Jack Grealish kiếm 100 triệu euro đầu tiên như thế nào?

04/04/2023 18:25 GMT+7 | Thế giới Sao

Tháng 8/2021, Jack Grealish đặt bút vào bản hợp đồng với Man City, trở thành cầu thủ đắt giá nhất bóng đá Anh với giá chuyển nhượng 100 triệu bảng.

Sau gần hai năm kể từ thương vụ đình đám, báo chí Anh cho biết Grealish đã nâng khối tài sản của mình lên 90 triệu bảng (100 triệu euro).

"Cỗ máy in tiền"

Thứ Bảy ngày 1/4/2023, Grealish kiến tạo một bàn và ghi bàn thắng thứ 4, ấn định chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng của Man City trước đại kình địch Liverpool. "Grealish giúp Man City chơi đúng nhịp độ và tạo ra những đường chuyền tốt. Tôi thích cảnh khán giả vỗ tay khi Grealish rời sân. Cậu ấy xứng đáng với điều đó", huấn luyện viên Pep Guardiola đã hết lời khen ngợi Grealish.

Không chỉ gói gọn ở một trận đấu, đóng góp của Grealish cho Man City mùa này được cho là đáng giá với số tiền 100 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad đã bỏ ra.

Năm 2021, Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử, khi chuyển đến Man City từ Aston Villa. Tại Man xanh, Grealish nhận lương 300.000 bảng mỗi tuần. Tiếng tăm của Grealish từ thương vụ đáng chú ý, cùng với vẻ ngoài điển trai đã biến anh trở thành ngôi sao được ưa thích. "Các cô cậu bé đeo khăn, mặc áo có hình ảnh của Jack, và các cô gái tuổi teen tới sân Etihad để có thể ngắm nhìn thần tượng", The Sun cho hay.

Grealish nhanh chóng trở thành gương mặt ưa thích của các nhãn hàng. Anh được mô tả là "David Beckham mới", có rất nhiều thương hiệu tranh giành. Đó là lý do hãng thời trang thể thao khổng lồ của Đức Puma phải săn đón để sớm ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này. Thỏa thuận giữa hai bên có giá trị 11,3 triệu euro (10 triệu bảng) mỗi năm. Trước đó, Grealish đã ký hợp đồng 11 triệu euro (10 triệu bảng) với hãng thời trang xa xỉ Gucci và có hợp đồng tài trợ ước tính trị giá một triệu bảng với hãng thời trang BoohooMan.

Chưa kể, sức hút trên Instagram có 6 triệu người theo dõi cũng giúp Grealish thu về bộn tiền từ nền tảng mạng xã hội này. Tên các nhà tài trợ khác của Grealish cũng được thể hiện rõ trên hồ sơ Instagram. Danh sách dài bao gồm Bose, EA Sports, Panini, Topps, Icons, Ellevate Football, Airwayz và AC Momento.

"Chúng tôi đã nói đùa rằng cậu ấy là chàng trai triệu đô. Chúng tôi ước tính rằng mỗi tuần cậu ấy phải kiếm được 850.000 euro từ lương và các thỏa thuận thương mại. Bầu trời thực sự là giới hạn đối với Jack khi cậu ấy đang bước vào thời kỳ đỉnh cao của mình. Cầu thủ người Anh sẽ kiếm được 86 triệu bảng suốt thời gian hợp đồng với Man City, nhưng các khoản thu thương mại đã đặt anh ở một tầm khác so với các đồng nghiệp cùng thời đang chơi cùng giải đấu", nguồn tin của tờ The Sun cho biết.

Jack Grealish kiếm 100 triệu euro đầu tiên như thế nào? - Ảnh 1.

Grealish đang trở thành gương mặt “hái ra tiền” của bóng đá Anh

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Grealish không muốn tài sản của mình chỉ dừng lại ở con số 100 triệu euro. Các nguồn tin cho biết, Grealish đang hướng đến kế hoạch đầu tư tiền vào các dự án mà anh đặt niềm tin. Bên cạnh đó, Grealish sẽ phát triển hơn nữa khả năng của mình thông qua việc học tiếng Tây Ban Nha và học làm DJ.

Bạn gái hưởng lợi

Danh tiếng của Grealish đã giúp người phụ nữ bên cạnh anh, bạn gái Sasha Attwood hưởng lợi.

Sasha Attwood xinh đẹp, là một người mẫu được phát hiện từ năm 13 tuổi. Nhưng cô chỉ được công chúng biết đến rộng rãi kể từ khi công khai chuyện hẹn hò với ngôi sao Man City. Nhờ Grealish, Sasha cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Điển hình trong đó là việc cô trở thành gương mặt đại diện mới của cửa hàng quần áo trực tuyến Boohoo - hãng thời trang đang hợp tác với Grealish. 

Bên cạnh đó, Sasha còn làm mẫu cho một số nhãn hiệu nổi tiếng khác, bao gồm Loreal và Lounge Underwear. Người mẫu tóc vàng 27 tuổi hiện được đại diện bởi công ty Industry Model Management. Sasha và Grealish hiện đang chung sống tại biệt thự trị giá 6 triệu euro ở Cheshire. Dinh thự có bảy phòng ngủ, bể bơi, sân tennis, phòng tiệc, phòng tập thể dục, vườn cây ăn quả, sân quần vợt. Trong khuôn viên biệt thự còn có một hồ nước để câu cá và một sân bay trực thăng để các chuyên cơ riêng của tuyển thủ Anh cất cánh và hạ cánh. Theo bạn bè của Grealish, cơ ngơi sang trọng ở Tây Bắc nước Anh là "đỉnh cao giấc mơ" của Grealish và "bất cứ ai cũng sẽ tự hào khi sở hữu một cơ ngơi như vậy".

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm