Giao hữu tập huấn: Milan bét vẫn hoàn bét

29/07/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hai năm trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Leonardo, Milan đã tham dự lần tổ chức đầu tiên của Cúp giao hữu Audi. Thành tích: Milan xếp thứ 4/4 đội sau khi thua chủ nhà Bayern Munich 1-4 ở trận bán kết và sau đó thua nốt Boca Juniors ở trận tranh hạng 3 trên chấm luân lưu. Năm nay, kịch bản được tái hiện gần như tuyệt đối, cũng là thua Bayern ở bán kết và thua một đại diện Nam Mỹ khác là Internacional ở trận tranh giải an ủi. Chỉ khác là Milan lần này thua cả 2 trận đều chỉ sau loạt 11m. Thậm chí, ở trận đấu với Internacional (hòa 2-2 trong 90 phút), họ còn sút hỏng cả 4 quả penalty, tái hiện kỷ lục tồi tệ của Brazil ở Copa America 2011 mới đây.

Milan thua cả 2 trận đều trên chấm 11m- Ảnh Getty

Thua tất nhiên buồn, nhưng việc về bét cũng như sút penalty kém cỏi không phải là điều khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Milan lo ngại nhất. Milan chơi uể oải là điều được dự báo trước do thời gian tập trung chưa dài và họ cũng mới chỉ đá tập 1 trận trước khi sang Munich, song qua 2 trận đấu, HLV Allegri có mấy thu hoạch sau: 1) Ibrahimovic và Robinho vẫn là những cầu thủ quan trọng nhất, 2) Vị trí của van Bommel và Seedorf là chưa thể thay thế, 3) Cassano thực sự nặng nề và Paloschi chưa hề trưởng thành. Trong số này, vấn đề vai trò của hai lão tưởng van Bommel và Seedorf nổi cộm hơn cả, song đó cũng là điểm đánh trúng vào nhu cầu tăng cường nhân sự tuyến giữa mà Milan đang tập trung.

Ở trận hòa 1-1 với Bayern Munich (thua luân lưu 3-5), Milan sở dĩ chống đỡ được sức tấn công linh hoạt của đội chủ nhà nhờ có mỏ neo van Bommel hoạt động cần mẫn suốt 90 phút ở giữa sân, ngăn cản vô số pha phối hợp của hàng tiền vệ đối phương. Sự hiểu biết về các đồng đội cũ giúp anh một phần, nhưng chủ yếu là tiền vệ người Hà Lan vẫn duy trì được phong độ đã đá bay Pirlo khỏi Milan. Trận gặp Internacional, vai trò đó được giao cho đội trưởng Ambrosini, nhưng dù bằng tuổi với van Bommel, Ambrosini chơi kém hiệu quả hơn hẳn.

Tương tự, với Boateng và rồi Valoti đá sau cặp tiền đạo ở trận gặp Bayern Munich, Milan tạo ra được rất ít cơ hội vì tuyến giữa kém sáng tạo, thiếu đột biến. Khi Seedorf được tái xuất ở trận gặp Internacional, số cơ hội tăng vọt, trong đó điển hình là tình huống Seedorf trả bóng thông minh cho Robinho tạo điều kiện để Ibra mở tỷ số. Vấn đề không phải là đôi chân chạy nhanh hay chậm, mà là cái đầu nhanh hay chậm. Milan rõ ràng đang cần thêm ít nhất 1 Seedorf nữa.

Hiện, Milan đang tiến rất gần đến Montolivo, người có thể cùng lúc giải quyết được cả hai bài toán trên (thay van Bommel và gia tăng sức sáng tạo), nhưng người hâm mộ Milan vẫn muốn thấy một tiền vệ đẳng cấp nữa gia nhập San Siro. Hamsik, Kaka hay Ganso vẫn chưa ngoài tầm với.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm