K-Media tin rằng sự gián đoạn của BTS sẽ đóng vai trò là cơ hội cho các nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo

20/02/2023 11:38 GMT+7 | Kbiz

Sau khi BTS tuyên bố ngừng hoạt động vào năm ngoái, K-Media cho rằng đây là một thời điểm quan trọng đối với các nhóm nhạc nam.

Trong khi một số người lo ngại rằng sẽ có một khoảng trống trong K-pop sau khi BTS liên tiếp nhập ngũ, một số người tin rằng đây cũng có thể là một cơ hội.

K-Media tin rằng sự gián đoạn của BTS sẽ đóng vai trò là cơ hội cho các nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo - Ảnh 1.

| BTS/HYBE

BTS là nhóm đã mở rộng thị trường K-pop trên khắp thế giới bằng cách đạt được những kết quả chưa từng có trong thị trường nhạc pop toàn cầu.

Do đó, có những dự đoán rằng việc họ tạm ngừng hoạt động có thể làm giảm sự chú ý của toàn cầu đối với K-pop.

Gần đây, các nhóm nhạc nữ K-pop đã lấp đầy khoảng trống mà BTS để lại. Theo Circle Chart, doanh số tổng hợp của Top 400 album cứng năm ngoái là 80.744.916 bản.

Sự tăng trưởng này là công lớn của các nhóm nhạc nữ, bao gồm IVE, NewJeans, aespa và LE SSERAFIM.

K-Media tin rằng sự gián đoạn của BTS sẽ đóng vai trò là cơ hội cho các nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo - Ảnh 2.

| NewJeans/ADOR

Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng sự phát triển của các nhóm nhạc nam sẽ tăng lên rõ rệt trong năm nay.

Các chuyên gia trong nền K-pop cũng bày tỏ lo ngại rằng động cơ tăng trưởng của thị trường album cứng đang thiên về các nhóm nhạc nữ, vì vậy dự kiến sẽ có một loạt các cuộc thử giọng để chọn ra các nhóm nhạc nam trong năm nay.

Ngoài ra, họ cũng có vẻ nhiệt tình hơn trong việc mở rộng fandom của các nhóm nhạc nam hiện có.

Một quan chức trong ngành âm nhạc cho biết: "Trong khi BTS đang gia tăng vị thế toàn cầu, các nhóm nhạc thần tượng khác đã tăng giá cổ phiếu của họ một cách đều đặn, nhưng cũng đúng là họ không nhận được nhiều sự chú ý.

K-Media tin rằng sự gián đoạn của BTS sẽ đóng vai trò là cơ hội cho các nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo - Ảnh 4.

| SEVENTEEN/Pledis

Chỗ trống của BTS sẽ là cơ hội để chuyển sự chú ý sang những thần tượng thế hệ sau họ.

Sự cạnh tranh giữa các nhóm nhạc nam để chiếm khoảng trống này sẽ trở nên khốc liệt hơn".

Trên thực tế, các nhóm nhạc lớn như SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, Stray Kids và NCT đã và đang nỗ lực nâng cao vị thế của mình nên có dự đoán rằng sự chú ý đổ dồn vào BTS sẽ chuyển hướng sang nhiều nhóm nhạc khác nhau.

Ngoài ra, hơn 10 nhóm nhạc mới từ các công ty âm nhạc lớn ở Hàn Quốc đang có kế hoạch ra mắt, với hơn 7 nhóm trong số đó là nhóm nhạc nam.

Trong khi đó, một số chương trình thử giọng cũng được lên kế hoạch tập trung vào các nhóm nhạc nam.

K-Media tin rằng sự gián đoạn của BTS sẽ đóng vai trò là cơ hội cho các nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo - Ảnh 5.

| Boys Planet/Mnet

Mnet gần đây đã bắt đầu phát sóng Boys Planet, trong khi MBC có kế hoạch phát sóng Fantasy Boys.

Việt Lâm (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm