Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và hành trình giành vé dự VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao cần thiết. Đây là thời điểm mà nhiều nhân tố từng đóng vai trò quan trọng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhường chỗ cho một thế hệ mới nhiều năng lượng và cũng khát khao hơn.
Trong danh sách 28 tuyển thủ được triệu tập cho đợt hội quân tháng 6/2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thể hiện sự kiên định trong triết lý trẻ hóa khi mạnh tay gạch tên các cựu binh sa sút phong độ, nhường chỗ cho những tài năng đang ở độ chín của khát khao.
Dù sở hữu những cá nhân xuất sắc, HLV Kim Sang Sik vẫn phải đối mặt với bài toán cân bằng tuổi tác. Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc hiện đã bước sang tuổi 32, trong khi Nguyễn Xuân Son cũng chạm ngưỡng 29. Đây rõ ràng là những quân bài phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn tại ASEAN Cup và Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khéo léo thực hiện chiến thuật cài răng lược khi đan xen các nhân tố nhập tịch với lứa tài năng trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ và đặc biệt là Ngô Đăng Khoa.
Quyết định cài cắm lực lượng của HLV Kim Sang Sik không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự, mà là minh chứng cho một cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ. Nòng cốt của đội tuyển Việt Nam lần này là những gương mặt đã khẳng định được bản lĩnh qua các giải đấu trẻ quốc tế như Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh. Mục tiêu của ban huấn luyện là tạo ra môi trường để các cầu thủ trẻ học hỏi tư duy chơi bóng hiện đại từ những đồng nghiệp gốc Nam Mỹ.
Bên cạnh bộ khung trẻ đã từng lên đội tuyển, sự xuất hiện của các nhân tố nổi bật từ sân chơi quốc nội như Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Trần Việt Cường đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn. Phạm Gia Hưng, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo PVF, mang đến hy vọng về một trung phong hiện đại với chiều cao lý tưởng 1m82. Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường cung cấp thêm phương án chiến thuật đa năng cho đội tuyển Việt Nam. Với khả năng chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ lệch cánh, cùng kỹ năng không chiến và dứt điểm đa dạng, Việt Cường được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm các mảng miếng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Những tuyển thủ U23 như Đình Bắc (trái) và Ngọc Mỹ (phải) được xem là làn gió mới của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Quan trọng hơn, ASEAN Cup vốn không còn là giải đấu để đội tuyển Việt Nam chỉ nghĩ đến thành tích ngắn hạn. Đây còn là sân chơi để xây dựng bộ khung cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Bởi sau ASEAN Cup là Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030 và hàng loạt giải đấu quốc tế khác. Muốn duy trì tính cạnh tranh không thể chờ đến lúc thế hệ cũ giải nghệ mới bắt đầu làm mới lực lượng.
Còn nhớ ở ASEAN Cup 2024, 25/26 cầu thủ trong danh sách đăng ký đã được HLV Kim Sang Sik sử dụng. Chính cái cách "xoay rubik" này, mỗi cầu thủ khi được tung ra sân đều đảm bảo thể lực một cách tương đối tốt, đội tuyển Việt Nam cũng đảm bảo sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh.
Chức vô địch ASEAN Cup 2024 với sự tỏa sáng của Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Đình Triệu, Tuấn Hải và Hai Long mang lại những bất ngờ thú vị cho cả người hâm mộ lẫn các đối thủ. Chính vì thế, người hâm mộ đang kỳ vọng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, những giải đấu tiếp theo, sẽ có nhiều cái tên để lại dấu ấn. Biết đâu những Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường là những phiên bản tương tự.
Với một đội hình được làm mới, giàu sức trẻ và có sự bổ sung chất lượng từ các nhân tố gốc ngoại, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một diện mạo rực lửa và hiệu quả hơn của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.