Jose Mourinho: 'M.U mà vào được top 4, tôi sẽ mơ tới chức vô địch'

02/11/2018 22:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tự tin rằng M.U sẽ lọt vào Top 4 ở Premier League mùa này. Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng “Quỷ đỏ” chưa thể nghĩ đến cuộc đua vô địch.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U: Conte thay Mourinho, phá két vì Varane, Quỷ đỏ nhận tin vui về Ramsey

CHUYỂN NHƯỢNG M.U: Conte thay Mourinho, phá két vì Varane, Quỷ đỏ nhận tin vui về Ramsey

Antonio Conte có thể thay thế Jose Mourinho, Varane được mời gọi với giá kỷ lục, Juve nhắm Mata,... là những tin chính của bản tin chuyển nhượng M.U ngày 2/11.

M.U sẽ làm khách trên sân của Bournemouth vào thứ Bảy tuần này. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH, kém 5 điểm so với đội xếp thứ 4 là Arsenal và bị Man City, đội đầu bảng, bỏ xa tới 9 điểm.

M.U chỉ thắng được 2 trận trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Tuy nhiên HLV Jose Mourinho tin rằng đội bóng của mình sẽ cải thiện phong độ và có thể thu hẹp khoảng cách với các đội trong Top 4. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định rằng đội bóng của mình không thể nghĩ đến chức vô địch ở thời điểm này.

“Khi đội bóng của bạn ở ngoài Top 4 thì bạn không nên nói về danh hiệu. Nhưng khi đội bóng đã vào được Top 4, điều mà tôi tin rằng M.U có thể làm được, thì lúc đó mới có thể nghĩ tới chuyện cạnh tranh chức vô địch”, HLV Jose Mourinho phát biểu.

Jose Mourinho: 'Đừng mơ tới chức vô địch khi vẫn đang ngoài Top 4'
HLV Jose Mourinho khẳng định M.U nên tập trung vào việc vươn lên vị trí cao hơn trên BXH

“Ở thời điểm này, chúng tôi đang ở ngoài Top 4, nên tôi nghĩ rằng M.U cần phải giành được nhiều điểm số và cố gắng giành được vị trí tốt hơn vào tháng Mười hai năm nay. Đó là những gì mà tôi kỳ vọng”, HLV 55 tuổi tuyên bố.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phàn nàn về lịch thi đấu của M.U: “Đội bóng sẽ phải đá 19 trận ở sân nhà và 19 trận ở sân khách trong một mùa giải và lúc nào đá sân nhà, lúc nào đá sân khách không phải là vấn đề. Nhưng lịch thi đấu phía trước có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới M.U. Vào tháng Chín năm nay, M.U đã phải đá 2 trận liền trên sân khách (trước Watford và Burnley). Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ đá 2 trận liền trên khách trước Bournemouth và Man City. Trước trận gặp Man City, chúng tôi phải đá trên sân của Juventus. Đó là còn chưa kể chúng tôi phải đá liền 2 trận trên sân của Valencia và Liverpool (vào tháng Mười hai)”.

Mourinho nói tiếp: “Ở giai đoạn này của mùa bóng, chúng tôi phải đá trên sân khách của ba ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch là Chelsea, Man City và Liverpool. Do vậy lịch thi đấu của M.U chẳng thuận lợi chút nào. Nhưng vào cuối tháng Mười hai tới, tức sau giai đoạn lượt đi của mùa bóng, M.U sẽ không đứng ở vị trí hiện tại mà sẽ có mặt ở vị trí tốt hơn trên BXH”.

Khi được hỏi về kế hoạch mua sắm trong tháng Giêng tới của M.U, Mourinho phát biểu: “Ở thời điểm này, chúng tôi phải tập trung vào các cầu thủ có trong tay và phải làm tốt hơn. Cho tới cuối tháng Mười hai, chúng tôi phải tập trung vào những gì mà đội bóng đang có ở thời điểm đó và tìm cách cải thiện mình. Hiện M.U đang ở ngoài Top 4 nên chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể lọt vào Top 4”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chĩa mũi dùi vào nhà báo Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News. Trước đó, Samuel Luckhurst đã dự đoán chính xác rằng tiền đạo Romelu Lukaku sẽ ngồi dự bị ở trận thắng của M.U trước Everton. “Đi mà hỏi Samuel ấy”, Mourinho đáp trả sau khi được hỏi về việc liệu Lukaku có đá chính ở trận đấu tới hay không.

Jose Mourinho: 'Đừng mơ tới chức vô địch khi vẫn đang ngoài Top 4'
Mourinho cho biết Lingard và Sanchez có thể ra sân

“Chúng tôi làm việc theo chiến lược và đã giúp một vài cầu thủ hồi phục. Tình hình của Lingard và Sanchez đã khả quan hơn so với tuần trước. Vì muốn giúp đỡ đội bóng mà họ đã ngồi trên ghế dự bị ở trận đấu vào tuần trước, dù chưa bình phục. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Sau một tuần tập luyện tốt với đội bóng, Lingard và Sanchez đã sẵn sàng thi đấu, nhưng cả hai chưa có thể lực tốt nhất”, Mourinho tuyên bố.

“Dalot và Fellaini vẫn ngồi ngoài. Antonio Valencia thì gặp vấn đề ở đầu gối. Nhưng Lingard và Sanchez thì có thể ra sân”, Mourinho khẳng định.

Jose Mourinho đã không bị LĐBĐ Anh (FA) phạt với lí do Ủy ban điều tra độc lập của FA đưa ra là “không đủ bằng chứng” để buộc tội HLV Bồ Đào Nha có lời lẽ không đúng mực sau chiến thắng 3-2 của M.U trước Newcastle. Trong cuộc họp báo mới đây, Mourinho khẳng định rằng ông hoàn toàn vô tội. “Bạn biết đấy, lí do mà tôi yêu cầu CLB và luật sư kháng cáo là vì tôi 100% vô tội. Nhưng bạn không bao giờ biết trước được mọi việc sẽ kết thúc như thế nào. Tôi hài lòng vì mình đã không phải nhận án phạt. Tuy nhiên tôi phải tôn trọng những quy trình và chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ chỉ kháng cáo nếu cảm thấy mình vô tội. Tôi sẽ không kháng cáo để làm mất thì giờ của mình hay những người khác”.

+Lịch thi đấu vòng 11 Premier League

19h30, 03/11: Bournemouth vs M.U (Trực tiếp K+PM)    

22h00, 03/11: Cardiff City vs Leicester City (Trực tiếp K+PM)    

22h00, 03/11: Everton vs Brighton (Trực tiếp SCTV17)    

22h00, 03/11: Newcastle vs Watford (Trực tiếp K+NS)    

22h00, 03/11: West Ham vs Burnley(Trực tiếp SCTV15)    

00h30, 04/11: Arsenal vs Liverpool (Trực tiếp SCTV17, K+PM)    

02h45, 04/11: Wolves vs Tottenham(Trực tiếp SCTV17, K+PM)

22h00, 04/11: Man City vs Southampton (Trực tiếp SCTV17, K+NS)    

23h00, 04/11: Chelsea vs Crystal Palace (Trực tiếp K+PM)    

03h00, 06/11: Huddersfield vs Fulham (Trực tiếp SCTV17, K+PM)

Jose Mourinho: 'Đừng mơ tới chức vô địch khi vẫn đang ngoài Top 4'
BXH Ngoại hạng Anh

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm