Kagawa theo bước Park

25/01/2011 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trong khi châu Á sẽ cần nhiều hơn nữa các ngôi sao chơi bóng ở châu Âu để thu hẹp dần khoảng cách về trình độ với những đối thủ châu Âu và Nam Mỹ, Nhật Bản cùng Hàn Quốc đang nổi lên như hai cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á, thực sự tạo ra một khoảng cách về đẳng cấp với phần còn lại. Park Ji Sung và Shinji Kagawa là những ví dụ thuyết phục nhất cho quá trình Tây tiến thành công của hai nền bóng đá này. Park và Kagawa cũng có nhiều điểm chung kỳ lạ, khi họ đối mặt nhau ở trận bán kết Asian Cup tối nay.

Kể từ thời Hidetoshi Nakata, các học viện đào tạo cầu thủ trẻ ở Nhật ngày càng thành công hơn, với nhiều cầu thủ tạo dựng được tên tuổi của mình ở những sân bóng lớn, Takayuki Morimoto tại Catania hay Keisuke Honda ở CSKA Moskva. Những người trẻ hơn thậm chí còn thu hút sự chú ý của những đội bóng lớn nhất. Arsenal sắp có tiền đạo 18 tuổi Ryo Miyaichi, người được so sánh với Thierry Henry và Ronaldo, vào mùa hè năm nay. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Shinji Kagawa, chân sút đang ghi được nhiều bàn nhất cho đội dẫn đầu Bundesliga mùa này, Borussia Dortmund. Mới 21 tuổi, những tin tức trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông cho biết M.U sẵn sàng bỏ ra 20 triệu bảng để sở hữu anh.

Park Ji-Sung sẽ có trận thứ 100 trong màu áo Hàn Quốc vào đêm nay- Ảnh AP
Kagawa thực sự là một món hời lớn với Dortmund khi anh rời Cerezo Osaka ở J-League để sang Đức với cái giá chỉ 350.000 euro. Từ một cầu thủ gần như vô danh, Kagawa trở thành tiền vệ công hàng đầu của Bundesliga và chỉ sau 6 tháng đã thiết lập vị trí của mình như một thần tượng của sân Signal Iduna Park. Giống như nhiều cầu thủ châu Á khác tìm kiếm vinh quang ở châu Âu, Kagawa cũng bị coi là thiếu sức vóc (chỉ cao 1,73 mét) và sự tự tin ở một giải đấu đòi hỏi nhiều thể lực như Bundesliga. Tuy nhiên, tại Dortmund, Kagawa đã nhanh chóng chứng minh sự thông minh, khả năng sáng tạo và tầm nhìn chiến thuật có thể bù đắp cho chiều cao và cân nặng ra sao.

Là một tiền vệ công ưa thích vai trò tự do, Kagawa gợi nhớ lại hình ảnh của Park Ji Sung những ngày cầu thủ này còn khoác áo PSV Eindhoven. Cũng xuất thân từ J-League (với Park là từ Kyoto Sanga), cũng chơi bóng thông minh, tốc độ và khẳng định tài năng của mình ở một giải đấu mạnh của châu Âu trước khi chuyển đến những sân chơi lớn nhất, Kagawa đang đi đúng con đường mà Park, đã 29 tuổi và có trong tay 2 chức vô địch Hà Lan, 3 danh hiệu Premier League và 1 chiếc cúp Champions League, từng trải qua.

Tại Asian Cup lần này, Kagawa đã im hơi lặng tiến ở cả ba trận vòng bảng, điều khiến chính các đồng đội của anh cũng thấy bất ngờ, nhưng trong trận tứ kết đầy thử thách với chủ nhà Qatar, khi Nhật Bản bị dẫn trước 2-1 và phải chơi thiếu người trong suốt một tiếng đồng hồ, Kagawa đã ghi 2 bàn và kiến tạo bàn quyết định giúp “Các samurai xanh” giành thắng lợi 3-2 đầy kịch tính. Tỏa sáng ở trận cầu lớn cũng là điểm mạnh nhất của Park Ji-Sung. Trong màu áo M.U, Park luôn là cầu thủ không thể thiếu ở trận cầu lớn. Trước khi trở về châu Á dự Asian Cup 2011, Park đã đánh đầu tung lưới Arsenal, mang lại chiến thắng 1-0 cho M.U.

Kagawa vẫn còn một chặng đường dài để trở thành Park mới ở trời Âu. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, như trận Nhật - Hàn hôm nay, thì anh đủ sức tranh tài với Park. Còn trong tương lai, biết đâu họ lại là đồng đội của nhau ở Old Trafford.

Trần Trọng

Shinji Kagawa

Ngày sinh: 17/3/1989

Nơi sinh: Kobe, Nhật Bản

Chiều cao: 1,73 mét

Vị trí: Tiền vệ công

+ Xuất thân: Kagawa trở thành cầu thủ học sinh Nhật Bản đầu tiên đi thẳng từ bóng đá nhà trường đến với bóng đá chuyên nghiệp khi anh được CLB Cerezo Osaka ký hợp đồng năm 17 tuổi .

+ Sự nghiệp CLB: Kagawa chơi 5 mùa giải cho Cerezo Osaka, với 125 lần khoác áo, ghi 55 bàn. Là Vua phá lưới giải hạng Hai Nhật Bản năm 2009, Kagawa đã đưa Osaka thăng hạng J-League. Mùa Hè năm 2010, Borussia Dortmund trả 350.000 euro để đưa anh sang Đức.

+ Sự nghiệp ĐTQG: Kagawa là thành viên của Nhật ở giải U20 thế giới năm 2007 và dự Olympic 2008. Anh đá trận đầu tiên cho ĐT Nhật Bản tại Kirin Cup ngày 24/5/2008, gặp Bờ Biển Ngà.

+ Thành tích: vô địch hạng Hai Nhật Bản 2009, Vua phá lưới hạng Hai Nhật Bản 2009.

Park Ji-Sung

Ngày sinh: 25/2/1981

Nơi sinh: Jeollanam-do, Hàn Quốc

Chiều cao: 1,77 mét

Vị trí: Tiền vệ công

+ Xuất thân: Park cũng trưởng thành từ phong trào bóng đá học sinh. Tháng 6/2000, khi 21 tuổi, Park ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Nhật Bản Kyoto Sanga.

+ Sự nghiệp CLB: Park chơi cho Sanga 3 mùa, đá 76 trận và ghi 11 bàn trước khi được Guus Hiddink mang sang PSV. Mùa Hè 2005, anh gia nhập M.U với giá 4 triệu bảng. Từ đó đến nay, Park chơi 113 trận và ghi 16 bàn, giành hàng loạt danh hiệu khác nhau

+ Sự nghiệp ĐTQG: Park chơi cho đội Olympic Hàn Quốc ở Sydney 2000. Đến nay anh đã tham dự 3 kỳ World Cup cùng ĐT Hàn Quốc và bắt đầu đeo băng đội trưởng từ tháng 10/2008.

+ Thành tích: VĐ hạng Hai Nhật Bản 2001, VĐ Hà Lan 2003, 2005, Premier League 2007, 2008, 2009.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm