Khi huyền thoại rock Bryan Adams trở thành nhiếp ảnh gia

28/04/2022 19:02 GMT+7 | Văn hoá

Bryan Adams (62 tuổi) vốn nổi tiếng thế giới với vai trò ca sĩ, nhà soạn ca khúc. Tuy nhiên, huyền thoại rock người Canada này cũng đã tạo dựng được tên tuổi của mình với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Ông đang có triển lãm ảnh mang tên Exposed tại Bảo tàng Osthaus ở Hagen (Đức).

Có một Bryan Adams nhiếp ảnh gia

Có một Bryan Adams nhiếp ảnh gia

Tay phê bình David Jenkins của tờ Telegraph cho rằng khó ai có thể phân thân mà thành công như Bryan Adams: các bài hát vẫn đứng vững trên các bảng xếp hạng và ảnh do anh chụp được trưng bày trong các triển lãm danh tiếng.

Adams bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh gia thời trang vào thập kỷ 1960 -1970. Thời điểm đó, Adams tự chụp chân dung cho bìa album và cho bạn bè. Vào những năm 1990, ông được nhiếp ảnh gia thời trang Herb Ritts khuyến khích theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và bắt đầu chụp những bức ảnh mà sau này đã được đưa vào cuốn sách ảnh Exposed của mình - trong đó “phơi bày” những khía cạnh chưa được biết đến của những đối tượng trong ảnh.

Cầm máy ảnh với nhiều mục đích

Thân mật, quyến rũ và khẳng định tình yêu với cuộc sống - các bức chân dung của Adams đã đưa ông vào nhóm nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tất nhiên, Adams nổi tiếng thế giới chủ yếu nhờ thành công với tư cách là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, nhưng tác phẩm nhiếp ảnh trải dài hơn 20 năm của ông đã được giới phê bình đánh giá cao.

Ông chụp ảnh những người bạn và đồng nghiệp nổi tiếng trong ngành âm nhạc, giải trí, thời trang và nghệ thuật như thủ lĩnh ban nhạc rock Anh huyền thoại Rolling Stones - Mick Jagger, ban nhạc Anh The Who, ngôi sao Anh “lắm tài nhiều tật” Amy Winehouse, “cô nàng lắm chiêu” người Mỹ Lindsay Lohan, Lenny Kravitz, Lana Del Rey, Morrissey, Annie Lennox, siêu mẫu Naomi Campbell và thậm chí cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp Lễ kỷ niệm Vàng (50 năm ngồi trên ngai vàng nước Anh) của bà. Bên cạnh đó, Adams còn có nhiều bức ảnh chụp những người vô gia cư và các cựu chiến binh.

Chú thích ảnh
Huyền thoại rock Bryan Adams

Đến nay, nhiều bức ảnh của Adams đã được trưng bày tại các viện bảo tàng và phòng trưng bày trên toàn cầu, bao gồm Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia ở London (Anh), Haus der kunst ở Munich và tại Fotografiska ở Stockholm (Thụy Điển) bên cạnh nhiều bức ảnh đang nằm trong các bộ sưu tập và sở hữu của giới sưu tầm tư nhân.

Sử dụng máy Polaroid SX70 trong một thời gian khá lâu, Adams đã nâng cấp lên máy Rolleiflex vào năm 1980, như đã nêu trong cuốn tiểu sử của The Photo Gallery. Adams rất yêu thích chiếc máy ảnh đó và nhiều bức ảnh được xuất bản trong cuốn sách Exposed của ông được chụp bằng chiếc máy ảnh này. Bên cạnh đó, Adams còn sử dụng Leica M6, Mamiya RZ và thậm chí còn mua một chiếc Deardorff 10x8 bằng gỗ lớn để thử nghiệm với phim khổ lớn.

Chú thích ảnh
Bryan Adams khi tác nghiệp với máy ảnh

Đối với công việc của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang, Adams đã nhận được hai giải thưởng Lead ở Đức, lần đầu tiên vào năm 2006 và sau đó là năm 2012. Ảnh của ông đã xuất hiện trên các tạp chí Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, GQ i-D. Adams còn hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hugo Boss, Guess, Converse, Fred Perry, Jaguar và hãng ô tô Opel để chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo của họ.

Năm 2002, Adams cùng với các nhiếp ảnh gia khác từ Khối thịnh vượng chung được mời chụp Nữ hoàng Elizabeth II. Một trong những bức ảnh từ buổi chụp này của Adams đã được sử dụng làm tem bưu chính Canada vào năm 2004 và năm 2005. Chưa kể, một bức chân dung khác của cả Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip vẫn đang được trưng bày trong Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia ở London.

Chú thích ảnh
Chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II do Bryan Adams chụp đã được sử dụng làm tem bưu chính Canada vào năm 2004 và năm 2005

Và như một lời nhắc nhở

Adams còn ủng hộ sáng kiến Hear the World với tư cách là một nhiếp ảnh gia nhằm mục đích nâng cao nhận thức toàn cầu về chủ đề thính giác và khiếm thính. Adams đã xuất bản một số cuốn sách ảnh, gồm American Women (2004), Exposed (2012), dự án chụp ảnh các cựu chiến binh Anh bị thương có tựa đề Wounded: The Legacy of War (2014), nhằm nêu bật những hậu quả của con người do chiến tranh gây ra. Có thể kể thêm cuốn Homeless, phát hành vào năm 2019.

Theo Adams, một trong những điều quan trọng nhất của nhiếp ảnh là mọi người sử dụng máy ảnh để ghi lại những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. “Theo tôi, bất kỳ ai cũng có thể là phóng viên ảnh. Từ khủng bố ,sinh thái đến những hành động bạo lực, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hàng ngày” - ông nói - “Những bức ảnh và video về những vấn đề đó có thể thay đổi hoàn toàn thế giới của chúng ta trong chỉ một đêm”.

Chú thích ảnh
Bryan Adams bên những bức chân dung chụp bạn bè, đồng nghiệp

Ngoài những cuốn sách này, Adams còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh mang những chủ đề khác nhau. Cụ thể, hồi tháng 6/2021, ông đã tổ chức triển lãm ảnh Homeless tại Atlas Gallery ở London (Anh). Những bức ảnh của ông là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng vẫn còn quá nhiều người vô gia cư trên đường phố, bất kể có đại dịch Covid-19 trên toàn cầu hay không. Trước đó, Adams còn triển lãm ảnh Wounded: The Legacy of War, trong đó là chân dung những người lính Anh trẻ tuổi bị thương trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, với những vết thương đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của họ.

Vào mùa Hè năm 2021, Adams chụp bộ lịch Pirelli thứ 48 với chủ đề On the Road, các bức ảnh của ông tái tạo lối sống và cuộc lưu diễn của các nhạc sĩ nổi tiếng khác nhau, bao gồm cả một số nam giới như Jennifer Hudson, Grimes, Iggy Pop và Rita Ora. Đây là một điều bất thường trong lịch Pirelli, bởi thương hiệu lịch này từng đồng nghĩa với những phụ nữ ăn mặc hở bạo, những buổi chụp ảnh nóng bỏng và những người mẫu ngực trần.

Adams kể rằng ông sẽ tự rút ra kinh nghiệm từ các tour diễn của mình để kết nối với các người mẫu: “Bạn biết đấy, tôi có thể làm được rất nhiều việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Tôi có thể thiết lập kịch bản và sau đó tùy thuộc vào chủ đề để thực hiện nó”- Adams chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bức chân dung Bryan Adams chụp một người vô gia cư trong triển lãm ảnh “Homeless” của ông

4 thập kỷ sự nghiệp âm nhạc: chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt

Cùng với nhiếp ảnh của mình, Adams đã thành công với âm nhạc trong suốt 4 thập kỷ qua, đã đạt được vị trí quán quân tại 40 quốc gia. Ông đã có 3 giải Oscar, 5 đề cử Quả cầu vàng và một giải Grammy cho Ca khúc hay nhất. Năm 2021, ông đã phát hành album phòng thu thứ 15 của mình - So Happy It Hurts.

Nổi tiếng với chất giọng khàn mạnh mẽ, Adams của bản ballad bất hủ Everything I Do, I Do It For You vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 40 năm đỉnh cao trong làng âm nhạc thế giới. Năm 1991, bản hit trong bộ phim ăn khách Robin Hood đã đưa tên tuổi Adam nổi tiếng trên toàn cầu. Ca khúc này chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh và châu Âu suốt 16 và 18 tuần liên tiếp, trong khi lượng đĩa bán ra đạt hơn 15 triệu bản.

Chính vì thành công quá lớn đó của Everything I Do, I Do It For You mà nhiều khán giả lầm tưởng Adams chỉ có duy nhất bản hit để đời trong sự nghiệp. Song thực tế, Adams có vô số các bản hit. Trước đó năm 1983, Adams đã chính thức chinh phục giới phê bình và khán giả với album Cuts Like A Knife. Album này có hai đĩa đơn ăn khách lọt Top 5 và Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, một loạt các bản ballad mạnh mẽ ra đời, khẳng định tên tuổi của ngôi sao nhạc rock như Heaven, Summer of 69, Run to You, It’s Only Love (song ca Nữ hoàng rock Mỹ Tina Turner).

Giờ ở tuổi ngoại lục tuần, ngọn lửa âm nhạc của Adams vẫn tiếp tục bùng cháy trên sân khấu và trong phòng thu. Ông đã tham gia trình diễn bản hit Summer of 69 với “Công chúa nhạc pop” Taylor Swift trong tour lưu diễn Reputation tour hồi năm 2018. Năm 2019, ông tung ra album Shine a Light hợp tác với ngôi sao trẻ Ed Sheeran và ngôi sao Latin Jennifer Lopez. Album này chiếm quán quân bảng xếp hạng Canada và lọt vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Anh.

Được biết, Adams đang ấp ủ ý định làm phim và ông cho biết các kỹ năng của ông được phát triển thông qua nhiếp ảnh trong vài thập kỷ qua có thể giúp mình thực hiện mơ ước này dễ dàng hơn. “Tôi dễ dàng nhận thấy mình có thể là một nhà quay phim, thậm chí có thể là một đạo diễn. Với camera trên điện thoại thông minh có thể ghi lại mọi khoảnh khắc, mọi người đều có thể là một nhiếp ảnh gia” - ông nói.

Người “gõ cửa” thị trường biểu diễn nhạc ở Việt Nam

Ở Việt Nam, Bryan Adams được giới trẻ yêu nhạc biết đến là một trong nghệ sĩ phương Tây đầu tiên mở cửa thị trường kinh doanh biểu diễn âm nhạc. Ông đến Việt Nam trình diễn lần đầu tiên hồi năm 1994, biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) với sự cổ vũ của 2.000 khán giả và được hoan nghênh nhiệt liệt.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm