Jennifer Lopez hát 'We are One' ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2014

12/06/2014 21:50 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil sẵn sàng cho lễ khai mạc, chủ khách sạn ở Brazil cấm nhân viên chụp ảnh Ronaldo là những tin tức về World Cup đáng chú ý trong tối nay.

Bất chấp chỉ vài giờ trước lễ khai mạc, cảnh sát Brazil phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán một cuộc biểu tình phản đối World Cup 2014 ở thành phố Sao Paulo, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã có một khởi đầu lộng lẫy.

Chỉ kéo dài 25 phút nhưng lễ khai mạc trên sân vận động Corinthians Arena xứng đáng là màn khai vị tuyệt vời cho "bữa tiệc" sẽ kéo dài một tháng trên đất nước Nam Mỹ. Diễn ra ban ngày, không có pháo hoa hay những hiệu ứng ánh sáng song chủ nhà Brazil đã cống hiến cho khoảng 1 tỷ người xem trên toàn cầu một bức tranh rực rỡ màu sắc, một màn trình diễn đậm chất nghệ thuật và thể hiện được bản sắc đa dạng của mọi vùng miền nước chủ nhà.

Những nhân vật hóa trang thành cây cối, những đứa trẻ trong vai các bông hoa, các vũ công tưng bừng nhảy múa trong tiếng nhạc samba...Đó là những hình ảnh tượng trưng cho thiên nhiên, cho con người, tình yêu bóng đá. Các khán đài rực một màu vàng xanh của các fan Brazil là nền hoàn hảo cho show diễn được cho là có chi phí lên tới 90 triệu USD này. Tất cả xoay quanh quả bóng khổng lồ được tạo từ 90.000 bóng đèn LED, tâm điểm trên mặt sân.

Điểm nhấn cuối của lễ khai mạc là khi quả bóng khổng lồ mở ra và ba ngôi sao Jennifer Lopez, Pitbull và Claudia Leitte xuất hiện cùng trình diễn ca khúc chính thức của World Cup 2014 "We are One (Ole Ola)". Ngay sau đó, một bệnh nhân bại liệt trong bộ "giáp sắt" mang tên BRA-Santos Dumont, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil, đá quả bóng Brazuca mở màn cho World Cup 2014 trước sự chứng kiến của 61.600 khán giả trên sân, trong đó có 12 nguyên thủ quốc gia. Và một tháng đầy ắp những màn so tài nảy lửa trên sân cỏ, những vũ điệu cuồng nhiệt trên khán đài và khắp xứ sở samba đã bắt đầu.

Clip các ca sĩ hát We are One:



Các hình ảnh cập nhật từ lễ khai mạc:













Những hình ảnh từ lễ khai mạc.

-----------------------------------------------------



Chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Clip về không khí World Cup ở Brazil:


World Cup qua các con số:

- Trận đấu có nhiều bàn thắng ở World Cup là trận Áo gặp Thụy Sĩ có tỉ số là 7-5 (tứ kế World Cup 1954). Tổng cộng 12 bàn thắng đã được ghi trong trận đấu này.

- Trận đấu có nhiều thẻ phạt nhất là trận Bồ Đào Nha gặp Hà Lan ở vòng 1/8 World Cup 2006. Có 4 thẻ đỏ và 16 thẻ vàng đã được trọng tài rút ra ở trận đấu đó.

- Cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở World Cup là Roger Milla (Cameroon) 42 tuổi 1 tháng 8 ngày. Cầu thủ trẻ nhất có mặt ở World Cup là Norman Whiteside (Bắc Ireland) 17 tuổi 1 tháng 10 ngày.

- Lothar Mathaeus là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất ở các kì World Cup (25 trận).

- Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở các kì World Cup (15 bàn).

- Messi chưa 1 lần giành chức vô địch World Cup.


- Biểu đồ thể hiện các đội đã vô địch World Cup. Brazil đang là đội vô địch World Cup nhiều lần nhất (5 lần). Trong khi đó Anh, Pháp và Tây Ban Nha mới chỉ có 1 lần vô địch World Cup.


Phép tính chứng minh Uruguay vô địch World Cup 2014

Các cổ động viên Uruguay hy vọng đội tuyển này có thể phá vỡ kỷ lục của chính mình tại World Cup 1950 khi đánh bại đội tuyển Brazil nhờ tinh thần lạc quan cộng với một lối chơi khoa học. Về mặt lý thuyết, 3964 chính là con số thần kỳ bởi nó là tổng của hai năm mà một số đội tuyển giành chức Vô địch vòng Chung kết (VCK) các kỳ World Cup, chẳng hạn như:

Brazil 1962 + 2002; 1994 + 1970

Đức 1974 + 1990

Argentina 1978 + 1986

Brazil 1962+2002

Và nếu theo logic này, rất có thể Uruguay sẽ vô địch thế giới năm nay, do đội tuyển này từng vô địch World Cup 1946.

Doanh nghiệp Argentina cho nhân viên xem World Cup

Theo kết quả thăm dò 168 doanh nghiệp của các chuyên gia nghiên cứu nguồn nhân lực Mercer, 88% số các doanh nghiệp Argentina sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của họ theo dõi các trận đấu trực tiếp mùa World Cup.

Đội tuyển Italy khổ luyện với cái nóng 33ºC

Trước khi đến Brazil để cùng đua tranh đến ngôi vô địch, các huấn luyện viên Italy đã tạo một phòng tập nhỏ trong một ngôi nhà gỗ ở thành phố Florence, với những kiện thi đấu giả định dưới cái nóng 33ºC và độ ẩm lên tới 70% của miền Đông Bắc Brazil và khu vực Amazon, nơi mà đội bóng màu áo thiên thanh sẽ tham gia ba trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2014.

Bỉ chuyển phát miễn phí bưu thiếp của những người hâm mộ gửi tới cầu thủ

Dịch vụ bưu chính viễn thông của Bỉ sẽ chuyển phát miễn phí bưu thiếp của những người hâm mộ gửi tới "Quỷ Đỏ" (biệt danh của đội tuyển Bỉ), với mong muốn truyền đi những thông điệp ủng hộ đội bóng quốc gia của mình thi đấu tại World Cup Brazil 2014 sau 12 năm vắng bóng ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Thủ tướng Tây Ban Nha tin La Roja sẽ vô địch World Cup

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định dù phải đương đầu với Hà Lan - đội bóng từng khiến Tây Ban Nha tuột mất chiếc cúp vô địch tại World Cup 2010 tại Tây Ban Nha và Chile - một trong những đội tuyển mạnh nhất Nam Mỹ, nhưng "những chú bò tót" sẽ bảo vệ ngôi vương tới cùng và trở thành "đội tuyển bất bại" tại World Cup lần này.

Brazil cấm mua bán động vật hoang dã trong mùa World Cup

Bên cạnh việc đưa ra một danh sách các chỉ dẫn thân thiện với môi trường cho du khách, nhà chức trách Brazil cũng đưa ra lưu ý đối với các fan hâm mộ muốn tìm kiếm món quà lưu niệm đặc biệt khi đến với World Cup 2014 rằng việc mua bán các loài vẹt, kỳ nhông, khỉ, chim, rắn, bướm, nhện và những động vật hoang dã dù còn sống hay đã chết đều là hành động bất hợp pháp. Theo một đơn vị trực thuộc Viện Tài nguyên - Môi trường Brazil, nếu ai vi phạm điều trên sẽ phải nộp phạt lên tới 5.000 real (2.300 USD)/con vật và bị giam giữ trong vòng 1 năm.

HLV đội tuyển Mỹ xin lỗi Landon Donovan

Huấn luyện viên người Mỹ Jurgen Klinsmann đã nói lời xin lỗi sau khi con trai của ông nhạo báng việc cựu tuyển thủ Mỹ Landon Donovan rời bỏ đội tuyển trên trang mạng Twitter. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng con trai mình vô cùng ngưỡng mộ Landon, nên những lời bình luận của cậu bé đơn thuần chỉ là một trò đùa với bạn bè.

Anh em họa sĩ vẽ graffiti lên máy bay của đội tuyển Brazil

Hai họa sĩ, đồng thời là anh em sinh đôi Otavio và Gustavo Pandolfo, đã vẽ lên toàn bộ chiếc máy bay của hãng hàng không Gol chở đội tuyển Brazil tham gia các trận đấu World Cup 2014 bằng nghệ thuật graffiti với sắc vàng chủ đạo - màu sắc nổi bật thường thấy trên đường phố và những bức tường tại Sao Paulo và nhiều thành phố khác trên toàn thế giới.

Vì Ronaldo, chủ khách sạn cấm nhân viên dùng điện thoại

Chủ khách sạn Palms ở Campinas (nơi sẽ đón tiếp đội tuyển Bồ Đào Nha) ở ngoại ô thành phố Sao Paulo đã yêu cầu nhân viên không sử dụng điện thoại di động trong mỗi ca làm việc của họ, nhằm tránh trường hợp những nhân viên này lén chụp ảnh siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đã có mặt ở Brazil

Messi nhầm người lạ vào sân là…Ronaldinho

Trong buổi tập hôm qua của tuyển Argentina, khi Messi đang tập trên sân thì có một người chạy vào sân và siêu sao Argentina đã nhầm người đó là đồng đội của anh ở Barca một thời Ronaldinho. Người này tên là Robinson Oliveira. Anh này vốn là cầu thủ và nhìn rất giống Ronaldinho.

“Khi Messi nhìn thấy tôi, anh ấy rất bất ngờ vì cứ nghĩ tôi là Ronaldinho thật. Anh ấy bảo tôi không cần phải chạy vào sân để gặp anh ấy”. Hôm qua Argentina tập luyện trước sự chứng kiến của hàng nghìn CĐV trên sân Independencia. Đấy là sân Ronaldinho thường đến khi anh còn khoác áo Atletico Mineiro.

Wayne Rooney: “Tôi không chạy theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân như Ronaldo”

Chân sút của Man United nói rằng khác với Ronaldo muốn đi vào lịch sử World Cup với giải thưởng cá nhân, anh không nghĩ đến điều đó. Dù tỏ ra khâm phục nỗ lực của đồng đội cũ ở Man United để giành vinh quang cá nhân nhưng Rooney nói rằng anh coi trọng thành công tập thể hơn là danh hiệu cá nhân. “Tôi không có ý định để lại một di sản. Những người như Ronaldo mới muốn đi vào lịch sử, muốn giành được những giải thưởng cá nhân và muốn được tôn vinh. Tôi chỉ muốn cùng các đồng đội ở tuyển Anh chiến thắng như là một đội bóng”.

Về đối thủ của tuyển Anh ở trận ra quân, Rooney đánh giá: “Các hậu vệ Italy đọc trận đấu rất tốt. Họ biết cách chọn vị trí. Nhưng nếu chúng tôi chơi bóng với tốc độ cao thì tôi tin là chúng tôi có thể khiến họ gặp vấn đề. Tôi đã từng đối đầu với những Maldini, Nesta và nhận thấy họ thực sự gặp khó khăn khi chúng tôi chơi bóng với nhịp độ cao”.

Van Hooijdonk: Hà Lan cần tránh Brazil

Cựu tiền đạo của đội bóng da cam Pierre van Hooijdonk cho rằng Hà Lan cần tránh đối đầu với Brazil. Do Hà Lan nằm ở bảng B còn Brazil ở bảng A nên khả năng hai đội gặp nhau hoàn toàn có thể xảy ra. Brazil gần như chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng A nên theo Pierre van Hooijdonk, Hà Lan cần giành ngôi nhất bảng B để tránh đối đầu với đội chủ nhà cực mạnh ngay từ vòng 1/8. “Họ là đối thủ rất mạnh nên tôi nghĩ chúng tôi cần phải đứng đầu bảng B để tránh gặp Brazil. Điều quan trọng là Hà Lan không được phép để thua trận ra quân gặp Tây Ban Nha”. Cùng bảng với Hà Lan và Tây Ban Nha còn có Australia và Chile trong đó chỉ có Australia được coi là đối thủ dễ chơi.

 Nhà cái thả khinh khí cầu hình chúa Jesus trên bầu trời Melbourne

Một nhà cái ở Australia đã thả khinh khí cầu có 151 chân, tạo hình giống tượng chúa Jesus với chiếc áo có in biểu tượng World Cup 2014 phủ ngoài trên bầu trời Melbourne. Đây là ý tưởng độc đáo nhằm quảng bá thương hiệu. World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất vào thời điểm này và đương nhiên có sức hút toàn cầu nên các nhà cái nhanh nhạy với thị trường đã không bỏ qua cơ hội này để quảng bá hình ảnh nhằm thu hút dân chơi độ.

* Mỹ coi thời tiết tại Brazil là lợi thế

Trong khi khi các đội tuyển châu Âu phàn nàn về thời tiết khó chịu và việc di chuyển rắc rối tại Brazil, các cầu thủ tuyển Mỹ lại coi những khó khăn này chỉ là nét chấm phá cho những trận cầu tuyệt vời mà họ sẽ cống hiến cho người hâm mộ trái bóng tròn khắp hành tinh.

Trong số 32 đội tuyển tham gia World Cup 2014, đội tuyển Mỹ phải bay tổng quãng đường dài nhất, hơn 14.000 km khi phải đi đi về về giữa đại bản doanh ở Sao Paulo với các sân vận động ở Natal, Manaus và Recife trong các trận vòng bảng. Khác xa so với World Cup 2010 ở Nam Phi, khi đội tuyển Mỹ chỉ cần đi xe ô tô tới các điểm thi đấu. Nhiệt độ giữa các nơi luyện tập và thi đấu của "Chú Sam" cũng thay đổi liên tục. Ở Sao Paulo, các cầu thủ Mỹ luyện tập trong thời tiết se lạnh, khoảng 16 độ C. 



Tuyển Mỹ sẽ được lợi thế nhờ thời tiết

Nhưng ở các địa điểm thi đấu ở miền Bắc Brazil, họ phải chơi trong điều kiện như phòng xông hơi với nhiệt độ dao động từ 26-31 độ C và độ ẩm cực cao. Trận đầu tiên của Mỹ với Ghana ngày 16/6 được dự báo sẽ diễn ra trong nhiệt độ khoảng 28 độ C và mưa rào có thể xảy ra. Trong khi đó, "Chú Sam" sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha ở Manaus ngày 22/6 khi nhiệt độ lên tới gần 30 độ. Trận cuối cùng của Mỹ và Đức sẽ diễn ra ở thành phố cảng Recife với nhiệt độ dự báo khoảng 26 độ C.

Thời tiết có thể là một trong những lý do khiến các đội tuyển châu Âu chưa từng một lần có thể giương cao cúp vô địch trong những lần World Cup được tổ chức tại châu Mỹ.

* Lãnh đạo các nước lên kế hoạch đến Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 16/6 tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tới thành phố Salvador da Bahia để cổ vũ Die Manschaft trong trận ra quân gặp tuyển Bồ Đào Nha - đối thủ được xem nặng ký nhất tại bảng G.

Nữ chính trị gia quyền lực nhất thế giới Angela Merkel đam mê bóng đá và đây không phải là lần đầu tiên bà Merkel tới sân vận động để cổ vũ đội tuyển "ruột". Lần gần đây nhất, bà Merkel vào sân xem chiến lược gia Joachim Löw điều hành "Cỗ xe tăng" là trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa Đức và Thụy Điển.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Thomas de Maizière cũng có kế hoạch sẽ tới Brazil xem đội tuyển Đức thi đấu ở vòng 1/8. Ông Maizière cho biết: "Tôi tin chắc tuyển Đức sẽ đi tiếp với vị trí nhất hoặc nhì bảng và do vậy, tôi sẽ xem trận ở vòng 1/8".

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 13/7 ông sẽ tới sân Rio de Janeiro để xem trận chung kết, dù đội tuyển Nga có mặt ở trận đấu này hay không. Trong khi đó, ngay trận mở màn giữa Brazil và Croatia, sẽ có sự dự khán của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, nữ Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng thống Paraguay Horacio Cartes, Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Ghana John Dramani Mahama và Quốc vương Qatar Tamin Bin Hamad Al-Thani.

Trong trận đấu ngày 17/6 giữa đội tuyển Mỹ và Ghana, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới động viên các thầy trò Jürgen Klinsmann. Vua Bỉ Philippe cùng Hoàng hậu Mathilda ngày 22/6 sẽ tới xem trận đấu giữa Bỉ và Nga ở sân Rio de Janeiro. Vua Albert trị vì Monaco ngày 16/6 sẽ xem trận Argentina và Bosnia cũng như trận đấu giữa Bỉ và Hàn Quốc ngày 27/6 ở Sao Paulo.

* Nội bộ FIFA lục đục vì thiếu minh bạch tài chính

Tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đã đổ một khoản tiền lên tới 27 triệu USD cho một bộ phim về đề tài World Cup có tên là "United Passions". Bộ phim có sự tham gia của các minh tinh màn bạc như Gerard Depardieu, Tim Roth và Sam Neil, được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, một số thành viên trong Ủy ban điều hành của FIFA cho hay họ không hề được biết về khoản chi này, cho dù Giám đốc Tài chính FIFA Markus Kattner khẳng định tổ chức này đã nhất trí về việc tài trợ cho bộ phim tại Hội nghị FIFA ở Bahamas vào năm 2009. Cũng theo ông Kattner, kinh phí làm phim đã được dẫn ra báo cáo tài chính năm 2010 của tổ chức này. Đáng chú ý, phần đóng góp của FIFA cho việc sản xuất phim tương đương ngân sách 1 năm dành cho chương trình phát triển bóng đá ở các nước nghèo mang tên “GOAL” của tổ chức này.

Nhiều người chỉ trích bộ phim này là một dự án phù phiếm của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, song Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán FIFA Domenico Scala cho rằng họ hoàn toàn có quyền sử dụng thu nhập của mình vào dự án này và kinh phí đã được ghi trong ngân sách, và các thành viên ban điều hành có thể đã không để ý kĩ đến mục này.

Croatia sẽ chơi tấn công trước Brazil

HLV đội tuyển Croatia, Niko Kovac khẳng định các học trò của ông sẽ không chơi phòng thủ trước đội chủ nhà World Cup 2014. Đội tuyển Croatia sẽ đá trận khai mạc World Cup 2014 với đội tuyển Brazil ở Sao Paulo vào ngày 13/6. Đội tuyển xứ Samba không thua ở sân nhà kể từ năm 1975, khi họ thua 1-3 trước Peru tại Belo Horizonte ở giải Copa America. Bất chấp sự thực đó, HLV Niko Kovac khẳng định đội tuyển Croatia sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình ở trận đấu manh tính lịch sử này. Tôi có thể đảm bảo rằng người dân Croatia sẽ tự hào về nó. Chúng tôi sẽ tấn công và tìm kiếm cơ hội. Brazil là đội bóng mạnh và để thắng họ, bạn phải ghi bàn”.

Đội tuyển Đức nhận tin vui từ Manuel Neuer

HLV thủ môn của đội tuyển Đức, ông Andreas Koepke tuyên bố thủ môn Manuel Neuer đã bình phục chấn thương vai hoàn toàn và sẽ ra sân ở trận gặp đội tuyển Bồ Đào Nha (16/6). Đó là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Đức ở World Cup 2014. “Manuel Neuer đã sẵn sàng để thi đấu”, ông Andreas Koepke cho biết. Trước đó, thủ môn Roman Weidenfeller đã thay thế Manuel Neuer trong khung gỗ đội tuyển Đức ở trận giao hữu gặp Ba Lan, Cameroon và Armenia.

Thủ môn Neuer đã bình phục

Đội tuyển Pháp bị gián điệp theo dõi?

Theo báo chí Brazil, đội tuyển Pháp đã phát hiện một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ bay xung quanh trại huấn luyện của họ ở Ribeirao Preto. HLV Didier Deschamp và các trợ lí lo sợ rằng chiếc may bay kia xem trộm những buổi tập chiến thuật của “Les Blues”. Bởi thế, vị HLV người Pháp yêu cầu mở cuộc điều tra ngay lập tức.

Chiếc máy bay không người lái này đang khiến HLV Didier Deschamp lo lắng

Pirlo sẽ giã từ đội tuyển Italy sau World Cup 2014

Andrea Pirlo thông báo anh sẽ giã từ đội tuyển Italy sau kì World Cup này. Pirlo muốn tập trung cho CLB Juventus sau khi gia hạn hợp đồng 2 năm với “Bà đầm già”. Anh đã 35 tuổi và khoác áo đội tuyển Italy 109 lần. Anh đã góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2006 của đội tuyển Italy. “Tôi nghĩ mình sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển quốc gia sau World Cup 2014. Tôi không còn trẻ trung nữa và bạn phải tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để họ bứt phá”, Pirlo phát biểu trước báo giới ở Manaus.

Đây là giải đấu cuối cùng mà Pirlo khoác áo đội tuyển Italy

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên "ghế nóng"

Làn sóng phản đối Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter tiếp tục lan rộng trong bối cảnh World Cup 2014 chuẩn bị khởi tranh. Nhiều lãnh đạo các liên đoàn bóng đá ở châu Âu đã tỏ ra bất bình sau khi Chủ tịch Blatter lấp lửng về khả năng ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ, cũng như không đả động tới cáo buộc Qatar hối lộ trong quá trình vận động xin đăng cai World Cup 2022.

Phát biểu sau khi tham dự lễ khai mạc Đại hội thường niên của FIFA tối 10/6 tại thành phố Sao Paulo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, ông Michael van Praag cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch Blatter nên từ chức khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm tới.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang phải đối mặt với các chỉ trích từ nhiều phía sau

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, ông David Gill cho biết ông không hài lòng khi Chủ tịch Blatter “nuốt lời”. Cách đây ba năm, người đứng đầu FIFA từng tuyên bố đây là nhiệm kỳ cuối cùng của ông. “Cá nhân tôi cho rằng Chủ tịch Blatter nên từ chức vào năm tới. Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc thảo luận cởi mở, thẳng thắn và đầy đủ để bàn về phương thức hoạt động của FIFA trong thời gian tới sao cho hiệu quả”, ông David Gill chia sẻ.

Thời gian qua, cá nhân Chủ tịch Blatter và FIFA đã phải đối mặt với các chỉ trích từ nhiều phía sau khi truyền thông Anh đưa ra bằng chứng cho thấy cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Mohamed Bin Hammam đã hối lộ cho hàng loạt quan chức bóng đá FIFA để đổi lấy những lá phiếu bầu cho Qatar trong cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022. Bên cạnh đó, 5 trong tổng số 6 đối tác thương mại chính của FIFA cũng đã yêu cầu FIFA phải làm rõ nghi án tham nhũng của mình.

Tuyển Anh phát sốt vì...thuốc chống sốt

Các cầu thủ Anh đã bắt đầu liệu trình y tế 12 ngày phòng chống sốt rét trước khi hành quân tới thành phố Manaus, Đông Bắc Brazil, chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2014 gặp Italy ngày 14/6 tới. Số là để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ có khí hậu nhiệt đới này, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã tham khảo ý kiến chuyên gia một trường y ở London và quyết định cấp thuốc chống sốt rét Malarone cho cả 23 cầu thủ cùng 49 thành viên Ban huấn luyện và phụ trách hậu cần toàn đoàn.

Các cầu thủ đội tuyển Anh đều được cấp thuốc chống sốt

Tất cả đều đã được cấp viên thuốc Malarone đầu tiên vào bữa sáng ngày 10/6, tức là 48 giờ trước khi họ rời nơi tập huấn ở Miami (Mỹ) đi Manaus. Nhưng vấn đề là thuốc Malarone một mặt có thể giúp ngăn chặn và điều trị sốt rét hiệu quả thì mặt khác có thể gây những phản ứng phụ như tiêu chảy, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, khó chịu ở dạ dày mà có thể ảnh hưởng tới 1/10 người sử dụng. HLV Roy Hodgson lo ngại tác dụng phụ của thuốc có thể ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của các học trò của ông.

Hồi tháng Hai vừa qua khi tới Manaus dự hội thảo World Cup, HLV Roy Hodgson đã không động tới một viên Malarone nào mặc dù các thành viên khác trong đoàn FA đều dùng. Còn về lần này, ông thừa nhận không thể chống lệnh bác sĩ. "Nếu các bác sĩ nói với tôi rằng khi chúng tôi tới Manaus, các cầu thủ phải uống thuốc chống sốt rét cho dù nó có phản ứng phụ hay không thì tôi phải làm gì đây? ", ông Hodgson bày tỏ, "Tôi không thể từ chối và nói rằng chúng tôi sẽ không sử dụng chúng".

FIFA nên rời trụ sở khỏi Thụy Sĩ

Đài phát thanh La Première (RTS) ngày 10/6 đưa tin về ý kiến của một luật sư Thụy Sĩ cho rằng liên đoàn bóng đá FIFA nên rời khỏi Thụy Sĩ bởi vì cơ quan quản lý bóng đá thế giới có trụ sở tại Zurich này đã "làm tổn hại đáng kể cho hình ảnh của Thụy Sĩ".

Theo luật sư Charles Ponce, tham nhũng tràn lan tại FIFA và đây là lý do tổ chức này không nên đóng trụ sở ở Zurich cũng như không có ở bất cứ nơi nào trên đất nước Thụy Sĩ. Ý kiến trên được đưa ra trong bối cảnh những cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup năm 2022 cho Qatar.

Một luật sư Thụy Sĩ cho rằng liên đoàn bóng đá FIFA nên rời khỏi Thụy Sĩ

FIFA đang chịu sức ép từ nhiều nhà tài trợ lớn vì cho rằng có hành vi sai trái trong quá trình đấu thầu. Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản, một trong những nhà tài trợ lớn cho World Cup, đã yêu cầu một cuộc điều tra về việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Ngoài ra, các nhà tài trợ Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai/ Kia, BP và Budweiser đều đã ra tuyên bố quan tâm đến vấn đề này.

Ủy ban đạo đức của FIFA đang điều tra những cáo buộc tham nhũng trong quá trình cạnh tranh đăng cai bóng đá trên hồ sơ dự thầu từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Quatar. Hồ sơ này đã xuất hiện ngay từ khi Quatar được chỉ định đăng cai cuối năm 2010. Tờ Sunday Times của Anh tuần trước đưa tin rằng Mohamed bin Hammam, cựu phó chủ tịch FIFA của Qatar, đã chi 3 triệu bảng Anh cho các quan chức bóng đá trên thế giới để đạt được sự ủng hộ cho Qatar.

Sơn Tùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm