Kinh nghiệm du lịch khám phá Hong Kong cực chi tiết và hữu ích

24/07/2018 12:38 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Với một số kinh nghiệm nho nhỏ chắt lọc qua các chuyến đi từ năm ngoái đến năm nay, Đào cố gắng viết thật kỹ để cho ai chưa đi Hongkong bao giờ vẫn có thể hình dung & tự lên được plan cho chuyến đi của mình.

+Tổng chi phí bắt buộc

1/ visa : 100usd-150usd/người tuỳ trường hợp
2/ Vé máy bay: 3.600k/người khứ hồi HCM-Hongkong (Đào bookksan & máy bay trước 1 tháng rưỡi để có giá rẻ)
3/ Ksan: 850k/người/ngày => 3 ngày là 2550k/người
4/ Sim điện thoại 4G : 88hkd = 255k/sim có 1.5 Gb xài bét nhè tối đa 5 ngày hết hạn sử dụng
5/ Thẻ octopus dùng đi tàu điện ngầm, xe bus (ko dùng được cho taxi) : 150hkd = 445k

*Total : 9.100k/người cho 4 ngày 3 đêm là chi phí bắt buộc

Chú thích ảnh

6/ Còn lại là chi phí ăn uống mua sắm ăn chơi nhảy múa ở hongkong, khoản này thì tuỳ vào cách chi tiêu của mỗi người thôi, có nhiêu xài nhiêu àh, trung bình Đào tính ra khoảng 2 triệu/ngày nhé nếu đi càng đông vui share ra càng rẻ.

Chốt lại: hoàn toàn có thể đi du lịch tự túc Hongkong 4 ngày 3 đêm với 15 triệu/người thoải mái khám phá đảo quốc xinh đẹp.m. Mọi người xem các phần dẫn chứng tiếp theo sau sẽ rõ nhé.

1/ Visa

Khi đã có ý định đi Hongkong mọi người nhớ dành ra trước 3-4 tuần để chuẩn bị hồ sơ visa cho thong thả & như vậy chi phí cũng rẻ hơn, 100usd/người nhé

2/ Vé máy bay

đầu Hà nội thì có thêm Hongkong Airlines, đầu sgon thì chỉ có Vietnam airlines, Đào canh trước 2 tháng đặt được vé siêu rẻ 3.6 triệu/người/khứ hồi nhé. Giá hiện tại Đào có xem qua cũng rất rẻ tầm 4-5 triệu/người thôi cho nên mọi người lên lịch sớm 1-2 tháng hoàn toàn book được giá này giống Đào.

Chú thích ảnh

3/ Khách sạn

Khách sạn thì Đào vẫn thường xuyên book qua booking.com sẽ có nhiều deal rẻ hơn agoda. Ở Hongkong rất nhiều khu, khu nào cũng sầm uất & vui nhưng theo Đào tiện nhất là nên ở Causeway Bay thay vì Tsim Tsha Sui (nơi bến cảng Harbour City - Đại lộ ngôi sao) nha, chi phí book ksan & đi lại ăn uống ở khu Causeway Bay cũng rẻ hơn khu nhà giàu Tsim Tsha Sui rất nhiều. Đào đã ở qua 4 ksan khác nhau ở Hongkong & Đào suggest 3 ksan này rất hợp lý với túi tiền & sạch sẽ - tiện đi lại vì gần bến tàu điện ngầm, khu mua sắm ăn uống.

Có 1 điểm Đào nghĩ cần phải lưu ý cho mọi người là ko ai đi Hongkong mà nằm ksan cả ngày, toàn là đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về , vì vậy ko nên thuê ksan quá đắt sẽ lãng phí, mà ksan ở hongkong 4-5 sao thì cũng ko khác j 3 sao ở vietnam phòng rất rất bé. Ai mà muốn ở ksan 5-6 sao thì ở Hongkong đầy luôn nhưng chỉ lãng phí thôi vì ko ai đi hongkong để nghỉ dưỡng cả, đi hongkong là phải lao ra đường nha.

Ngon bổ rẻ nhất là ksan Mini Causeway Bay - số 8 Sun Wui Road. Ksan Đào thuê lần này ở ngay trái tim mua sắm - shopping heart - kế bên Times square, Sogo, Lee Garden, trong bán kính 500m là đủ hết các nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân, ăn uống thì đủ món mặn ngọt nhà hàng á âu tây tàu ko thiếu thứ j ạh, Ksan 3 sao khu trung tâm 1.7 triệu/đêm cho 2 người => 850/người/đêm => ngủ 3 đêm hết 2.6 triệu/người thôi nha.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Điểm trừ duy nhất của ksan này là ko có tủ lạnh trong phòng. Với giá tiền này mà ở hongkong thì Đ đảm bảo luôn mọi người ko thể tìm được 1 ksn nào vừa sạch sẽ vừa tiện nghi & ngay trung tâm như vậy đâu. Mặc dù phòng rất rất bé nhưng thiết kế siêu thônh minh tận dụng diện tích nên giường vẫn to, vẫn có chỗ để đồ, siêu sạch sẽ, view nhìn ra đẹp, ngay khu trung tâm nhưng tối ngủ yên tĩnh ko bị ồn.

2 ksan còn lại mà Đào muốn giới thiệu với chi phí cao hơn, gấp đôi giá phòng ở Mini Hotel, phòng sẽ rộng hơn, cũng vị trí trung tâm nhưng phải đi bộ tầm 1km chứ ko quá gần sát 200-300m như ở Ksan đầu tiên nha.

* Twenty One Whitfield : đây là 1 building chứ ko hẳn là ksan, vẫn có người dọn phòng hàng ngày, view nhìn từ ksan rất đẹp, phòng nội thất rất đẹp, sạch sẽ

* Regal Hongkong Causewaybay: ksan này vị trí gần hơn, phòng rất đẹp, cặp đôi nào đi trăng mật thì nên book ở đây vừa sang vừa rẻ

1/ Đi lại & liên lạc ở Hongkong: Việc đầu tiên làm ngay khi vừa đáp xuống sân bay hongkong là mọi người exit ra đi về tay trái sẽ thấy quầy quầy Customer Service của Airport Express nơi bán thẻ đi tàu điện ngầm Octopus & sim điện thoại thì mua loại dùng trong 5 ngày hết 88hkd (250k vnd) dung lượng 1.5GB dùng tẹt ga thoải mái chat facetime live stream post ảnh ko lo hết tiền nha.

Thẻ Octopus là hình thức thẻ điện tử thuận lợi, dùng đi hầu hết các phương tiện giao thông ở Hong Kong (bus, Airport Express, ferry, tàu điện ngầm MTR, tàu điện nổi....). Chỉ taxi là chịu thôi. Ngoài ra, thẻ Octopus còn được dùng để thanh toán trong siêu thị, các cửa hàng tiện ích mở 24 giờ (siêu thị 7 đi đâu cũng thấy nha) ...Ngay cả một số điểm tham quan như đi tàu cáp treo lên đỉnh Peak, lên Đài ngắm cảnh ở đỉnh Peak cũng quẹt Octopus thoải mái

Chú thích ảnh

Mua loại gì?

Có nhiều loại nhưng bạn cứ mua loại thẻ chuẩn Standard Octopus gia 150 HKD (khoảng 430k vnd) bao gồm 100 HKD sử dụng và 50 HKD đặt cọc trong thẻ. Tại sao phải có đặt cọc? Vì phí làm thẻ là 30 HKD và đặt cọc giúp bạn có thể không bị kẹt trong tình huống cần đi lại mà tiền sử dụng lại vừa vặn hết lúc đó. Nhưng lưu ý: Chỉ được âm 1 lần thôi!!!

Lúc vừa mua xong là trong thẻ đã có 100hkd rồi nhưng Đào dám chắc bạn nào đi nhiều, ko đi taxi mà 100% đi bộ & đi MTR như Đào thì sẽ dùng ko đủ đến lúc cà ko được nữa máy báo đỏ âm tiền là mình phải nạp tiền. Thẻ này Đào dùng đi loanh quanh nữa các quận ở Hongkong nè, lúc lên Đại Phật đi bus, đi peak tram mua vé đi tàu điện trên cao cũng cà được thẻ octopus luôn tiện lắm lắm cho nên mau hết tiền.

Nạp tiền thế nào?

Ở các bến MTR đều có máy nạp tiền cho thẻ Octopus. Nhét thẻ vào khe theo hướng dẫn, nhét tiền vào và bấm nút là xong. Bạn có thể check luôn xem thẻ mình còn bao nhiêu. Nếu ngại sử dụng máy móc, bạn vào bất cứ cửa hàng tiện ích nào vidu 7/11, Watson, Circle K...mua linh tinh j dó rồi đưa tiền cho nhân viên, họ sẽ nạp tiền giúp bạn.

Hoàn tiền thế nào?

Đừng ngại nạp nhiều quá hay về mà không tiêu hết trong thẻ vì bạn có thể hoàn tiền bất cứ lúc nào. Chỉ việc ra quầy Customer Service ở bất cứ bến MTR nào, đưa thẻ ra và yêu cầu refund, bạn sẽ được hoàn trả tất cả tiền còn lại trong thẻ (kể cả khoản đặt cọc). Bạn sẽ chỉ mất 9 HKD phí refund, khi nào ra sân bay quay về lại Vnam thì đến luôn quầy quầy Customer Service của Airport Expresss (chỗ mà lúc mới tới đến đó mua thẻ) - đưa thẻ ra & nhờ nhân viên hoàn tiền đặt cọc trong thẻ. Sau đó qua security vào trong rồi thì ko thể quay lại ra ngoài được nha, bên trong duty free thì ko hoàn được tiền cho thẻ octopus nha.

Sau khi mua xong sim card thì về ksan có 2 cách là đi bằng taxi hoặc MTR (tàu điện ngầm). Theo Đào thì nên đi taxi vì đi MTR cũng ko rẻ hơn được bao nhiêu mà đi lòng vòng lại xách đồ hành lý lỉnh kỉnh. Đi MTR hết 100hkd (khoảng 300k vnd/người mà chỉ về đến bến chính là ga Central thôi, sau đó muốn về đúng ksan thì lại phải đi lòng vòng tuỳ ksan gần xa , đổi line tàu mà mang vác hành lý lên xuống cầu thang hoàn toàn ko tiện. Đi tax thì về khu trung tâm khoảng 350-380hkd (khoảng 1 triệu vnd) nhưng mà đi 4-5 người share nhau tính ra vừa rẻ vừa tiện, từ sân bay về trung tâm hết 45 phút khá xa đó nên lúc quay về mọi người nên canh thgian trả phòng check out ksan & ra sân bay ít nhất là trước 3 tiếng nha.

Chú thích ảnh

*Cách đi tàu điện ngầm MTR ở Hongkong

Tips của Đào là để đi lại dễ dàng bằng tàu điện ngầm ở Hongkong thì mọi người dùng smartphone tải phần mềm tên MTR này về, phần mềm sẽ định vị được bạn đang ở bến nào, bạn cần đi đến chỗ nào, sẽ có bản đồ hướng dẫn bạn cách đi, siêu dễ hiểu !!

Để tiết kiệm thgian đi lại thì đi MTR là cách di chuyển tuyệt vời nhất vì hongkong kẹt xe kinh hoàng & taxi rất đắt. Đào cố gắng viết thật vắn tắt & kỹ để cho ai chưa bao giờ đi tàu điện ngầm vẫn sẽ đi được, chỉ cần chịu khó quan sát, biết 1 chút tiếng Anh giao tiếp, chắc chắn ko lạc đường.

Với mỗi điểm bạn cần đến, bạn cần google trước cách đi ntnao để đến đó nhanh nhất. Tại sao mọi người thấy Đào viết caption ở mỗi địa điểm rất rõ là đi bến nào, exit số mấy, là có dụng ý hết, nếu mọi người đi sai bến, hoặc ra sai cửa exit thì sẽ tìm ko ra hoặc đi bộ lòng vòng mất thời gian lắm có khi nản luôn mất vui nhé.

Bạn dùng phần mềm MTR Đào giới thiệu tải về dthoai để định vị bạn đang ở ga nào, line màu gì, xanh đỏ hay tím cam,...để khi đổi line từ màu này sang màu kia thì đi tìm cái tàu có màu đó cho dễ nhận biết. Khi tìm được tàu đúng màu mình cần rồi thì nhìn kỹ mũi tên xem đi về hướng nào ga nào, Đào nói điều này ko thừa đâu, nếu bạn đang cần đi về hướng đó mà bạn lên nhầm tàu đi nhầm hướng ngược lại thì hơi phiền đó.

Chú thích ảnh

Ví dụ nè, tại bến Tsim Sha Sui khu trung tâm, khi đến được ga rồi nhưng phải tìm được đúng cửa exit, nếu exit A1 thì sẽ ra bến tàu Harbour city, tháp đồng hồ, đi bộ xíu là Đại lộ Ngôi sao, còn exit P1 là ra ksan 6 sao Peninsula, exit B là 1 chỗ khác nữa, nếu mọi người ra nhầm cửa exit thì sẽ đi rất xa nhé. Cho nên khi đi đâu luôn phải nhớ kỹ , thứ 1 là đến đúng bến MTR, thứ 2 là ra đúng cửa exit .

Cách đi Ngong Ping 360 nơi có Đại Phật - Big Budda đúc đồng nặng 202 tấn . Đi đến ga Tung Chung, tìm Exit B đi ra sẽ thấy trước mặt là City outlet rất to chỗ này là bán hàng outlet nổi tiếng ai siêng săn hàng hiệu giá rẻ thì vào đây chịu khó tìm sẽ nhặt được nhiều món hời nha. Thấy City outlet rồi rẽ tay trái đi chừng 300m sẽ thấy Trạm cáp treo lên núi rất to.
Để tránh cảnh xếp hàng dài thì mọi người nên đặt mua vé online trước nha, in luôn vé ra sẵn từ nhà hoặc nhờ ksan cho in hộ, cầm vé đó vào xếp hàng luôn, bỏ qua được 1 bước xếp hàng mua vé tại chỗ.

Link mua vé đi cáp treo online
https://webstore.np360.com.hk/Mobile/Products/Shared?ExternalId=RTCEM

Có rất nhiều gói để cho mọi người chọn nha, nên chọn đi cáp treo trong vắt như Đào đi áh, cảm giác mạnh lắm, crystal cabin nếu đi 2 chiều luôn là 255hkd là khoảng 750k/người/2 chiều , còn nếu mua 1 chiều thôi thì 180hkd là khoảng 530k/người nhé. Đi lên Đại Phật (Ngong Ping) đều có xe bus số 23 là xe đưa khách từ tàu bến tàu điện ngầm MTR Tung Chung đi lên núi & xuống núi , đi bằng bus này trả tiền bằng thẻ Octopus được luôn nhưng đi lên bằng xe bus sẽ hơi bị say đó vì đường đi rất khó chịu.

Wisdom Path, con đường mòn trên đỉnh núi Ngong Ping, sau khi xuống bậc thang từ Đại Phật, rẽ tay phải luôn đi khoảng 500-800m sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào đường mòn Wisdom path nơi có những lời cầu nguyện được khắc lên thân cây sồi cao to, khung cảnh rất hùng vĩ.

Sau khi lên Đại Phật xuống núi thì mọi ngừoi có thể kết hợp đi 1 trong 3 điểm sau vì cùng trục đường:

1/ đi shopping ở City Outlet : vừa xuống cáp treo đi thẳng thấy liền, các tín đồ mê hàng hiệu thì nằm trong này cả ngày cũng ko đủ thgian nha

2/ đi làng Chài Tai O : nên đi nơi đây để thấy thêm 1 góc rất khác của Hongkong, bình yên với những ngôi nhà ổ chuột, đường bờ biển, những người dân bản địa phơi tôm phơi cá,.... Nếu muốn đi Tai O ăn hải sản thì lúc xuống núi đừng đi cáp treo mà tìm bến xe bus ngay đó luôn sẽ thấy làn xe bus số 21 , xe chạy cách nhau 1 tiếng mọi người nhìn tại bus stop sẽ thấy lịch xe chạy đi & chạy về mà biết canh giờ đón xe nha.

Lên xe cà thẻ Octopus được luôn tầm 20 phút sẽ đến Tai O . Ăn trưa đi lang thang ở đó ngắm cảnh lúc về lại thì đón xe bus số 11 sẽ về đến Tung Chung. Vừa xuống xe bus đi bộ 2 phút là bến tàu điện ngầm MTR Tung Chung mọi người lên tàu rồi đi tiếp theo định vị tìm bến tàu

3/ Đi công viên Disneyland: chỗ này quá nổi tiếng rồi nhưng Đào lại ko đi, chỗ này là 2/3 đường lên Đại Phật nhé nên nếu đi Đại Phật về sớm thì vẫn có thể kết hợp đi từ trưa đến tối mịt ở Disneyland .

Đây là gợi ý của Đào để kết hợp đi Đại Phật với các điểm nổi tiếng khác, khuyên thật lòng là kết hợp với 1 trong 3 điểm này thôi chứ ko thể tham mà đi hết được đâu ạh.

Chú thích ảnh

*Cách đi lên đỉnh Peak ( the peak)

Đi đến ga Central sau đó tìm exit cửa J2 đi ra ngoài, đi bộ 1 tí chừng mất 5p là đến nơi thôi. Mua vé tàu đi lên đỉnh bằng tàu (tram) đến nơi đi vào bảo tàng sáp sau đó lên đỉnh Peak ngắmtoàn cảnh Hk. trên đỉnh peak có rât nhiều quán ăn nhé nên mọi người đi thoải mái rồi ăn uống trên rồi xuống. Mọi người có thể mua vé 2 chiều hoặc 1 chiều lúc đi về thì đi bú xuống vẫn được. Khi xuống exit ra ngoài, bên ngoài có xe bus 15C e lên xe dùng thẻ hoặc trả tiền mặt nhé ( xe này đi dạo 1 vòng quanh khu trung tâm rồi đưa e ra bến phà centre, từ phà central em đi về bến phà tsim sha shui ( thích thì có thể đi chơi một vòng tsim sha shui rồi về ks bằng cách đi bộ hoặc đi taxi )

Harbor city - đi MTR tìm bến Tsim Sha Shui exit A1 sẽ thấy ngay bến tàu luôn đi bộ 100-300m là Đại lộ Ngôi sao Avenue of Stars nhé

Ksan 6 sao Peninsula sang chảnh, bên trong là khu shopping cao cấp đủ các nhãn hiệu , đi MTR tìm bến East Tsim Sha Shui exit L3, vừa đi ra nhìn bên tay trái là thấy liền

Hướng dẫn cách đi Sky 100 - ngắm toàn cảnh thành phố Hongkong từ trên toà nhà cao 100 tầng. Ở phần đầu Đào hướng dẫn mọi người lên The Peak ngắm cảnh toàn cảnh Hongkong từ trên núi vào ban ngày rồi, bây giờ là ngắm cảnh toàn cảnh đô thị sầm uất Hongkong vào ban đêm lên đèn lung linh như nào nha. The Peak & Sky100 thì mọi người có thể chọn đi 1 trong 2 nếu có ít thời gian, còn đi dài ngày thì nên đi cả 2 luôn nha sẽ có 2 trải nghiệm khác nhau rất tuyệt vời.

Mua vé sẵn online trước để đỡ xếp hàng, link mua vé online đây nha
http://sky100.com.hk/en/

Có rất nhiều options để mua, có cả gói package uống trà hoặc ăn tối với view tuyệt đẹp nhìn từ tầng 100. Năm ngoái là Đào chọn gói Night package 2 người hết 198hkd (khoảng 580k) được tặng kèm nước uống cho 2 người luôn => 290k/người kèm nước uống nhé.

Đi MTR tìm đường line đến bến MTR Kowloon đến nơi tìm exit C là ra đúng trung tâm thương mại Elements to đùng luôn. Tìm đến tầng 1 chỗ có quầy customer service của Sky100 & đưa vé đã mua online sẵn in từ email ra để ngta đổi thành vé chính thức cho mình để lên tầng 100 nhé

Đi Hongkong là để sống vội, để lao ra đường, để khám phá & trải nghiệm nên ko thể bỏ qua khu Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong), đi tầm 9 giờ tối là càng khuya càng đông vui, ra đây đủ quán bar, pub các kiểu, giá nước uống cũng ko quá đắt tầm 200k vnd/người nha là ngồi quẫy cả tối được. Tìm đến bến tàu điện ngầm MTR Central, tìm exit D2 đi ra ngoài đi bộ 1 đoạn ngắn vài trăm mét thôi là đến nha cứ đi mà thấy càng đông càng vui càng đông ngừoi là tới rồi.

Tuổi trẻ thật tuyệt vời đừng ngần ngại hãy kéo valy mà đi nhé. Mỗi người sẽ có 1 mục đích du lịch khác nhau, đến với Hongkong thì sẽ ko lo buồn nha, 1 đảo quốc xinh đẹp sầm uất xen lẫn bình yên. Hãy tự tin khám phá Hongkong để có những trải nghiệm khó quên.

*Ăn ở đâu ngon???

Đào thì tâm hồn ăn uống hơi bao la nên đi đâu cũng thích khám phá chỗ ăn ngon. Share mọi người những chỗ ăn siêu ngon trong khu vực Causeway Bay nhé:

1/ Vịt quay Bắc Kinh & dimsum: Nhà hàng West Villa ở Tầng 5 toà nhà Lee Garden One.

Đây là nhà hàng bản địa chỉ có dân địa phương biết nên bản hiệu toàn là tiếng Tàu nha, thực đơn cũng toàn tiếng Tàu luôn, Đào phải nói chuyện với anh phục vụ biết tiếng Anh cho xin menu kèm hình ảnh để gọi món. Phải nói nhà hàng này dân bản địa ăn đông lắm, giá thì có thể ko rẻ nhưng mà ăn xuất sắc luôn, rất xứng đáng:

+ vịt quay Bắc Kinh: 1.5 triệu/con, ko bán nửa con, đi 2 người thì ăn ko hết nha. Vịt rất ngon ăn cuốn kèm với bánh trán mềm + nước sốt.

+ dim sum: ở đây là dimsum kiểu Hongkong vị rất ngon mọi người nên thử nhé, tầm 150-200k/xửng

+ tráng miệng: pudding xoài, thạch,...mê mẩn luôn
Nhà hàng này cao cấp nên ăn thoải mái thì tầm 700-1000k/người nha nhưng đảm bảo rất xứng đáng

2/ Cua cay Gầm cầu : Under Bridge Chilly Crab - 429 Lockhart Road, Wan Chai, HOngkong, tìm Exit C, bến MTR Causeway Bay, đi bộ 1 đoạn nói tên nhà hàng này ra ai cũng biết, bán từ chiều đến 2-3 giờ sáng luôn. Tel: (852) 2573 7698

+ cua cay: nhiều size nhiều độ cay, nhà hàng sẽ nhìn xem mình đến có bao nhiêu người sẽ báo giá luôn dĩa cua có mấy con giá cả sao luôn, mọi người nhất định đừng bỏ qua món này nha, cua rất chắc thịt ăn kèm với sốt tỏi phi thơm siêu siêu ngon.
+ cá nấu cay
+ cải xào trứng muối trứng bách thảo
+ cơm chiên dương châu, vịt quay, heo quay,....nhiều món lắm luôn mà món nào cũng ngon hết
Đây cũng là nhà hàng sang nên là giá khoảng 700-1000k/người nhưng Đào chưa nghe ai chê nhà hàng này bao giờ nha, có đắt xíu nhưng cũng ráng

3/ Dim sum Din Tai Fung 68 Yee Ưo street: đây là nhà hàng Dim Sum kiểu Thượng Hải, vị ngon nhưng giá rất đắt nha 1 người ăn phải tầm 1 triệu/người trở lên, đến đây lúc nào cũng xếp hàng ít nhất 45-60 phút là bình thường. Món đặc trưng là dimsum, mì bò cay, bánh dứa.

4/ Crystal Jade Dim Sum : ở B221A trong toà nhà Timesquare số 1 Matherson Street. Nhà hàng này giá rẻ hơn West Villa & Din Tai Fung, vị cũng rất ngon, nếu vào Timesquare shopping thì nên ghé thử nha

5/ Bánh trứng nướng waffle bán trước cửa Timesquare 20hkd là khoảng 60k/cái thôi ăn dòn & vị ngon ko hề ngọt, đi mệt mà làm 1 cái này vào uống thêm ngụm nước ép trái cây ở đó có bán luôn, là tỉnh hết người đủ năng lượng để đi quẫy tiếp nha

6/ Sweet Cha Cha : đang là nhà hàng tráng miệng nằm bên trong siêu thị City super, tầng hầm B1 của Timesquare nhé, siêu thị này là siêu thị nhà giàu nên bán trái cây & những thứ khác đắt nên mọi người ko nên mua ở đây. Vào siêu thị này đi vào trong sẽ thấy quầy kios của Sweet Cha Cha bán kem nhật, matcha, bánh matcha, phải nói là ngon mất hồn luôn. Tiệm này bên trong Harbour City khu Tsim Sha Tsui cũng có nên nếu mọi người tiện đường đi ngang thì nên ghé vào ăn, đảm bảo vị ngon hơn mấy quán dessert kiểu nhật ở việt nam nhiều

7/ Siêu thị Welcome: siêu thị này bán đủ mọi thứ, thức ăn nhanh, đồ gia dụng, đặc biệt trái cây ở đây tươi ngon & rẻ hơn cùng loại bán ở khu nhà giàu Harbour City hay Timesquare ha. Siêu thị này có ở rất nhiều khi, mọi người tiện đi khu nào thì google địa chỉ ra ngay

Lưu ý: đi Hongkong nhớ mang ổ chuyển điện vì ổ cắm ở Hongkong toàn là 3 chấu chứ ko phải ổ 2 chấu như VNam nha.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu ko đề cập đến vấn đề shopping ở Hongkong. Ai đi Hongkong rồi sẽ hiểu cảm giác mua sắm ở bên này ko mua ít thì sẽ mua nhiều thôi kiểu gì cũng phải sa ngã vào đây thôi.

Shopping theo khu vực & mọi người vào website của từng toà nhà để tìm trước thương hiệu nhãn hiệu mình cần mua xem nằm ở tầng mấy & note lại cách đi đến từng toà nhà, ra cửa exit nào , sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các trung tâm shopping đều có mô hình y chang nhau là các tầng chia ra theo từng mặt hàng, các nhãn hiệu cao cấp nhất sẽ là tầng trệt tầng 1...các nhãn hiệu bình dân hơn sẽ ở tầng cao hơn.

Lưu ý là ở Hongkong shopping mở muộn vào buổi trưa thường 10-11 giờ trưa các khu shopping mới mở cửa mọi người đừng đi quá sớm. Kinh nghiệm là nên có 1 cái vali kéo để khỏi phải xách tay đi bộ rất nặng.

A. Khu causeway bay

1/ Lee Garden One & Two: => tìm bến MTR Causeway Bay => exit F2
Cùng với Timesquare thì 2 toà nhà Lee Gardens này là số 1 về đồ hiệu muốn mua j cũng có hết, chanel LV hermes dior moschino....ko thiếu 1 thứ j

http://www.leegardens.com.hk/shopping.aspx?lang=en-US

2/ Sogo => tìm bến MTR Causeway Bay => exit D1 - D2 - D3 - D4 đều được nha - trong này đủ các loại mặt hàng thương hiệu, siêu thị, spa... từ tầng hầm trở lên luôn) Mua sắm ở đây rất dễ vì mô hình mỗi tầng không quá rộng, khách không bị đi lạc như những trung tâm quá rộng khác.

Ví dụ như tầng cho trẻ em ( tầng 6), dành cho đàn ông ( (tầng 5), Tầng 9 bán hàng sale và khuyên smaij theo chủ đề từng ngày từng tuần, tầng 21 bán hàng sale đồ hiệu, tầng 10 bán vali rất hay có Km và đẹp, tầng hầm bán giày dép, ủng, kính, khăn tất ....túi xách, đi từ ga tàu điện ra là có thể lạc ngay vào sogo rồi.

Mỹ phẩm là tầng trệt, siêu thị tầng hầm. Ngay bên hông sogo là con phố Lockhart từ sáng đến đêm đông đúc với các cửa hàng giầy túi xách và thời trang tầm trung như giày Lesauda, Mile, ( đồ da túi ví, đi rất thích và bền, giá cả tầm trung, không phải rẻ tiền cũng k phải hàng hiệu đắt)

http://www.sogo.com.hk/cwb/en/shopping-directory/shop-list.php

3/ Time square: tìm bến MTR Causeway Bay => exit A là ngay nó luôn vì bến tàu nằm bên trong trung tâm thương mại luôn

Đủ từ Mỹ pHẩm, các thương hiệu, cửa hàng Zara cũng rất to ngày tầng 2, tầng 14, 15 là bán hàng hiệu giảm giá. Ngay bên hông tay phải của Timesquare là cửa hàng to vật vã Uniqlo, đi lên chút nữa là F21 ngay đối diện ga tàu điện ngầm.

http://www.timessquare.com.hk/eng/shopping.php

4/ Winsor House , Hyat, lee garden ... rất nhiều trung tâm quanh khu vực này, nói chung là nếu đi 1 ngày khu vực này là đảm bảo ko đủ. Các cửa hàng bán Mỹ Phẩm như Boujour, Salsa rất nhiều, các chuỗi cửa hàng tiện ích như Circle K, 7/11 ... Hai con đường là Hennessy và lockhart road khu vực này cũng có rất nhiều thứ để ngắm để mua.

B. Khu stim sha shui:

1/ Habour city: Cách đi dễ tìm nhất là đi tàu điện ngầm tìm bến MTR Tsim Sha Tsui exit ra cửa A1 đi vòng ra phía sau là thấy đường Canton đó chính là khu Harbour City. Với các bạn quan tâm đến đồ hiệu thì Habour City là lựa chọn số 1, kèm thêm con đường hàng hiệu Canton ngay trước mặt nữa thì Habour City luôn là lựa chọn số 1 cho khách đến Hk khi đi shopping.

==> http:/www.harbourcity.com.hk/whatshot

Nhiều bạn quan tâm đến đồ của Zara thì trong Habour City & Timesquare có cửa hàng Zara to nhất nhì Hk nằm cận kề luôn cả Mango nữa, H&M thì nằm giữa đường Canton, con đường trước mặt Habour với đủ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Ra bên ngoài lòng vòng quanh các đường Canton, Hai Phong road, Beijing .... quanh khu Stim sha shui là đủ các cửa hàng trên phố từ giày dép, quần áo.

2/ Peninsula Arcade Shopping: Ksan 6 sao Peninsula sang chảnh, bên trong là khu shopping cao cấp đủ các nhãn hiệu , đi MTR tìm bến Tsim Sha Shui exit P1 , vừa đi ra nhìn bên tay trái là thấy liền

3/ Elements shopping center: Đi MTR tìm đường line đến bến MTR Kowloon đến nơi tìm exit C là ra đúng trung tâm thương mại Elements to đùng luôn. (Còn 1 cách nữa là đi bến Austin cũng được nhưng đảm bảo đi bộ vào xa hơn 10-15 phút luôn trong khi đi đến Kowloon exit C là tới nơi ngay cửa luôn) Đây là toà nhà sky100 có thể lên ngắm toàn cảnh Hongkong từ trên tầng 100, toà nhà này mô hình cũng đủ hiệu từ cao cấp đến bình dân muốn j cũng có hết.

http://www.elementshk.com/eng/elements/tourist/index.jsp

C. Khu Mongkok: Mấy cái Lady Market hoặc Fa duyn Kai có thể bỏ qua vì là hàng chợ cũng k khác Hàng ngang Hàng đào ở Hà Nội hay chợ Bến Thành ở Sgon, mua sắm khu vực này chủ yếu lang thang ở các con đường là đủ mua rồi, có trung tâm là Langham Place ở ga mongkok , exit ra ngoài là có luôn nhé!

*Gợi ý Lịch trình đi Hongkong tự túc 5-6 ngày

Ngày 1 : 9 gio sáng có mặt sân bay check in bay 10:30 den hongkong là 4 pm hong kong (chỉnh lại đồng hồ trễ 1 tiếng). Về ksan check in - đi lang thang quanh khu gần ksan tìm trước bến MTR gần nhất, siêu thị, khu shopping,...đi khảo sát khu gần gần ksan để các ngày sau đi cho tiện. 6-8 pm đi ăn Under bridge spicy srab - 9pm đi dạo phố đêm Lan Kwong Fon .

Ngày 2 : đi bộ ra ngoài ăn sáng dimsum =>chup hinh ở victoria park => timesquare shopping => soho shopping => ăn trưa trong khu causebay , tráng miệng Sweet Cha Cha ở tầng hầm B1. Chiều shopping xong qua Tsim Sha Tsui shopping đường Canton => đi chụp ảnh ở tháp đồng hồ, Avenue of stars Đại lộ Ngôi Sao, Harbour City. Tối ăn bò beefsteak ở BLT ngay cổng Ocean Terminal của trung tâm thương mại Harbour City. Ăn xong 8gio về đai lo ngoi sao xem trinh dien anh sang, ăn dessert ở Tea wood cafe , 20 carnavon road

Ngày 3 : sáng ăn sáng nhanh ở ksan rồi ra MTR sớm đi Tung Chung lên Đại Phật, đi sớm tầm 9 giờ là đẹp vì di chuyển đến Tung Chung là phải mất ít nhất 1 tiếng rồi, ngồi MTR rất tiện nha . 10 am đi cáp treo lên Ngong Ping _ Đại Phật, ở trên đó chụp ảnh đi dạo quanh khu Đại Phật - vườn hoa- Wisdom Path cũng hết tầm 1-2 tiếng. Lúc về có thể đi cáp treo ngược về nếu muốn đi Shopping ở Outlet Tung Chung. Ai ko thích shopping thì đi bus 21 về Làng chài Tai O ăn trưa đi dạo xem cá heo ở đó đến tầm 4-5 giờ chiều về ksan nghỉ 1 tí đến tối đi ăn vịt quay bắc kinh & shopping đi dạo loanh quanh gần ksan

Ngày 4: sáng sớm đi the Peaks lên đó ăn sáng ăn trưa chụp ảnh kiểu j cũng hết ít nhất nửa ngày ở The Peaks rồi, lúc về tiện đường ghé qua stanley market vịnh nước cạn chụp ảnh rất đẹp. Chiều tối ăn lẩu Four season ở Khu mongkok rất ngon- ăn dessert ở Next station desert. Khu Mongkok gần Lady Markets chợ Đàn bà, chỗ này Đào có đi ngang qua rồi nhưng ko thích bằng khu Causeway Bay gần ksan Đào ở

Ngày 5: nếu ai đi dài ngày thì có thể dành trọn ngày này đi Disneyland, chỗ này xa đi mất thời gian nên cũng khó kết hợp với các địa điểm khác

Ngày 6: sáng dậy ăn sáng shopping nhanh gần ksan vớt vớt mua được j mua còn nếu ko kịp ra đến sân bay vào duty free món j cũng có ko thiếu j cả, vấn đề là sẽ tiêu ít hay tiêu nhiều thôi, ai đi Hongkong rồi sẽ hiểu được cảm giác này. Vé máy bay về Vietnam thường là chuyến 3:30 chiều bay nên mọi người canh trả phòng ksan 11-12 giờ, gửi hành lý ở lễ tân đi nhanh nhanh gần thôi tầm trễ nhất 12:30-1 gio trưa phải bắt taxi ra sân bay rồi sân bay rất xa đi 45 phút mới đến nha. Đừng quên hoàn tiền thừa trong thẻ octopus trước khi check in & qua security nha

Bài & Ảnh: Anh Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm