Vụ Kaka: Chelsea phải đợi thêm 1 năm

16/08/2008 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelsea vẫn giữ nguyên quyết tâm trả khoản tiền kỷ lục thế giới để có được chữ ký của Kaka, nhưng họ sẽ phải đợi thêm một năm nữa.

Đội chủ sân Stamford Bridge xem tiền vệ người Brazil là một dự án dài hạn, giống như cách mà họ đã theo đuổi Andriy Shevchenko và rốt cuộc đưa được chân sút người Ukraina về từ San Siro hai năm trước. Sau khi đã bị AC Milan từ chối dứt khoát trong mùa Hè này, Chelsea sẽ tiếp tục nỗ lực cho vụ chuyển nhượng của họ trong 12 tháng tới.

Peter Kenyon và các quan chức khác của đội bóng áo xanh hiện đang làm việc với một nhóm các nhà môi giới hàng đầu để đảm bảo họ sẽ thành công trong cuộc đeo đuổi kéo dài này. Milan đã từ chối nhiều lời đề nghị hậu hĩnh hồi mùa Hè và khẳng định Kaka không thể bán với bất cứ giá nào, dẫu vậy, đội chủ sân San Siro vẫn sẵn sàng thương lượng trong tương lai.
 
Chelsea sẽ phải chờ một năm nữa nếu muốn có Kaka (phải)

Chelsea tin rằng họ có cơ hội giành được chữ ký của cầu thủ mà ông chủ CLB Roman Abramovich, đang giành sự quan tâm đặc biệt sau khi Shevchenko trở thành một nỗi thất vọng lớn. Tất nhiên, giá của Kaka sẽ không hề rẻ. Anh vừa ký một hợp đồng mới với Milan có mức lương 6,5 triệu bảng một năm và sẽ tăng dần lên cho tới khi hết hạn vào năm 2013.

Chelsea, nếu muốn có Kaka, sẽ lại phải một lần nữa phá vỡ mức lương trần của họ hiện tại, 140.000 bảng một tuần trả cho Lampard, và điều này có thể sẽ gây ra rắc rối cho đội bóng áo xanh bởi lẽ nhiều cầu thủ khác hẳn sẽ không tránh khỏi so sánh với mức lương đó.

Tháng trước, Phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan nói rằng họ đã từ chối “một đề nghị khổng lồ” của Chelsea liên quan tới Kaka. Với những tin đồn và cả những gì xảy ra trong thực tế liên quan tới Kaka, Shevchenko và Didier Drogba, rõ ràng hai gã khổng lồ của châu Âu có mối quan hệ tốt với nhau và đều tránh làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, trái ngược với M.U và Real Madrid trong vụ Cristiano Ronaldo. Vì lẽ đó, cuộc thương lượng vẫn sẽ tiếp tục.

Với tiền bạc của Abramovich, điều duy nhất Chelsea cần là cái gật đầu của Milan, dù khoản phí chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ vượt xa kỷ lục thế giới hiện tại: số tiền 48 triệu bảng mà Real trả cho Juventus để có Zinedine Zidane 7 năm trước.

Cũng không giống như Ronaldo, dựa trên mối quan hệ với các CĐV cũng như lòng trung thành với đội bóng, Kaka sẽ chỉ ra đi nếu như CLB của anh cảm thấy hài lòng. Ngoài mối quan hệ với Milan và sự thành công trong kế hoạch dài hạn với Shevchenko trước đó, Chelsea còn một lá bài quan trọng nữa là sự có mặt của HLV Luiz Felipe Scolari ở Stamford Bridge. HLV người Brazil là người đã chứng kiến Kaka chơi trận đầu tiên trong màu áo ĐTQG và giúp anh có cơ hội thành vô địch thế giới khi giành cho anh một chỗ ở đội bóng vô địch World Cup 2002 khi Kaka mới 19 tuổi.

Như vậy, mục tiêu duy nhất còn lại của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sẽ là Robinho, một đồng đội của Kaka ở ĐT Brazil. Chelsea đã đưa ra một đề nghị trị giá 19,7 triệu bảng vào tuần trước nhưng vẫn bị từ chối. Ngoài ra, Scolari đã khẳng định rằng ông muốn giữ lại những cầu thủ dự bị như Branislav Ivanovic, đang được Milan để ý. Hiện chỉ còn Claudio Pizarro và Juliano Belletti là phải tìm CLB mới. Shaun Wright Phillips cũng có thể được bán đi, nhưng chỉ với giá phải chăng và sau khi Chelsea đã có Robinho.
 
HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm