Jude Bellingham đang trở thành cầu thủ giỏi nhất thế hệ của mình

26/10/2022 17:49 GMT+7 | Borussia Dortmund

Pep Guardiola từng nhận định Jude Bellingham có đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao. Cầu thủ người Anh đã thể hiện tất cả những điều đó trong trận đấu gặp Man City.

Bóng đá hôm nay 26/10: MU lên danh sách thay Ronaldo, Messi tiếp tục phá kỷ lục ở C1

Bóng đá hôm nay 26/10: MU lên danh sách thay Ronaldo, Messi tiếp tục phá kỷ lục ở C1

Bóng đá hôm nay 26/10: MU lên danh sách thay thế Ronaldo, Messi tiếp tục phá kỷ lục ở C1, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

 

Nhìn vào mọi thứ về Bellingham, bạn sẽ nghĩ rằng đây là một cầu thủ lớn hơn 19 tuổi. Từ cách cầu thủ này quan sát, cách anh chơi và cách anh nói chuyện. Tất cả đều rất trưởng thành.

"Đó là cầu thủ 19 tuổi già đời nhất tôi từng quản lý", HLV Edin Terzic của Borussia Dortmund mỉm cười khi nói về Bellingham.

Ở giai đoạn đó của sự nghiệp, nhiều sao trẻ chỉ mới đang hy vọng có một bước đột phá ở đội một. Nhưng đây đã là trận đấu thứ 21 tại Champions League của Bellingham trong một sự nghiệp vô cùng hứa hẹn. Trong suy nghĩ của mình, Bellingham chắc chắn muốn nâng cao thành tích này hơn nữa.

"Khi lớn lên, ước mơ lớn nhất của tôi là được chơi ở Champions League", Bellingham trả lời BT Sport trước trận gặp Man City ở bảng G.

"Chúng tôi có một bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà ở Stourbridge. Chúng tôi hẳn đã chơi cả nghìn trận chung kết Champions League trên bãi cỏ nhỏ đó".

"Mọi người luôn nói tôi trưởng thành như thế nào nhưng tôi không thực sự thấy điều đó. Ở nhà, tôi như bao đứa trẻ bình thường. Tôi muốn có một tiếng cười, tôi muốn quậy phá một chút".

"Nhưng đôi khi tôi nhìn lại bản thân và nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi muốn vượt qua ranh giới tiềm năng của mình và tiếp tục vươn tới những ước mơ tiếp theo".

Chú thích ảnh
Ở tuổi 19, Bellingham đã tỏa sáng ở đấu trường lớn

Một trong những lợi ích khi gia nhập Dortmund từ Birmingham City cách đây hai năm là Bellingham được trao nhiều cơ hội ra sân hơn so với ở Premier League.

Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Dortmund mùa này với 8 pha lập công. Trận hòa Man City mới chỉ là trận đầu tiên anh không ghi bàn. Hồi đầu tháng, thậm chí Bellingham còn được mang băng đội trưởng.

Giống như Erling Haaland trước đó, Bellingham chắc chắn sẽ vượt qua tầm của Dortmund trong tương lai gần. Giá trị thị trường của anh đã được ước tính khoảng 100 triệu bảng.

Anh được cho đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Đến nỗi mà trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, khi The Kop rất cần tiền vệ, HLV Juergen Klopp chỉ mượn Arthur Melo từ Juventus thay vì ký một bản hợp đồng dài hạn. Tất cả để dọn đường cho kế hoạch đón Bellingham vào năm sau.

Chelsea và Real Madrid là những lựa chọn khác dành cho Bellingham.

"Trưởng thành ở độ tuổi đó thật đáng sợ. Ai cũng muốn có cậu ấy trong đội hình. Cậu ấy rồi sẽ đến Barca, Real Madrid, hoặc bất cứ đội bóng nào", Owen Hargreaves, chuyên gia của BT Sport, chia sẻ.

Chú thích ảnh
Belling rồi sẽ vươn tới đẳng cấp và giá trị như Haaland

Vào đêm trước trận đấu vừa qua, Pep Guardiola nói rằng Bellingham có đầy đủ tố chất để tỏa sáng và cầu thủ người Anh đã thể hiện điều đó đêm qua.

Chỉ một phút trước, anh còn đang đuổi theo để cướp bóng trong chân Haaland hoặc Cancelo ở bên kia sân. Một lúc sau, Bellingham đã tung một đường chuyền tuyệt vời cho Karim Adeyemi hoặc đang rê bóng qua hàng phòng ngự Man City.

Tiền vệ 19 tuổi như một chiếc Rolls Royce lướt trên mặt sân và đột ngột tăng tốc lên tốc độ tối đa. Về mặt kỹ thuật, Bellingham là cầu thủ hạng nhất.

Bellingham cũng không ngại yêu cầu đồng đội của mình phải làm tốt hơn. Ngay từ phút thứ 5, cầu thủ người Anh đã vung tay lên trời trong thất vọng khi Youssoufa Moukoko không chuyền cho anh ở một vị trí thuận lợi.

Điều tương tự cũng xảy ra khi Adeyemi lao thẳng vào khung thành nhưng lại tự mình muốn giành lấy vinh quang thay vì phối hợp với Bellingham, người đang ở vị trí tốt hơn nhiều.

Bellingham không phải một thiếu niên bình thường nhưng cũng vì điều đó, anh là tài sản rất quý giá của bóng đá Anh.

Bellingham đang nhanh chóng nổi lên như một cầu thủ giỏi nhất thế hệ của mình. Jamie Carragher cho rằng sao trẻ này nên được đá chính ở World Cup tại Qatar, và phần lớn những người xem truyền hình đều đồng ý với quan điểm đó.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm