Bryan Adams tự hào 'tái xuất' ở tuổi 56

18/10/2015 12:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Canada nổi tiếng thế giới Bryan Adams (56 tuổi) vừa phát hành album mới, mang tựa đề Get Up (UMe). Nghệ sĩ rock này cho biết, ý tưởng làm album này được ông lấy cảm hứng từ Reckless, đĩa CD ăn khách của ông được phát hành cách đây 30 năm.

Đây là album phòng thu thứ 13 của Adams. Album có 9 ca khúc mới và 4 nhạc phẩm kinh điển được chơi acoustic (gồm Don't Even Tr, We Did It All, You Belong To Me, Brand New Day).

Gợi nhớ thời nổi danh toàn cầu

Adams đồng sáng tác các ca khúc mới cùng người cộng sự lâu năm Jim Vallance. Get Up do Jeff Lynne, nhà soạn ca khúc, thành viên trụ cột của ban nhạc nổi tiếng Electric Light Orchestra (ELO), sản xuất. Lynne từng hợp tác với Beatles, Paul McCartney, Randy Newman và Tom Petty.

Get Up là sản phẩm mà Adams thực sự tự hào, là sưu tập 9 ca khúc rock mang tiết tấu nhanh và vừa, với giai điệu lôi cuốn và dễ nhớ như Brand New Day, You Belong To MeThunderbolt, tới những ca khúc êm dịu hơn như Don't Even Try We Did It All, bên cạnh các nhạc phẩm kinh điển chơi acoustic, gồm Don't Even Tr, We Did It All, You Belong To Me, Brand New Day, qua đó tôn được giọng ca độc đáo và sâu của Adams.

Nghe những ca khúc trong album mới, người ta nhớ đến những nhạc phẩm mang âm hưởng rock, thảnh thơi của Heaven Summer Of ’69, các ca khúc ăn khách của thập niên 1980 đã đưa Adams nổi danh khắp toàn cầu, trong đó Việt Nam không phải là ngoại lệ.


Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Bryan Adams và bìa album mới của ông

“Thành thực mà nói, đây là album mà tôi mong mình có thể làm được từ cách đây 25 năm. Tôi và Jeff thực hiện album này trong hơn 2 năm qua, vào bất cứ lúc nào chúng tôi có thời gian.

Đây là một sự hợp tác tuyệt vời. Tôi có nhiều thời gian để sáng tác ca khúc, hầu hết trong số đó được viết cùng Jim Vallance. Chúng tôi làm việc chủ yếu qua internet, kết nối với nhau từ Canada, châu Âu và Los Angeles, gửi cho nhau các bản demo, các đoạn của ca khúc cho đến khi thấy ổn” - Adams chia sẻ.

Thời kỳ sáng tác nhạc phim cho Hollywood, Adams đã cho ra đời nhiều nhạc phẩm ăn khách. Điển hình trong số đó là Heaven, ca khúc trong phim được nhiều ca ngợi A Night From Heaven, và (Everything I Do) I Do It For You, ca khúc chủ đề trong phim Robin Hood: Hoàng tử lục lâm (Robin Hood: Prince Of Thieves - 1991).

Nuôi dưỡng đam mê nhiếp ảnh

Ngoài âm nhạc, Adams còn có đam mê nhiếp ảnh. Trong thời gian ngắn sắp tới, ông sẽ tung ra cuốn sách mới về nhiếp ảnh trừu tượng. Đây là sản phẩm mới sau khi ông xuất bản Exposed (2012), một sưu tập chân dung của các nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí và thời trang, và  Wounded - The Legacy Of War, gồm những bức ảnh chụp người lính bị thương ở Iraq và Afghanistan.

Trước đó, ông đã tung ra một số cuốn sách ảnh và dành tặng số tiền thu được cho các dự án nghiên cứu về bệnh ung thư vú. Thêm nữa, Adams còn tham gia Hear The World, dự án ảnh mang mục đích nâng cao nhận thức của công chúng toàn cầu về bệnh khiếm thính.

Adams đã lên kế hoạch để xúc tiến chuyến lưu diễn lớn nhằm quảng bá cho album mới và thừa nhận, ông thấy thách thức khi theo đuổi nhiều đam mê cùng một lúc.

“Tôi nghĩ, thật tuyệt vời nếu như mình có một thú đam mê nào đó khác nữa để thể hiện sự sáng tạo, tách biệt hẳn với công việc mình đang làm. Nếu được như vậy, khi trở lại với công việc, bạn sẽ có một nhãn quan mới cho âm nhạc. Với tôi, âm nhạc luôn là ưu tiên hàng đầu và tôi sẽ không từ bỏ công việc yêu thích này” - Adams nhấn mạnh.

"Chỉ làm những gì mình muốn - đó là sáng tác"

Bryan Adams đã được tặng thưởng Huân chương Canada với những đóng góp của ông cho âm nhạc đại chúng và hoạt động từ thiện nhằm cải thiện giáo dục trên khắp toàn cầu.

Năm 1998, Adams lưu danh trên Đại lộ Danh tiếng Canada và năm 2011 là trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood. Năm 2008, ông được xếp thứ 38 trong danh sách “Các nghệ sĩ hàng đầu mọi thời” của Billboard Hot 100 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập bảng xếp hạng này.
        
Đến nay, Adams đã đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải Âm nhạc Mỹ, được 5 đề cử giải Quả cầu Vàng và 3 đề cử giải Oscar cho các sáng tác nhạc phim.

Lượng đĩa bán ra của ông đã đạt hơn 65 triệu bản trên toàn thế giới, song Adams chưa bao giờ quan tâm tới việc thay đổi xu hướng nghe nhạc của công chúng. Đối với ông, trên tất thảy là nghệ thuật và âm nhạc của mình.

“Tôi thực sự không biết hướng mục tiêu cho khán giả của mình như thế nào và chẳng hề biết gì về ngành kinh doanh âm nhạc. Tôi chỉ làm những gì mình muốn, đó là sáng tác nhạc” - Adams chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm