Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tại phía Nam Hà Nội với quy mô hơn 400 ha. Tâm điểm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, cùng hệ sinh thái thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn, hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện hàng đầu thế giới như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.
Ngày 14/8/2026, Tập đoàn Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex), một tổ hợp thể thao – văn hóa – giải trí được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quy mô lớn hàng đầu thế giới.
Tọa lạc tại phía Nam Hà Nội, dự án có diện tích hơn 400 ha, được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao đa chức năng, kết hợp giữa thi đấu chuyên nghiệp, luyện tập thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các dịch vụ phục vụ vận động viên cũng như người hâm mộ.
Theo quy hoạch được công bố, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp để tổ chức những giải đấu lớn như Olympic, FIFA World Cup và ASIAD.
Sân vận động 135.000 chỗ ngồi – trái tim của tổ hợp
Tâm điểm của toàn bộ dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi.
Theo thông tin từ Vingroup, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu hệ thống mái che đóng mở tự động quy mô lớn. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, tích hợp trí tuệ nhân tạo và định hướng ưu tiên các giải pháp công nghệ xanh.
Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đồng thời có khả năng tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế quy mô lớn.
Với sức chứa 135.000 người, sân vận động này không chỉ hướng tới các trận đấu bóng đá đỉnh cao mà còn có thể trở thành địa điểm tổ chức các chương trình biểu diễn và sự kiện quốc tế.

Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương - Ảnh Vingroup.
Hệ sinh thái thể thao hướng tới tiêu chuẩn Olympic
Không gian xung quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng được quy hoạch thành hệ thống sân thi đấu, sân tập và các công trình thể thao chuyên biệt.
Trong đó, nổi bật là sân vận động Olympic 40.000 chỗ ngồi, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới cũng như những giải thể thao, văn hóa quy mô lớn.
Hà Nội Sport Arena có sức chứa 12.000 chỗ sẽ phục vụ các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, đồng thời có thể tổ chức các sự kiện văn hóa và lễ hội giải trí. Trong khi đó, Aquatic Center với sức chứa 10.000 chỗ được định hướng phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.
Một công trình đáng chú ý khác là nhà thi đấu xe đạp lòng chảo, có sức chứa khoảng 4.000-5.000 người, dành cho các giải đua xe đạp trong nhà. Sự đa dạng về cơ sở vật chất giúp tổ hợp không chỉ phục vụ bóng đá mà còn có khả năng đáp ứng nhiều môn thể thao thường xuất hiện tại các kỳ Olympic.
Bên cạnh những công trình dành cho thể thao thành tích cao, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn dành diện tích lớn cho các môn thể thao đang ngày càng phổ biến.
Dự án quy hoạch hai sân golf 18 hố, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế. Đáng chú ý là hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel rộng hơn 40 ha, với khoảng 300 sân, được giới thiệu là quần thể có quy mô hàng đầu thế giới.
Đây không chỉ là không gian phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp mà còn hướng tới nhu cầu tập luyện hàng ngày của người dân, du khách và các vận động viên.
Ngoài ra, tổ hợp còn có hệ thống đường đạp xe với nhiều loại địa hình và độ dốc khác nhau, tạo điều kiện phát triển các hoạt động thể thao ngoài trời.
Không chỉ là một khu thể thao
Điểm đáng chú ý trong quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương là thể thao được đặt trong một hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn.
Tổ hợp dự kiến có khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát cùng nhiều tiện ích khác. Mô hình này được kỳ vọng tạo ra một điểm đến khép kín, đáp ứng nhu cầu của vận động viên, ban tổ chức, khán giả và khách du lịch khi tới Hà Nội.
Nếu được hoàn thiện đúng kế hoạch, các đoàn thể thao quốc tế có thể tập luyện, thi đấu, lưu trú và sử dụng các dịch vụ cần thiết ngay trong một quần thể quy mô lớn.
Theo kế hoạch, các hạng mục chính của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Khi đó, tổ hợp được định hướng sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế lớn như ASIAD, FIFA World Cup, Olympic, bên cạnh những lễ hội văn hóa, nghệ thuật có quy mô quốc tế. Đây là một bước đi có ý nghĩa đối với tham vọng nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn của Việt Nam.
Nếu các công trình được hoàn thiện theo đúng quy hoạch, Hà Nội sẽ sở hữu một quần thể thể thao có khả năng phục vụ đồng thời nhiều môn thi đấu, từ bóng đá, điền kinh, bơi lội, xe đạp lòng chảo đến tennis, pickleball, padel và golf.
Không dừng lại ở lĩnh vực thể thao, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội. Sự xuất hiện của một tổ hợp thể thao – văn hóa – giải trí quy mô hơn 400 ha có thể hình thành một điểm đến mới, kết nối thể thao với du lịch, thương mại, văn hóa và các hoạt động cộng đồng.
Theo định hướng của dự án, đây sẽ là một điểm đến mới của châu Á, nơi thể thao trở thành cầu nối cộng đồng, đồng thời tạo không gian để văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.