Joan Laporta đã tái đắc cử chức chủ tịch của FC Barcelona nhiệm kỳ 5 năm tới sau khi đánh bại đối thủ Victor Font một cách áp đảo trong cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật.
Chiến thắng áp đảo của Joan Laporta
Laporta giành chiến thắng thuyết phục khi nhận được 32.934 trong tổng số 48.480 phiếu bầu từ các hội viên (socios) của CLB. Trong khi đó, Font chỉ nhận được 14.385 phiếu, 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ.
"Trước hết, tôi muốn dành vài lời cảm ơn tới CLB tuyệt vời mà chúng ta đang có," Laporta phát biểu sau khi chiến thắng được xác nhận trong bầu không khí các CĐV hô vang "president", "Thật tuyệt khi các hội viên vẫn có thể lựa chọn người đại diện cho mình. Niềm đam mê này thật đáng quý, nó làm nên sự đặc biệt của CLB. Vì vậy, xin cảm ơn Barça và tất cả những hội viên đã tham gia bỏ phiếu hôm nay - một minh chứng cho tinh thần dân chủ."
Theo thông báo từ Barcelona, tổng số phiếu bầu tương đương tỷ lệ tham gia 42,34% trong tổng số 114.504 hội viên đủ điều kiện bỏ phiếu. Nhiều cựu và đương kim chủ tịch, HLV cũng như cầu thủ của CLB đã tới bỏ phiếu tại sân Spotify Camp Nou, trong đó có HLV Hansi Flick cùng các thành viên đội một nam của đội bóng.

Sự áp đảo về phiếu bầu của Laporta trước Victor Font
"Kết quả lần này rất rõ ràng và mang lại cho chúng tôi sức mạnh lớn – một sức mạnh có thể khiến chúng tôi không thể bị ngăn cản," Laporta nói thêm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Barcelona trước mọi thứ và mọi người. Những năm sắp tới sẽ rất thú vị, đó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của chúng ta."
Cuộc bầu cử cũng trùng với chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Sevilla FC tại La Liga. Sau trận đấu, HLV Flick cùng nhiều cầu thủ như Raphinha, Pedri và Dani Olmo đã tiến hành bỏ phiếu. "Tôi sẽ không nói mình bỏ phiếu cho ai vì đó là bí mật," Flick chia sẻ trong buổi họp báo trước khi đi bầu. "Đây là một ngày đặc biệt. Tôi theo dõi cuộc bầu cử trên TV trong văn phòng ở sân vận động và cảm thấy rất thú vị. Tôi nghĩ mọi người đều vui vẻ, đó là một ngày tuyệt vời."
Cựu HLV Barcelona Xavi Hernández cũng có mặt bỏ phiếu – chỉ vài ngày sau khi gọi Laporta là "kẻ nói dối" liên quan đến việc Lionel Messi không thể trở lại CLB năm 2023. Ngoài ra, cựu tiền vệ Sergio Busquets (từng khoác áo Inter Miami CF) cũng tham gia bầu cử.

Laporta ăn mừng tái đắc cử
Kết quả này lặp lại kịch bản năm 2021, khi Laporta cũng đánh bại Font một cách thuyết phục để kế nhiệm Josep Maria Bartomeu. Đó là khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Laporta tại Barcelona. Ông từng giữ chức chủ tịch từ năm 2003 đến 2010, giai đoạn CLB bổ nhiệm HLV Pep Guardiola và giành cú ăn ba lịch sử năm 2009, trước khi trở lại nắm quyền sau 11 năm.
Kể từ khi trở lại, Barcelona đã giành hai chức vô địch La Liga, trong khi đội nữ của CLB đăng quang Champions League ba lần. Tuy nhiên, thành tích của đội nam dưới thời Flick chính là nền tảng quan trọng cho chiến dịch tranh cử của Laporta.
Mùa trước, Flick giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey và Supercopa de España, đồng thời đưa đội bóng vào bán kết UEFA Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2019. Mùa giải này, họ tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh ở cả La Liga lẫn Champions League.
Trong thời gian đó, Laporta cũng tiến hành dự án cải tạo sân Spotify Camp Nou. Hai tầng khán đài đầu tiên của sân vận động sau khi nâng cấp đã chính thức hoạt động hoàn chỉnh trong trận gặp Sevilla, nâng sức chứa lên hơn 60.000 chỗ khi quá trình xây dựng tầng ba vẫn đang tiếp tục.
Về phía Font, ông từng hy vọng thuyết phục các hội viên ủng hộ mình bằng lập luận rằng tình hình tài chính của CLB chưa thực sự cải thiện dưới thời Laporta (dù Laporta khẳng định điều ngược lại), việc trở lại Spotify Camp Nou liên tục bị trì hoãn, cũng như cách ban lãnh đạo xử lý sự ra đi của Messi.