Khẩn trương điều tra vụ án khiến một người tử vong tại Bình Dương

02/04/2020 21:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 2/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ giết người làm một người tử vong, một người nguy kịch, xảy ra ngày 31/3 tại một căn nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Biểu dương các tập thể tham gia điều tra, phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người tại Hưng Yên

Biểu dương các tập thể tham gia điều tra, phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người tại Hưng Yên

Ngày 18/3, UBND tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích trong điều tra khám phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người xảy ra ngày 16/3 tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Các tập thể gồm: Ban chuyên án, các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Theo điều tra của cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Huệ, sinh  năm 1965 ở tại An Giang và bà Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 1966, ở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có quen biết với nhau. Ngày 31/3, bà Anh đến ki-ốt của ông Huệ để chơi và ở lại đây. 

Án mạng Bình Dương. Giết người Bình Dương. Án mạng ở Bình Dương. Giết người
Lực lượng chức năng thu thập thông tin tại hiện trường vụ án. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân sống tại khu nhà trọ nghe tiếng la hét lớn từ căn ki-ốt của ông Huệ. Khi tới kiểm tra thì thấy ki-ốt khóa trái cửa. Nhìn qua khe cửa, người dân phát hiện ông Huệ và bà Ngọc Anh nằm bất động dưới nền nhà có nhiều vết máu nên đã báo Công an.

Tại hiện trường, bà Anh đã tử vong, còn ông Huệ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng Công an thu giữ một con dao là hung khí vụ án.

Theo thông tin bước đầu được xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nói trên là do mâu thuẫn, trong đó ông Nguyễn Văn Huệ chính là đối tượng nghi vấn gây ra vụ án mạng thương tâm này.

Hiện nay, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm