Kết quả tennis SEA Games 32: Lý Hoàng Nam thua chung kết đơn nam

14/05/2023 18:38 GMT+7 | SEA Games 32

Kết quả tennis SEA Games 32. Cập nhật nhanh nhất kết quả tennis Việt Nam thi đấu tại SEA Games 2023.

Lý Hoàng Nam đã thua trận tranh HCV SEA Games 32 nội dung đơn nam sau khi thua tay vợt Rifqi Fitriadi của Indonesia với tỷ số 0-2 (4-6, 1-6).

Như vậy là tennis Việt Nam đã không giành được HCV nào tại SEA Games 32 sau khi ĐKVĐ đơn nam Lý Hoàng Nam thua ở Chung kết. Tennis Việt Nam chỉ giành được 2 HCB của Lý Hoàng Nam và đồng đội nam. Sau ngày thi đấu 14/5, tennis đã hoàn tất các nội dung thi đấu ở SEA Games 32.

Kết quả tennis SEA Games 32

Ngày 14/5: 

* Chung kết đơn nam: Lý Hoàng Nam 0-2 Rifqi Fitriadi (4-6, 1-6)

* Chung kết đôi nữ: Indonesia 0-2 Thái Lan

Lịch thi đấu tennis SEA Games 32

* 09h00 ngày 14/5: Chung kết đơn nam

* 09h00 ngày 14/5: Chung kết đôi nữ

--------

Đội quần vợt Việt Nam đăng ký chính thức các tuyển thủ dự SEA Games 32 gồm Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Tiến, Trịnh Linh Giang, Phan Diễm Quỳnh, Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bộ Ngọc và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi. Ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia gồm HLV Trần Quốc Phong, Trương Quốc Bảo và chuyên gia Ivan Miranda David Chang (Peru).

Dựa vào lịch chuẩn bị chuyên môn và lịch thi đấu SEA Games 32, ngày 4-5, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ di chuyển tới Campuchia thi đấu Đại hội.

Kết quả tennis SEA Games 32 - Ảnh 3.

Tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam

Môn quần vợt ở SEA Games 32 cũng có 7 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ở SEA Games năm nay, đội tuyển quần vợt Việt Nam chỉ tiếp tục hy vọng tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam bảo vệ thành công HCV nội dung đơn nam. Trên bảng xếp hạng ATP mới nhất, Lý Hoàng Nam xếp hạng 264 thế giới cũng là tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng nhà nghề cao nhất.

VTV sẽ tường thuật các môn gồm: điền kinh; thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu); bóng đá (nam, nữ); bi sắt; bóng rổ; bóng chuyền; cầu lông; võ kun khmer; cầu mây; karate; taekwondo; bóng rổ, pencak silat; hockey; bóng bàn; thể thao điện tử.

Hầu hết các môn được phát phát sóng trên 2 kênh VTV5 và VTV5 Tây Nam Bộ, vào các khung giờ từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, từ 14 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm