Jordan coi tuyển Việt Nam là 'thuốc thử', nữ Việt Nam đấu đội nữ Bayern Munich

25/03/2018 17:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Jordan đã có kế hoạch tương đối chi tiết cho năm 2018 nhằm hướng đến các mục tiêu lớn năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên trên đất Đức sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 25/3.

Đội tuyển Jordan hướng tới mục tiêu lớn

Đội tuyển Jordan đã sắp xếp xong kế hoạch giao hữu trong năm 2018 trước khi hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai vào năm 2019. Trong đó, mục tiêu Asian Cup 2019 được nhắm đến kỹ càng.

Ngày 21/3, đội tuyển Jordan đá giao hữu với Kuwait (hạng 174) trước khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019 (27/3). Sau đó 2 tháng, Jordan đến Bắc Kinh làm khách trước chủ nhà Trung Quốc trong một trận giao hữu (26/5). Kế đến, họ sẽ di chuyển đến châu Âu và có những chuyến tập huấn đến tháng 10.

Ngày 10/10, Jordan đá giao hữu với Albania (hạng 59 thế giới) trên sân khách. Họ cũng đã liên hệ với đội tuyển Croatia (hạng 15 thế giới) để có một trận giao hữu vào cuối năm tại Zagreb. Tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển đội tuyển bóng đá nam nước này hướng tới năm 2019.

Chú thích ảnh
Khán giả sẽ được theo dõi đội tuyển Việt Nam đá lúc 22h00 (giờ Việt Nam).

Khán giả xem đội tuyển Việt Nam đấu Jordan lúc tối muộn

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Jordan ngày 27/3 lúc 17h00 (giờ địa phương), tức 22h00 (giờ Việt Nam). Đây là lần hiếm hoi các khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi đội tuyển nước nhà thi đấu vào khung giờ tối muộn như các giải đấu châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam trải qua 19 tiếng di chuyển đến thủ đô Amman của Jordan và sẽ có buổi tập vào chiều nay lúc 16h00 giờ điạ phương, tức 21h00 giờ Việt Nam. Đây là 1 trong 3 buổi tập hiếm hoi của đội tuyển trước cuộc đấu với Jordan.

Tuyển Việt Nam mất gần 1 ngày để tới Jordan, CLB Nam Định nỗ lực chặn phe vé

Tuyển Việt Nam mất gần 1 ngày để tới Jordan, CLB Nam Định nỗ lực chặn phe vé

Đội tuyển Việt Nam mất 19 tiếng di chuyển để có mặt tại Jordan, Đinh Thanh Trung làm đội trưởng đội tuyển và việc CLB Nam Định đưa ra phương án chống phe vé sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 24/3.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt CLB Bayern Munich

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu với đội nữ của CLB Bayern Munich vào 18h00 (giờ địa phương) ngày mai (26/3) trên sân FC Bayern Campus.

Đây là trận cọ xát đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn 10 ngày trên đất Đức. Đến đầu tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Đức đến Jordan để tham dự Asian Cup nữ 2018, cạnh tranh 5 suất tham dự World Cup nữ vào năm sau.

Chú thích ảnh
SVĐ mới dự kiến được xây dựng vào đầu năm 2019 tại TP Hải Phòng.

Hải Phòng sắp có SVĐ mới?

Thành phố Hải Phòng đang khởi công xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị Bắc sông Cấm từ giữa năm 2017 với tổng kinh phí 10,000 tỷ đồng. Theo dự kiến, SVĐ mới có sức chứa 30,000 chỗ ngồi cũng sẽ được xây dựng vào đầu năm 2019 để thay thế SVĐ Lạch Tray.

Hiện tại, sân Lạch Tray vẫn được coi là sân nhà của CLB Hải Phòng với sức chứa cũng tương đương 30,000 chỗ ngồi. Sân bóng này được coi là "linh hồn" của bóng đá đất cảng trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, việc CLB Hải Phòng có chuyển địa điểm làm sân nhà hay không vẫn còn ở thì tương lai.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm