30/09/2025 15:12 GMT+7 | Các ĐTQG
HLV Kim Sang Sik một lần nữa cho thấy sự cứng rắn và cá tính trong cách lựa chọn nhân sự khi gạch tên Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu khỏi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10. Đây là tín hiệu thầy Kim gửi tới các học trò, không ai có vị trí nào bất khả xâm phạm ở đội tuyển Việt Nam.
Cả Filip lẫn Đình Triệu đều từng là nhân tố quan trọng dưới thời HLV người Hàn Quốc thời gian rất dài, đặc biệt ở ASEAN Cup 2024, nơi đội tuyển Việt Nam đăng quang.
Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, cả hai đã không còn trong kế hoạch chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Nguyễn Filip không được gọi lên tuyển Việt Nam lần này. Ảnh: Hoàng Linh
Trường hợp Filip Nguyễn phản ánh rõ ràng nhất triết lý của HLV Kim. Sau chuỗi trận mắc sai lầm ở CLB CAHN, thủ môn Việt kiều này liên tục đánh mất sự chắc chắn vốn có.
Sự thiếu ổn định ấy là lý do làm thủ môn Việt kiều bị bỏ lại phía sau, bất chấp kinh nghiệm dày dạn và từng có giai đoạn là số một ở tuyển.
Đình Triệu cũng không được HLV KIm Sang Sik lựa chọn. Ảnh: Minh Hoàng
Trong khi đó, Đình Triệu lại có phong độ khá hơn khi cùng Hải Phòng giúp CLB chen chân vào Top 5 V-League.
Nhưng sự ổn định ở CLB của anh và mong muốn thay thế cái tên mới trong khung gỗ đội tuyển chưa đủ để thuyết phục nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Văn Lâm trở lại nhờ phong độ ấn tượng tại Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Linh
Ngược lại, ba cái tên được lựa chọn mang nhiều tính toán với HLV Kim Sang Sik. Đặng Văn Lâm trở lại sau thời gian vắng bóng, nhờ phong độ ấn tượng cùng Ninh Bình. Văn Lâm giúp đội bóng cố đô dẫn đầu V-League với thành tích phòng ngự chắc chắn. Văn Lâm không chỉ đem lại sự yên tâm mà còn là thủ lĩnh tinh thần giàu kinh nghiệm.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào hai thủ môn trẻ Trần Trung Kiên (HAGL) và Văn Việt (Thể Công Viettel). Trung Kiên nổi bật ở khả năng phản xạ, liên tục "gồng gánh" hàng thủ HAGL trong giai đoạn khó khăn và quá quen với HLV Kim Sang Sik tại U23 Việt Nam.
Đây cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, khi Trung Kiên là thủ thành số một của lứa U22-U23 Việt Nam. Văn Việt dù không còn giới hạn độ tuổi U23 nhưng được theo dõi kỹ lưỡng và giờ nhận cơ hội thử thách.
Thực tế, việc HLV Kim Sang Sik mạnh dạn làm mới khung gỗ phản ánh triết lý dài hạn của ông ở đội tuyển. Ông thầy Hàn Quốc muốn các vị trí phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, không có ngoại lệ cho bất kỳ công thần nào.
Ở khía cạnh tâm lý, việc loại Filip và Đình Triệu buộc cả hai phải nỗ lực hơn để lấy lại niềm tin. Ở góc nhìn chiến lược, đây cũng là cách "kích hoạt động lực" cho nhóm thủ môn, vốn dễ rơi vào trạng thái an toàn khi ít có sự thay thế tương xứng. Tại CLB, rõ ràng vị trí của Đình Triệu và Nguyễn Filip là khó chạm tới.
Ngoài câu chuyện khung gỗ, danh sách 24 cầu thủ lần này cũng ghi dấu đậm nét khi có tới 7 gương mặt trẻ từ đội U23 vừa vô địch Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Nguyễn Phi Hoàng sẽ tạo thêm sự cạnh tranh cho dàn trụ cột kỳ cựu như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tạo ra chiều sâu đội hình và hướng tới mục tiêu đường dài.
Với những thay đổi mạnh tay, HLV Kim Sang Sik đang truyền đi thông điệp về đội tuyển Việt Nam cần những người đạt phong độ cao nhất, đặt tập thể lên trên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước hai trận gặp Nepal vào tháng 10 tới, nơi đội tuyển Việt Nam vừa được thắp lên niềm tin sẽ đi tiếp đến Vòng chung kết Asian Cup 2027.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất