Tribune cho rằng cô đã “làm rất tốt việc phác họa nhân vật”. Một vai diễn khác của cô trong The Cake Eaters chiếu tại Liên hoan phim Austin năm 2007 được báo The Arizona Republic dành lời khen là “thực sự tỏa sáng”.

Một năm sau đó, bước sang tuổi 18 với nhan sắc đẹp tựa “như mơ”, nữ diễn viên người Mỹ mới thực sự vươn lên hàng ngũ ngôi sao. Cô đảm nhận vai Bella Swan trong phim Twilight. Bộ phim thu về 407 triệu USD toàn cầu trong 5 tháng công chiếu. Trong khoảng thời gian này, cô và nam chính điển trai Robert Pattinson nảy sinh tình cảm. Cả hai bắt đầu hẹn hò càng khiến người hâm mộ và truyền thông chú ý tới. Các phần tiếp theo của phim là Trăng non (2009), Nhật thực (2010), Hừng đông 1 (2011) và Hừng đông 2 (2012) đều rất thành công. Qua đó, không quá khó hiểu tại sao cô lại có ấn tượng sâu sắc tới giới phê bình phim và khán giả đến như vậy.

Chú thích ảnh

Những thay đổi bất ngờ

Kết thúc loạt phim nổi tiếng kể trên cũng là dấu “chấm hết” cho cuộc tình giữa cô và Robert Pattinson. Đáng tiếc thay, Kristen lại là người “phản bội” trong mối tình đẹp nức lòng người hâm mộ này. Cô bị truyền thông bắt gặp ngoại tình khi ôm hôn đạo diễn đã có vợ - Rupert Sanders. Cả hai sau đó thừa nhận “ngoại tình” và gửi lời xin lỗi đến đôi bên. “Người mà tôi yêu và quý trọng nhất là Rob. Tôi yêu anh ấy. Tôi thật lòng xin lỗi” - Kristen nói.

Cô dần trở thành tâm điểm của chỉ trích sau vụ ngoại tình kể trên. Những năm sau đó, Kristen Stewart công khai mình là người đồng tính. Cô tạm dừng những dự án thương mại và tập trung vào những bộ phim độc lập. Cô liên tục công khai những mối tình đồng giới và phong cách thời trang từ đó cũng thay đổi. Hình ảnh, khả năng trong diễn xuất cũng phần nào “khác” đi.

Chú thích ảnh

Dường như mọi “dấu ấn” trước đây từ người hâm mộ và báo giới trong cô đều bị “phá vỡ”. Giờ đây, họ chỉ chú ý đến đời tư của cô qua các mối tình đồng giới. Những bộ phim thương mại thể loại hành động mà cô tham gia như Charlie’s Angels (2019) hay Underwater (2020), đều có doanh thu không mấy nổi bật. Khả năng diễn xuất cũng không còn nhận được những lời khen như ngày nào. Có thể thấy khán giả vẫn chưa “quen” với hình tượng tomboy này của nữ diễn viên 30 tuổi này, từ đó việc để lại cảm xúc trong họ sẽ rất khó khăn.

Tuy vậy, trở thành người đồng giới giúp cô hạnh phúc hơn rất nhiều. Bởi được sống “thật” với chính bản thân mình, cô từng nói: “Tôi không còn buồn nữa. Tôi đã thoát ra khỏi những áp đặt của người khác và giờ tôi như được sống lại lần nữa”. Dự án mới nhất của cô là phim hài lãng mạn có tên Happiest Season. Phim dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 25/11 tới, cùng sự góp mặt của nữ diễn viên Kẻ hủy diệt - Mackenzie Davis.

Kristen Stewart

Tên thật: Kristen Jaymes Stewart

Ngày sinh: 9/4/1990

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 54kg

Số đo 3 vòng: 87 - 56 - 87

Tài sản: 70 triệu USD

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm