HLV Kim Sang Sik rút khỏi nhiệm vụ ở ASIAD 20, tập trung xây dựng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một bước ngoặt mới khi đồng thời tiến hành cải tổ cách vận hành các đội tuyển và tăng cường sức mạnh lực lượng.
Theo ajunews, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tái cơ cấu theo hướng tách biệt vai trò giữa đội tuyển quốc gia và đội Olympic, trong khi đội tuyển quốc gia sang Hàn Quốc tập huấn trước thềm ASEAN Cup. Cùng với đó, sự cải thiện về thể hình của các cầu thủ và sự xuất hiện của những nhân tố mới cũng đang thu hút sự quan tâm, khi sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam được đánh giá đang thay đổi rõ rệt.
HLV Kim Sang Sik giao quyền dẫn dắt đội Olympic Việt Nam tại Asiad 20 cho trợ lý.Ảnh: VFF
Theo nguồn tin mới nhất, thay đổi đáng chú ý nhất gần đây nằm ở cách vận hành đội tuyển. VFF xác nhận sẽ điều chỉnh vai trò của HLV Kim Sang Sik trước thềm ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9 tới
Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không trực tiếp dẫn dắt đội Olympic Việt Nam tham dự ASIAD mà tập trung hoàn toàn vào công việc ở đội tuyển quốc gia. Đây được xem là quyết định nhằm giúp ông Kim Sang Sik dồn toàn bộ nguồn lực cho hai mục tiêu quan trọng là ASEAN Cup FIFA Asean Cup và vòng chung kết Asian Cup 2027.
Chiến lược mới này đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn trước, khi một HLV phải đồng thời quản lý nhiều đội tuyển. VFF muốn xây dựng cơ chế chuẩn bị riêng biệt, phù hợp với đặc điểm của từng giải đấu và từng cấp độ đội tuyển. Thông qua đó, Liên đoàn kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra hệ thống đào tạo cầu thủ bài bản hơn.
Đội tuyển Việt Nam đã tập trung từ ngày 22/6 và có khoảng hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Sau đó, toàn đội trở về nước và thi đấu giao hữu với Myanmar vào giữa tháng 7.
Tuy nhiên, việc không có cơ hội chạm trán những đối thủ mạnh trong giai đoạn chuẩn bị đang được xem là một yếu tố đáng lo ngại. Dù quãng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc sẽ giúp các cầu thủ nâng cao thể lực và hoàn thiện chiến thuật, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển cần thêm những trận đấu chất lượng để kiểm tra mức độ hoàn thiện chiến thuật, đánh giá khả năng hòa nhập của các nhân tố mới cũng như tăng cường sự ăn ý giữa các vị trí.
Đặc biệt, Myanmar không còn được đánh giá là đối thủ khó chịu như trước đây. Vì vậy, nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn tại Việt Nam lo ngại đội tuyển Việt Nam đang thiếu cơ hội cọ xát thực sự.
Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng HLV Kim Sang Sik đang phải đưa ra lựa chọn tốt nhất trong điều kiện thực tế. Việc tìm kiếm đối thủ mạnh trong một giai đoạn cụ thể không hề đơn giản bởi còn phụ thuộc vào lịch thi đấu, vấn đề di chuyển và chi phí của các đội tuyển khác.
Ngược lại, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được đánh giá mang lại nhiều điểm tích cực khi giúp đội tuyển nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tăng cường sự gắn kết. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ngày càng bị các đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng tại các giải quốc tế, việc không để lộ quá nhiều chiến thuật thông qua các trận giao hữu với đối thủ mạnh cũng được xem là một lợi thế nhất định.
Nhiều chuyên gia cho rằng đội tuyển Việt Nam cần hướng tới việc tìm kiếm những đối thủ chất lượng hơn trong các đợt FIFA Days tiếp theo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong điều kiện sẵn có sẽ đóng vai trò quyết định đối với thành công của đội tuyển tại ASEAN Cup.
Đội tuyển Việt Nam biến động nhân sự trước thềm Asean Cup 2026
Ở khía cạnh nhân sự, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những thay đổi đáng chú ý. Danh sách chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhận được sự quan tâm của cả khu vực Đông Nam Á. Truyền thông Indonesia đặc biệt chú ý tới sự cải thiện về thể hình của các tuyển thủ Việt Nam.
Theo Bola Sport, thể trạng của các cầu thủ Việt Nam đã có bước tiến đáng kể so với trước đây. Trong số 28 cầu thủ được triệu tập, có tới 15 người sở hữu chiều cao từ 1m80 trở lên - con số hiếm thấy đối với một đội tuyển Đông Nam Á.
Giới chuyên môn cho rằng sự thay đổi này đến từ quá trình cải thiện công tác đào tạo trẻ, chế độ dinh dưỡng khoa học và chương trình quản lý cầu thủ bài bản hơn.
Lợi thế về chiều cao được đánh giá sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng khả năng tranh chấp bóng bổng, nâng cao sức mạnh phòng ngự trước những đối thủ chơi bóng dài, đồng thời tạo ra nhiều phương án tấn công và phòng ngự trong các tình huống cố định.
Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất ở đợt tập trung này là thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Sau nhiều năm mong chờ, cầu thủ sinh năm 1992 cuối cùng cũng có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn Patrik Lê Giang lần đầu tập trung đội tuyển Việt Nam.Ảnh: CA TPHCM
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Patrik Lê Giang chia sẻ: "Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi bằng lời. Đây là điều vô cùng ý nghĩa đối với bản thân. Tôi muốn cống hiến hết sức cho đất nước và đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình".
Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại Đông Nam Á là Indonesia cũng đang tiếp tục tăng cường lực lượng. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir công khai mục tiêu đưa đội tuyển nước này vào top 50 FIFA và nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất châu Á.
Indonesia tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch và mới đây đã bổ sung Luke Vickery cùng Mitchell Baker vào kế hoạch phát triển lực lượng.
Với việc cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều đang tiến hành cải tổ đội tuyển và nâng cấp sức mạnh, cuộc cạnh tranh giành vị thế số một Đông Nam Á hứa hẹn sẽ ngày càng quyết liệt. Thành tích của hai đội tại ASEAN Cup và vòng loại Asian Cup sắp tới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trong khu vực.
Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik gọi 5 cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ Việt Nam chia thành hai luồng ý kiến.
Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 19/6: HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt Olympic Việt Nam dự ASIAD.
Trong danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, cái tên Đinh Quang Kiệt mang đến nhiều sự chú ý. Ở tuổi 19, trung vệ của HAGL không chỉ nhận phần thưởng cho một mùa giải trưởng thành tại V-League mà còn được xem như một "khoản đầu tư" cho tương lai của HLV Kim Sang Sik.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất