Không còn lựa chọn nào khác, M.U phải nâng cấp hàng thủ

29/03/2018 08:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã bỏ nhiều tiền để gia tăng sức mạnh tấn công trong hai mùa giải vừa qua. Dường như đã đến lúc đội chủ sân Old Trafford phải tập trung vào hệ thống phòng ngự của mình.

 

Trong hai mùa Hè liên tiếp, 2016 và 2017, Man United lần lượt bỏ ra 89 và 75 triệu bảng để sở hữu Paul Pogba và Romelu Lukaku. Mùa Hè tới, dù muốn hay không, “Quỷ đỏ” vẫn phải chi một số tiền lớn cho hàng phòng ngự, đặc biệt ở hai vị trí bên cánh. Bởi lẽ, kỳ chuyển nhượng tới, họ sẽ chia tay với 3 cái tên gồm Luke Shaw, Daley Blind và Matteo Darmian.

Sự ra đi của ba cầu thủ này khiến vị trí hậu vệ cánh của Man United chỉ còn 2 sự lựa chọn là Antonio Valencia và Ashley Young. Hết mùa giải này, cầu thủ trẻ Timothy Fosu-Mensah sẽ quay trở lại Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn với Crystal Palace. Tuy nhiên, dẫu có tính cả Fosu-Mensah là một hậu vệ thì “Quỷ đỏ” cũng không có một cầu thủ nào xuất thân với vai trò hậu vệ cánh sở trường. Cả Valencia và Young trước đây đều là những tiền vệ chạy cánh. Trong khi đó, Fosu-Mensah lại là một tiền vệ.

Nếu Man United mơ tưởng tới chức vô địch vào mùa giải sau, họ không thể thoải mãn với 3 cái tên kể trên. HLV Jose Mourinho và ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hiện tại phải mang về ít nhất 2 hậu vệ cánh nữa mới đủ tiềm lực để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Ở lĩnh vực tuyển dụng hậu vệ cánh, Man United cần học hỏi người hàng xóm ồn ào của mình, Man City. Mùa Hè trước, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ tập trung mua sắm hậu vệ cánh. Đội chủ sân Etihad đã bỏ ra tới 124 triệu bảng để sở hữu Kyle Walker (45 triệu bảng), Benjamin Mendy (52 triệu bảng) và Danilo (27 triệu bảng). Trong ba cái tên, chỉ Kyle Walker được thi đấu thường xuyên, nhưng sức mạnh của Man City thực sự đã lấn áp phần còn lại của Premier League mùa này. Rõ ràng, khi đầu tư đúng vị trí, đúng con người, sức mạnh đội bóng sẽ được tăng lên rất nhiều.

Hiện tại, Man United chưa có nhiều tin đồn với các hậu vệ cánh. Cho tới lúc này, Ivan Perisic của Inter Milan là cầu thủ chạy cánh duy nhất có những nguồn tin đảm bảo liên quan tới “Quỷ đỏ”. Mùa trước tại Serie A, Perisic đã có 197 đường tạt bóng và tạo ra được 61 cơ hội, tốt nhất giải đấu. Nếu HLV Mourinho vẫn quyết định chiêu mộ cầu thủ người Croatia, nhiều khả năng Man United sẽ thi đấu thường xuyên với sơ đồ 3-4-3. Bởi Perisic không phải hậu vệ, anh là tiền vệ, thậm chí đôi lúc chơi cả ở vai trò tiền đạo cánh.

M.U cần kiên nhẫn, Alexis Sanchez có 'truyền thống' thích nghi chậm

M.U cần kiên nhẫn, Alexis Sanchez có 'truyền thống' thích nghi chậm

Alexis Sanchez không phải cầu thủ thích ứng nhanh khi anh chuyển sang đội bóng mới. M.U cần kiên nhẫn, nếu không họ sẽ lãng phí một cầu thủ tấn công xuất sắc.

Q.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm