Không nên rút tiền của ngân hàng để mua vàng và USD

09/06/2008 09:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Tại buổi làm việc với Tiến sĩ David Fernandez, nhà kinh tế trưởng tập đoàn J.P Morgan Chase, chuyên gia phân tích tài chính toàn cầu vừa diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được những khó khăn hiện nay để tiếp tục duy trì sự tăng trưởng bền vững.


Người dân không nên rút tiền mua vàng lúc này?

Thủ tướng cũng khẳng định sẽ duy trì điều hành tỷ giá theo cung cầu thị trường. Cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 đang thặng dư (1 tỷ USD) dù cán cân thương mại có thâm hụt. Cán cân thanh toán năm 2008 sẽ thặng dư 2-3 tỷ USD. Chính phủ đủ khả năng can thiệp để đảm bảo giữ biên độ tỷ giá và ổn định VND cũng như can thiệp để đảm bảo nhập khẩu bình thường. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tỷ giá theo quan hệ cung cầu có lên có xuống với biên độ ± 2%.

Trước những tin đồn thất thiệt mang yếu tố tâm lý, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ đang can thiệp vào thị trường ngoại hối chính thức để hỗ trợ và ổn định hoạt động nhập khẩu theo mục tiêu đặt ra, đồng thời chỉ đạo kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi. “Tóm lại, chúng tôi có 2 giải pháp: Yếu tố lòng tin, và thứ hai là yếu tố kinh tế. Người gửi tiền sẽ được lợi và không rút tiền để mua vàng và USD”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo NHNN, từ đầu tháng 6 đến nay, NHNN tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: Mua giấy tờ có giá với khối lượng tương đối lớn (từ 8.000-15.000 tỷ đồng/phiên) kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 12,5%/năm (cao hơn tháng trước 0,5%); tái cấp vốn cho các NHTM Cổ phần nhỏ… Trước tình hình thị trường ngoại tệ vẫn ở trạng thái dư cầu, NHNN đã thực hiện bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và điều tiết thị trường. Khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và khối NHTM nước ngoài đã có mức dư thừa vốn tương đối cao, khối NHTM Cổ phần có mức dư thừa nhẹ.

Thế Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm