Bóng đá Việt

Khoảng trống sau HLV Mai Đức Chung

18/03/2026 05:55 GMT+7 Google News

HLV Mai Đức Chung sẽ không tái xuất để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm một lần nào nữa vì tuổi tác và đã đến lúc cần có một sự thay đổi. Nhưng chọn ai thay ông Chung tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia lại là vấn đề, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sẵn cho mình ứng cử viên số 1.

Nguồn tin hậu trường cho thấy đó là HLV Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam, từng có kinh nghiệm làm việc tại V-League với CLB Hà Nội, Quảng Nam và có một thời gian khá dài gắn bó với công tác đào tạo trẻ ở đội bóng Thủ đô.

Việc đưa HLV Hoàng Văn Phúc vào thành phần Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33 cũng như VCK Asian Cup 2026 chính là bước đi đầu tiên cho một cuộc chuyển giao thực sự ở vị trí "lái trưởng".

Vẫn biết, việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cần có thời gian và phải được Hội đồng HLV QG thông qua nhưng đó dường như đó chỉ là thủ tục hành chính. Ông Phúc là người mà VFF thấy phù hợp với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhất vào lúc này nhưng vẫn có những hoài nghi nhất định. Kinh nghiệm huấn luyện thì có nhưng HLV Hoàng Văn Phúc chưa từng làm việc với bất cứ đội bóng đá nữ nào.

Theo những gì chính HLV Mai Đức Chung chia sẻ thì HLV đội tuyển nữ là phải có tình cảm chân thành với các cầu thủ. Khi có sự quan tâm thật sự, HLV mới có thể chăm sóc cầu thủ thật tốt, theo dõi đời sống sinh hoạt, thậm chí quan tâm cả đến hoàn cảnh gia đình của từng cầu thủ, khi đó, các cầu thủ mới cảm nhận được sự quan tâm của HLV. Khi ra sân, HLV phải biết truyền lửa, bao quát diễn biến trận đấu. Ngoài chuyên môn, HLV còn phải làm nhiều việc khác như đối nội, đối ngoại, quản lý tập thể.

Tiêu điểm: Khoảng trống sau HLV Mai Đức Chung  - Ảnh 1.

Để thay thế vị trí của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam là nhiệm vụ rất không dễ dàng. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, khoảng trống mà HLV Mai Đức Chung để lại với bóng đá nữ Việt Nam không chỉ có vậy. Trẻ hoá đội tuyển quốc gia là điều cần làm và thực tế, chính HLV Mai Đức Chung đã thực hiện bằng việc đan xen một số cầu thủ trẻ vào đội hình từ SEA Games 33 cho tới Asian Cup vừa qua.

Tuy nhiên, những gì mà Thuý Hằng, Trúc Hương, Hải Linh, Ngọc Minh Chuyên, Tuyết Ngân… để lại trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam còn tương đối mờ nhạt. Khi Huỳnh Như, Hải Yến không còn đảm bảo thể lực để chơi đủ 90 phút và gánh vác được trọng trách ghi bàn thì HLV Mai Đức Chung vẫn phải trông vào Ngân Thị Vạn Sự, một cầu thủ chạy cánh và cũng không phải là gương mặt còn quá mới mẻ.

Nền tảng của bóng đá nữ Việt Nam quá mỏng, giải VĐQG và Cúp quốc gia hàng năm vẫn chỉ có Hà Nội, TP.HCM, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên, Sơn La tham gia. Không chỉ bị giới hạn về số lượng, chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá nữ cũng tương đối hạn chế.

Thực tế đó chỉ ra vấn đề việc cải tổ bóng đá nữ Việt Nam, "thay máu" đội tuyển quốc gia là cần thiết nhưng không dễ làm và vai trò của người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung cực kỳ quan trọng. Đó không chỉ là yêu cầu về thành tích trước mắt mà cần xây dựng một lộ trình, kế hoạch bài bản cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ nước nhà.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm