Real Madrid lại shopping: Ramos chữa “viêm cánh”

25/12/2008 12:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Real đã ném gần 50 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, song Juande Ramos vẫn sẽ buộc Chủ tịch Calderon phải móc hầu bao để mua thêm một tiền vệ cánh. Song nhiệm vụ này không hề dễ dàng như khi Real mua Hunterlaar và Lassana Diarra.

Một trong những quyết định quan trọng nhất của Juande Ramos khi lên làm HLV Real là chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2. Khi còn dẫn dắt Sevilla, Ramos cũng rất thành công với sơ đồ này nhờ sự xuất sắc của các tiền vệ biên như Jesus Navas (phải) và Adriano (trái, sau này còn có thêm Capel). Nhưng hiện ở Real, Ramos chỉ yên tâm với hành lang phải, nơi Robben đã làm mưa làm gió trong trận thắng Valecnia mới đây. Còn bên cánh phải, người đồng hương của Robben là Drenthe mới chỉ chơi ở mức tròn vai, bởi cầu thủ này có thừa sự nhiệt tình, song lại thiếu sự tinh tế. Do vậy, Ramos vẫn rất cần một tiền đạo trái đẳng cấp để hoàn thiện đội ngũ.
 
Juande Ramos vẫn muốn mua một tiền vệ cánh

Những mục tiêu ưa thích của Ramos vẫn là ở Premier League, nơi ông đã có một năm kinh nghiệm. Mà những cầu thủ chạy cánh ở Anh lại rất phù hợp với triết lý bóng đá của Ramos. Sau khi thất bại trong việc lôi kéo Ashley Young từ Aston Villa, Ramos đã quay sang hỏi mua Jermaine Pennant, cầu thủ bị bỏ quên trên băng ghế dự bị của Liverpool. Bất chấp việc sẽ gặp Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, Liverpool vẫn gật đầu trước lời đề nghị của Ramos. Bởi thực sự họ muốn tống khứ một cầu thủ vốn có tiền sử hay gây gổ như Pennant từ lâu lắm rồi. Thậm chí, hai bên đã đạt được thỏa thuận trị giá 3,5 triệu euro (hợp đồng giữa Pennant và Liverpool chỉ còn 6 tháng nữa là hết hạn).

Tuy vậy, vào giờ chót, vụ chuyển nhượng này đã đổ vỡ sau khi Real không đạt được những thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Anh. Cầu thủ này đòi tới 3,5 triệu euro/mùa, trong khi Real chỉ chấp nhận giữ nguyên mức lương mà Pennant đã nhận được ở Liverpool là 1,6 triệu bảng/năm (tương đương 2 triệu euro). Thế nên, sau cùng Pennant đã quyết định chuyển tới Wigan theo bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa. Đến khi đó, hợp đồng giữa anh với Liverpool cũng kết thúc.

Sự đổ vỡ này buộc Real phải quay sang theo đuổi cầu thủ người Argentina Angel Di Maria của Benfica. Cầu thủ này đạt đủ những tiêu chuẩn mà Calderon đề ra là trẻ (mới 20 tuổi) đồng thời vẫn có thể ra sân ở Champions League (Benfica đã bị loại khỏi Cúp UEFA). Tuy nhiên, phương án này sẽ rất tốn kém chứ không rẻ như với trường hợp của Pennant. Hiện thời, Benfica chưa có ý định bán cầu thủ được coi là phát hiện ở Olympic 2008. Nhưng có điều, họ cũng chỉ giữ 70% giá trị của tiền vệ này, 30% còn lại thuộc về người đại diện Jorge Mendes. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Di Maria với Benfica hiện là 30 triệu euro. Nếu Mendes đồng ý để Di Maria tới Bernabeu, số tiền mà Real phải trả cho đội bóng BĐN sẽ là 21 triệu euro, còn trả cho Mendes bao nhiêu thì tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

Cần nhớ, Mendes chính là người dẫn mối để trung vệ Pepe chuyển từ Porto sang Real Hè năm ngoái với giá 30 triệu euro. Mùa Hè vừa qua, Mendes cũng rất sốt sắng dàn dựng kịch bản để Cristiano Ronaldo đến Real. Nếu thương vụ đó trót lọt, Mendes sẽ đút túi hàng chục triệu euro. Tóm lại, nếu muốn có Di Maria, Real cần bám sát Mendes, mà tay này chỉ quan tâm đến tiền là trên hết...
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm