Văn hoá

Khai hội chùa Bổ Đà - lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới

03/04/2026 19:44 GMT+7 Google News

Ngày 3/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà (phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) diễn ra Lễ khai hội truyền thống chùa Bổ Đà năm 2026. Hoạt động nhằm tôn vinh và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới chùa Bổ Đà trong Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chùa Bổ Đà là danh lam cổ tự nổi tiếng vùng Kinh Bắc, được xây dựng từ thời Lý (thế kỷ XI), tu bổ, mở rộng vào thời vua Lê Dụ Tông (1720-1729). Đây là trung tâm Phật giáo lớn của vùng, mang đậm dấu ấn thiền phái Lâm Tế. Chùa còn nổi tiếng với vườn tháp lớn nhất Việt Nam và bộ mộc bản kinh Phật cổ với gần 2.000 tấm, được khắc cách đây khoảng 300 năm vào đời vua Lê Cảnh Hưng. Bộ mộc bản thể hiện tư tưởng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ảnh hưởng của thiền phái Trúc Lâm, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.

Khai hội chùa Bổ Đà - lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới - Ảnh 1.

Chùa Bổ Đà – Đại danh lam cổ tự vùng Kinh Bắc nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo và cảnh quan, chùa Bổ Đà được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2016. Tháng 7/2015, chùa Bổ Đà cùng với chùa Vĩnh Nghiêm (tỉnh Bắc Ninh) được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tổ chức lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, góp phần đưa chùa Bổ Đà trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh hấp dẫn.

Theo ông Lê Văn Thiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Vân Hà, Lễ hội chùa Bổ Đà được tổ chức hằng năm từ ngày 16-18/2 Âm lịch nhằm tri ân công đức các vị Tổ sư, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Kinh Bắc. Việc tổ chức lễ hội gắn với trình diễn các loại hình di sản tiêu biểu không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn tăng cường quảng bá hình ảnh chùa Bổ Đà đến đông đảo du khách.

Khai hội chùa Bổ Đà - lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn xứ Kinh Bắc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như trình diễn dân ca Quan họ, ca trù, thư pháp, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, sinh vật cảnh; múa rối nước Đồng Ngư; biểu diễn nghệ thuật chèo… Các hoạt động được tổ chức trong không gian di tích nhằm tái hiện đời sống văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn thu hút du khách, qua đó phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ lễ hội, phường Vân Hà tổ chức Liên hoan Quan họ lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 35 câu lạc bộ trong và ngoài địa phương. Hoạt động góp phần khích lệ phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đồng thời bảo tồn và lan tỏa dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, qua đó làm giàu thêm giá trị của không gian di sản chùa Bổ Đà.

Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh chùa Bổ Đà, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, gìn giữ và phát huy bền vững Di sản văn hóa thế giới - biểu tượng văn hóa, tâm linh tiêu biểu của quê hương Vân Hà nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Lễ hội chùa Bổ Đà năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5/4 (tức ngày 16-18/2 Âm lịch).

Đồng Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm