Khởi tố tài xế taxi lấy điện thoại của 2 du khách người Nga

13/05/2022 19:52 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 13/5, liên quan đến vụ việc 2 du khách người Nga bị lấy điện thoại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hưng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Phương (Xuân Trường, Nam Định), để điều tra về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hà Nội: Tạm giữ đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

Hà Nội: Tạm giữ đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Hàng Bông làm rõ đối tượng lái xe taxi cướp tài sản của hai nữ du khách Nga.

Trước đó, khoảng gần 3 giờ sáng 5/5, tại phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 2 nữ du khách người Nga gọi taxi để di chuyển và trên xe nhờ cắm sạc pin điện thoại. Khi các du khách nói chờ để đổi tiền USD sang tiền Việt Nam, bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của họ.

Sau đó, 2 du khách được người dân hỗ trợ đưa đến Công an phường Hàng Bông trình báo. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hàng Bông đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã lập tức tập trung điều tra, xác minh.

Đến 11h30 ngày 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh được lái xe taxi là Trần Quốc Hưng và mời đối tượng đến trụ sở để làm việc. Hai chiếc điện thoại di động bị Trần Quốc Hưng lấy cũng đã được thu hồi và làm thủ tục trao trả lại cho các nữ du khách.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hưng (ảnh nhỏ) và khu vực xảy ra sự việc. Nguồn: Internet

*Cũng trong ngày 13/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hà, sinh năm 1993, trú tại phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) và Đinh Thị Đậm, sinh năm 1986, trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Theo đó, Công an quận Ba Đình đã bắt tạm giam Bùi Văn Hà để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và Đinh Thị Đậm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an xác minh được, vào khoảng tháng 7/2020, Bùi Văn Hà và Đinh Thị Đậm có chung nhau mua một chiếc xe ô tô Vinfast đăng ký mang tên Đinh Thị Đậm. Sau đó, Bùi Văn Hà đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe ô tô này thành tên của mình.

Do cần tiền để đầu tư sàn giao dịch Forex và mua bán Bitcoin, nên đến ngày 19/2/2021, Bùi Văn Hà đã bàn bạc với Đinh Thị Đậm dùng đăng ký xe giả để đặt vay số tiền 235 triệu đồng. Sau đó, Hà và Đậm đã dùng số tiền này để đầu tư và bị thua lỗ.

Hiện, Công an quận Ba Đình đang tích cực điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm