Khám phá dãy Alpes

08/09/2008 06:06 GMT+7 | Entry của bạn

Dãy Alpes tạo thành lá chắn dài 1200 km kéo từ sông Danube đến tận biển Địa Trung Hải. Alpes có đến 82 đỉnh núi cao trên 4000m, trong đó cao nhất là đỉnh Mont Blanc thuộc Pháp (4800m) được ví là nóc nhà của châu Âu.

Mont Blanc tiếng Việt có nghĩa là "Đỉnh núi trắng". Nguồn gốc của tên này là do tại đây tuyết phủ quanh năm. Nhiệt độ trên đỉnh núi đạt đến -40°C. Một điểm rất thú vị của Mont Blanc là độ cao của đỉnh núi thay đổi hàng năm. Năm 1863, độ cao của núi đo được là 4807m. Năm 2001, độ cao đo được bằng GPS là 4800m. Năm 2003, Mont Blanc bị giảm 2m chiều cao do một lớp băng phủ dày bị tan. Đồng thời, đỉnh núi cũng bị dịch chuyển 70cm sang hướng tây bắc do sự dịch chuyển của lớp vỏ trái đất. Mont Blanc là một trong những thắng cảnh thiên nhiên được tham quan nhiều nhất trên thế giới. Hàng năm Mont Blanc đón hàng triệu du khách và hàng ngàn người đam mê leo núi.

 Khi đến Mont Blanc, du khách không thể bỏ qua một điểm tham quan hấp dẫn khác là Biển Băng. Biển Băng là tên một dòng sông băng  khổng lồ nằm phía bắc núi Mont Blanc hùng vĩ. Biển Băng được hình thành bởi sự hợp nhất của ba dòng sông băng (Tacul, Leschaux và Talèfre). Do khí hậu trái đất ấm dần lên, mỗi năm Biển Băng bị mất đi khoảng 150m. Nếu như trước đây, ta có thể ngắm Biển Băng từ Chamonix thì bây giờ khách thăm quan phải leo lên độ cao 1900m mới đến được chân Biển Băng. Nhưng đây vẫn là sông băng còn tồn tại lớn nhất ở nước Pháp với chiều dài là 7 km, diện tích 40 km², bề dầy đến 400mét. Biển Băng được đánh giá là một trong những thắng cảnh thiên nhiên đón nhiều du khách tham quan nhất thế giới.

Dãy Alpes không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan hùng vĩ mà còn bởi vì đây là cái nôi của môn thể thao leo núi. Leo núi tên tiếng Pháp là « Alpinisme », xuất phát từ âm chữ alpin nghĩa là « thuộc núi Alpes ». Trước khi trở thành một môn thể thao đại chúng như ngày nay, alpinisme thường được thực hiện bởi các thợ săn người vùng Alpes. Alpinisme được cho là xuất hiện vào năm 1760, khi Horace Bénédict de Saussure treo giải thưởng cho người đầu tiên chinh phục đỉnh Mont Blanc. Đây cũng là lý do mà Chamonix, thị trấn nhỏ dưới chân núi Mont Blanc được phong là thủ phủ của bộ môn leo núi. Ban đầu, chỉ có những quý tộc người Anh giàu có mới đủ khả năng chơi bộ môn này bởi leo núi không chỉ đòi hỏi thể lực tốt, lòng can đảm mà còn rất tốn kém (mua dụng cụ leo núi, thuê người dẫn đường). Ngày nay, leo núi đã phát triển thành một môn thể thao đại chúng. Sau khi đã chinh phục tất cả các đỉnh cao của dãy Alpes, người leo núi đặt mục tiêu sang các đỉnh trên 8000m của dãy Hymalaya. Đây môn thể thao nguy hiểm cướp đi sinh mạng của rất nhiều người đam mê, kể cả các vận động viên kì cựu. Chỉ trong hai tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8 đã có 4 người leo núi thiệt mạng tại Mont Blanc, 11 người tại Hymalaya. Tuy nhiên, bất chấp những hiểm nguy rình rập, leo núi vẫn hấp dẫn rất nhiều người. Bởi chinh phục độ cao, chinh phục hiểm nguy, chinh phục chính mình luôn là khát vọng của con người.

Quà lưu niệm vùng núi Alpes


Thực vật ở dãy Alpes






Đỉnh Mont Blanc

Cáp treo MB đi từ Pháp qua Ý

Biển Băng




Tuyết và người

Trần Thái Hoà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm