Kết quả võ thuật SEA Games 32

15/05/2023 22:22 GMT+7 | SEA Games 32

Đoàn võ thuật Việt Nam ở SEA Games 32 đã mang về nhiều huy chương sau màn trình diễn ấn tượng của các võ sĩ.

Kết quả võ thuật SEA Games 32

Danh sách HC vàng và bạc của võ thuật Việt Nam ngày 15/5

- HC vàng (17): Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm, đồng đội nam kiếm chém),  Đặng Thị Linh (vật - 78kg nữ), Lại Diệu Thương (vật - 68kg nữ), Nguyễn Thị Xuân (vật, 50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật - 57kg nữ), Trần Ánh Tuyết (vật, 59kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật, 62kg nữ), Nguyễn Nhạc Như An (Judo - 44kg nữ), Hoàng Thị Tình (Judo - 48kg nữ), Lê Anh Tài (Judo - 90kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (Judo, 52kg nữ), Phạm Đăng Quang (taekwondo, 63kg nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (kick boxing, Full Contact - 48kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, gậy đơn cứng 50-55kg nữ), Lê Thị Nhi (kick boxing - Light Contact - 50kg nữ),

- HC bạc: Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn và Phạm Thị Ngọc Luyến (đấu kiếm - đồng đội nữ kiếm liễu), Trần Minh Hậu (kick boxing, Kick Light - 63kg nam), Nguyễn Quang Huy (Kick-boxing - Low-kick -57kg nam)

*****

Theo lịch thi đấu, môn Jujitsu tại SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7/5, bao gồm tổng cộng 13 nội dung tranh tài. Đội tuyển Jujitsu Việt Nam sẽ tham gia với 14 vận động viên và tham gia các nội dung Newaza Gi (đối kháng/khóa siết), DUO và SHOW (biểu diễn).

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam có các VĐV là Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương, Đặng Thị Huyền, Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phượng. Nơi diễn ra các trận đấu ở môn Jujitsu tại SEA Games 32 hội trường B tại trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Chroy Changvar.

Kết quả võ thuật SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương ở Jujitsu  - Ảnh 3.

Ở SEA Games 31, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ

Đội tuyển Jujitsu được kỳ vọng sẽ mang về huy chương Vàng SEA Games 32 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 4/5 nhưng chỉ giành được 3 huy chương Đồng.

Ma Đình Khải và Trịnh Kế Dương đồng hạng với cặp đôi Philippines (Jan Harvey-Karl Dale), giành được tấm huy chương Đồng nội dung DUO nam.

Ở nội dung này, cặp đôi của nước chủ nhà Campuchia là Kongmona Mithora and Touch Pikada đã giành được tấm huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ đến từ Thái Lan - Nawin Kokaew và Panuwat Deeyatam.

Trong khi đó, vận động viên Đặng Huyền dù gặp chấn thương nhưng vẫn cố nén đau để thi đấu. Cô đã giành chiến thắng knock-out trước đối thủ Singapore và mang về tấm huấn chương Đồng nội dung Ne-Waza GI - 52kg nữ.

Ở nội dung này, vận động viên Kaila Isip Napolis của Philippines giành huy chương Vàng, còn tấm huy chương Bạc thuộc về Jessa Khan của chủ nhà Campuchia.

Còn ở nội dung SHOW nữ, hai vận động viên Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương cũng chỉ giành được huy chương Đồng.

Hai vận động viên Thái Lan Kunsatri Kumsroi-Suphawadee Kaeosrasaen giành huy chương Vàng ở nội dung này, trong khi huy chương Bạc thuộc về đoàn chủ nhà Heng Seavheang-Tim Sovanlina.

Trước đó, ở môn cờ Ouk Chaktrang, 2 kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo cùng Tôn Nữ Hồng Ân đã xuất sắc dẫn đầu phần thi đấu ở nội dung đồng đội nữ 60 phút và chắc chắn có được vị trí số 1 trong xếp hạng chung cuộc trước ván 6.

Như vậy, tính đến 16 giờ chiều 4/5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 huy chương Vàng và 3 huy chương Đồng, xếp thứ 3 bảng tổng sắp.

Đoàn thể thao Campuchia đang dẫn đầu bảng tổng sắp khi cùng có 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc. Thái Lan đứng thứ 2 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng; trong khi Philippines xếp thứ tư với 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Đồng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm