Kim Hye Soo và giấc mơ công lý trong 'Juvenile Justice'

08/03/2022 18:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với nữ diễn viên hàng đầu Kim Hye Soo (51 tuổi), bộ phim trên Netflix mang tên Juvenile Justice (Tòa án vị thành niên) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Kim Hye Soo - 'Bà trùm' dòng phim tội phạm sắp tái xuất trong 'Toà án vị thành niên'

Kim Hye Soo - 'Bà trùm' dòng phim tội phạm sắp tái xuất trong 'Toà án vị thành niên'

Giật gân và đầy kịch tính, với chủ đề mới lạ và gai góc, thật không ngạc nhiên khi nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Soo chọn “Tòa án vị thành niên” (tựa tiếng Anh: Juvenile Justice) làm tác phẩm tiếp theo của mình.

Loạt phim 10 tập này được khởi chiếu từ ngày 25/2, xoay quanh phòng xử án với Shim Eun Seok - một thẩm phán mới được bổ nhiệm tại Tòa án quận Yeonhwa. Cô nghiêm khắc, khô khan, lãnh đạm, có ác cảm mạnh mẽ đối với những kẻ phạm tội trẻ tuổi.

Thành công đặc biệt

Giữ vững niềm tin của mình vào các giá trị công lý, Shim giải quyết các vụ án phức tạp do trẻ vị thành niên gây ra, bao gồm cả những người mà về mặt pháp lý, họ không phải chịu trách nhiệm về các hành vi phạm tội. Phim do Hong Jong Chan đạo diễn và tác giả kịch bản là cây bút trẻ Kim Min Suk.

Theo công ty phân tích phát trực tuyến FlixPatrol, loạt phim đã lọt Top 10 vào thứ Bảy tuần qua trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, trong có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Kim Hye Soo trong chân dung thẩm phán Shim Eun Seok, phim “Juvenile Justice”

Tuy nhiên, đối với Kim Hye Soo, Juvenile Justice lọt vào bảng xếp hạng không phải là thành công duy nhất của loạt phim. “Mặc dù tôi vui và biết ơn khi phim lọt Top 10 bảng xếp hạng của Netflix song tôi hài lòng hơn khi thấy các cuộc tranh luận và trao đổi trực tuyến bùng nổ về hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên” - Kim Hye Soo chia sẻ - “Các diễn viên, đạo diễn, biên kịch hy vọng những vấn đề mà Juvenile Justice nêu ra sẽ được nhiều khán giả coi là nghiêm túc và thảo luận nhiều hơn”.

Trong phim, các vụ xét xử của Shim gồm vụ giết người, mại dâm thanh thiếu niên, lái xe không có giấy phép, tấn công tình dục... “Mặc dù Shim là một thẩm phán, người nên giữ sự công bằng và luôn lý trí, nhưng cô công khai tuyên bố rằng mình không có gì khác ngoài sự căm ghét đối với những kẻ phạm tội trẻ tuổi’” - Kim Hye Soo cho biết.

Chú thích ảnh

Có điều, dù Shim lạnh lùng với tư cách là một thẩm phán nhưng không thể phủ nhận cô là người rất lôi cuốn. “Nhiều người có thể nghĩ rằng một thẩm phán như Shim Eun Seok, được cử đến hiện trường thực tế để điều tra bổ sung, là không thực và thậm chí hơi tạo kịch tính. Nhưng có rất nhiều thẩm phán tòa án vị thành niên đang làm việc theo cách này” - nữ diễn viên giải thích thêm - “Đó là một thẩm phán rất khác so với các thẩm phán trong các bộ phim truyền hình pháp lý trước đây, những người vẫn ngồi yên trên ghế của họ giữa những tranh luận gay gắt trong phòng xử án”.

Chú thích ảnh

Theo Kim Hye Soo, cô cảm thấy có trách nhiệm lớn lao trong việc thể hiện vai diễn Shim Eun Seok. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách thể hiện vai diễn của mình để có thể truyền tải cho khán giả những điều tôi đã học và cảm nhận được, cũng như những thông điệp thông qua vai diễn. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn và tạo áp lực lớn hơn so với các tác phẩm trước đây của tôi”.

Trong phim, thẩm phán Shim tin rằng tất cả mọi người, kể cả trẻ vị thành niên, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và khi làm như vậy, cô theo đuổi theo từng vụ án để tìm hiểu ai là người thực sự phải chịu trách nhiệm về tội ác, đồng thời cố gắng tìm kiếm công lý cho tất cả những người có liên quan.

Có trách nhiệm với vai diễn

Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc tham gia diễn xuất trong loạt phim này đã khiến cô có cách nhìn khác về các vấn đề phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên. Sau khi nghiên cứu các vụ án, quan sát thực tế các phiên tòa và tham khảo ý kiến của nhiều thẩm phán, Kim Hye Soo đã suy nghĩ nhiều về việc liệu những người lớn xung quanh các phạm nhân tuổi teen có phải chịu một phần trách nhiệm dẫn đến việc các em phạm tội hay không. Theo cô, bất kỳ ai cũng có thể trở thành tội phạm hoặc nạn nhân của hành vi phạm pháp ở tuổi vị thành niên và vấn đề này có liên quan mật thiết đến tất cả mọi người.

Chú thích ảnh

“Tôi cảm thấy xấu hổ hơn là hối hận sau khi biết rằng mình chưa có nhiều quan tâm tới những người chưa thành niên phạm tội. Bây giờ, tôi đã có cơ hội để suy nghĩ sâu về lý do tại sao những vấn đề xã hội như vậy lại xảy ra” - Kim Hye Soo bày tỏ - “Tôi bắt đầu thực sự suy nghĩ về khuôn khổ cấu trúc xã hội trong việc đối phó với tội phạm vị thành niên. Đó không chỉ là vấn đề đối với những người trong ngành tư pháp hay những người cam kết bảo vệ và giáo dục những người phạm tội trẻ tuổi, mà là vấn đề mà tất cả chúng ta nên suy nghĩ”.

Thực tế, loạt phim này liên quan đến các vụ án dựa trên tội phạm vị thành niên có thật, chẳng hạn như một học sinh trung học bắt cóc và sát hại học sinh tiểu học, rồi một học sinh trung học gây ra một vụ tai nạn xe hơi chết người bằng chính chiếc xe thuê mà họ đã đánh cắp.

“Đã có những vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận nhưng phán quyết không đủ nặng để làm dịu đi sự phẫn nộ của công chúng. Và nhiều người sẽ đổ lỗi cho các thẩm phán” - Kim Hye Soo chia sẻ - “Nhưng khi tham gia loạt phim và nói chuyện với những thẩm phán như vậy, tôi đã học được về trách nhiệm to lớn và tinh thần nghĩa vụ nghiêm túc mà họ có trong công việc của mình”.

“Chị đại” quyền lực của K-biz

Kim Hye Soo được truyền thông - ca ngợi là “tượng đài diễn xuất”, “huyền thoại đương đại Hàn Quốc” và thậm chí còn tôn là “chị đại” quyền lực. Cô có lối diễn đa dạng, linh hoạt trong gần 100 phim điện ảnh lẫn truyền hình như Thành thật với tình yêu, Jang Hee Bin và nhiều bộ phim khác.

Kim Hye Soo hiện là sao nữ duy nhất 3 lần đoạt Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại lễ trao giải Rồng Xanh qua các phim First Love (1993), Dr Bong (1995) và Tazza: The High Rollers (2006). Thêm nữa, Kim Hye Soo đã 2 lần đoạt Thị hậu (Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình) tại lễ trao giải Baeksang với phim Oxtail Soup (1996) và Signal (Tín hiệu - 2016). Tại lễ trao giải Chuông vàng 2005, Hye Soo đoạt Nữ chính xuất sắc với phim Hypnotized. Bên cạnh đó, cô còn đoạt các giải Grand Prize (Daesang) của các đài MBC, KBS, SBS, tvN...

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm