Khiến đồng đội ức chế, Bruno Fernandes có thể tan giấc mơ làm đội trưởng MU

07/03/2023 07:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bruno Fernandes bị chỉ trích nặng nề vì thể hiện sự non nớt trước Liverpool.

Nội bộ của MU hoài nghi về sự phù hợp của Bruno với vai trò đội trưởng của Quỷ đỏ

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích nặng nề vì hành động nóng của mình trong trận thua thảm họa 7-0 trước Liverpool, trong đó có một loạt hành động khiến cầu thủ 28 tuổi bị coi là tiêu cực. Những lo ngại về việc liệu Bruno có phải là người phù hợp để dẫn dắt kỷ nguyên Erik ten Hag lâu dài hay không đã được thể hiện ở Merseyside.

Bruno Fernandes có thể bị tước băng đội trưởng vì hành động trong trận thua của MU trước Liverpool - Ảnh 2.

Bruno Fernandes thể hiện sự bồng bột khi MU bị Liverpool hạ gục vào Chủ Nhật tuần trước. Ảnh: AFP

Bruno Fernandes có thể bị tước băng đội trưởng vì hành động trong trận thua của MU trước Liverpool - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ MU cũng rất khó chịu với hành động của Bruno. Ảnh: Shutterstock

Với việc đeo băng đội trưởng khi Maguire vắng mặt, Fernandes sẽ là ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh thường trực trước mùa giải 2023/24 nếu trung vệ người Anh ra đi như dự đoán. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với MU đã chỉ ra rằng có sự lo ngại bên trong nội bộ Quỷ đỏ về việc liệu Fernandes có đủ tố chất để đảm nhận vị trí này hay không.

Nhiều cầu thủ MU đã rất khó chịu với hành vi của Fernandes trên sân vào Chủ nhật tuần trước. Cách mà Bruno đi về phía đường hầm khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mà không cảm ơn người hâm mộ của Quỷ đỏ đã đến cổ vũ được cho là một cách phản ứng tiêu cực.

Cuối cùng, trung vệ Raphael Varane đã kêu gọi các đồng đội cảm ơn CĐV tại Anfield. Một số đoạn video khác liên quan đến Fernandes cũng thu hút sự chỉ trích.

Cầu thủ 28 tuổi đã ôm mặt ngã xuống trong hiệp hai mặc dù các pha quay lại cho thấy bàn tay trái của hậu vệ Ibrahima Konate của Liverpool va chạm vào ngực của Bruno.

Bruno Fernandes có thể bị tước băng đội trưởng vì hành động trong trận thua của MU trước Liverpool - Ảnh 4.

Fernandes ôm mặt khi Ibrahima Konate va chạm vào ngực tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images


Fernandes cũng bị chỉ trích vì đã đẩy trọng tài biên Adam Nunn. Các chuyên gia của Sportsmail là Chris Sutton và Simon Jordan kêu gọi nên có biện pháp trừng phạt cầu thủ này. Tuy nhiên, FA đã xác nhận vào thứ Hai rằng đội trưởng của MU sẽ không phải đối mặt với hình phạt nào về vụ việc vì trọng tài Andy Madley và các trợ lý của ông đã biết điều này.

Bruno Fernandes có thể bị tước băng đội trưởng vì hành động trong trận thua của MU trước Liverpool - Ảnh 5.

Vẫn còn phải chờ xem liệu Fernandes có giữ được chiếc băng đội trưởng trong mùa giải tới hay không. Ảnh: PA

Bruno Fernandes có thể bị tước băng đội trưởng vì hành động trong trận thua của MU trước Liverpool - Ảnh 6.

Casemiro, Raphael Varane và David de Gea sẽ phù hợp hơn với vai trò này. Ảnh: Getty Images

Có cảm giác rằng thái độ quát tháo và hành động của tiền vệ người Bồ Đào Nha trên sân không phù hợp với một người đội trưởng của MU. Người ta có cảm giác rằng Varane, David de Gea hoặc Casemiro sẽ phù hợp hơn với vai trò đội trưởng, mặc dù rào cản ngôn ngữ có thể là một trở ngại.

Mặc dù vậy cho tới hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ten Hag sẽ tước băng đội trưởng của Fernandes.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm